Tiền vệ Hoàng Thanh Tùng: Vụt sáng từ niềm đau?

NGỌC ANH
13:42 ngày 04-10-2014
Không thể thi đấu trọn vẹn các trận đấu tại giải U19 ĐNÁ 2014 - Cúp NutiFood vừa qua, tiền vệ Hoàng Thanh Tùng đang rất quyết tâm “làm lại từ đầu” tại VCK U19 châu Á sắp tới, để xứng đáng với kỳ vọng của BHL, gia đình và NHM.
Tiền vệ Hoàng Thanh Tùng: Vụt sáng từ niềm đau?
CỦA HIẾM TẠI U19 VIỆT NAM
“Nếu có được thể trạng tốt nhất thì Thanh Tùng là tiền vệ chơi bóng khó lường, khéo léo chẳng khác gì Công Phượng và rất khó để lấy được bóng trong chân cậu ấy”, HLV Guillaume Graechen đánh giá rất cao cầu thủ mới 18 tuổi này nên ngay từ năm ngoái đã điền tên anh vào danh sách U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á 2013. Đó là điều rất hiếm hoi bởi Tùng là học viên khóa 2 học viện HA.GL – Arsenal JMG, ít hơn 1 tuổi so với các đàn anh Công Phượng, Đông Triều, Tuấn Anh… nhưng vẫn nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Graechen. 

Trước khi bước vào giải U19 ĐNÁ 2014 vừa qua tại Hà Nội, Thanh Tùng phải tập giáo án riêng bởi chấn thương cơ háng dai dẳng, hành hạ anh suốt quãng thời gian dài trong 6 tháng. Nhưng HLV Graechen vẫn kiên trì chờ anh hồi phục chấn thương và tháng 9 vừa qua, ông đã 2 lần tung cậu học trò người Thanh Hóa này vào sân trong 2 trận đấu vòng bảng gặp U19 Australia và U19 Nhật Bản. Thanh Tùng được đánh giá cao bởi lối chơi đậm chất kỹ thuật bên hành lang trái và tâm lý thi đấu vững vàng nên anh là cầu thủ duy nhất của khóa 2 học viện HA.GL – Arsenal JMG được thi đấu tại giải đấu vừa qua ở Mỹ Đình.

Thanh Tùng và gia đình

ĐỨNG DẬY VÀ ĐÁP LỜI
Cũng như nhiều cầu thủ khác, ở giải U19 ĐNÁ 2014 vừa qua, Thanh Tùng cũng có bố mẹ từ quê ra Hà Nội cổ vũ. Ngoài ra còn có đến 50 khán giả là hàng xóm gần nhà Thanh Tùng cũng chấp nhận vượt 150km ra Hà Nội để “xem Tùng ‘cóc’ thi đấu”. Nhưng do chấn thương cơ háng chưa lành hẳn nên tiền vệ nhỏ con này không thể hiện được nhiều ngoài một số tình huống bỏ lỡ cơ hội trong 2 lần được ra sân thi đấu.

Lần đầu thi đấu mà có người thân đến xem nhưng bản thân lại không tạo được dấu ấn, Thanh Tùng rất buồn. Thậm chí, đến trước trận chung kết U19 Việt Nam – U19 Nhật Bản, lượng CĐV từ quê anh ra Hà Nội xem lên đến gần 100 người, Thanh Tùng cũng háo hức được bước ra sân thi đấu để “có thể làm được điều gì đó”. Nhưng một lần nữa, vận đen lại đeo bám anh. Do bị trúng gió, thể lực không đảm bảo nên Tùng đành phải ngồi trên ghế dự bị. Ngay cả BHL cũng không giấu nổi sự tiếc nuối về sự vắng mặt đáng tiếc này. 

Riêng Thanh Tùng xem đó là bài học cho mình. Và chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2014, tiền vệ sinh năm 1996 này quyết tâm lấy lại hình ảnh của mình giống như ở giải U19 Đông Nam Á 2013 mà anh đã tỏa sáng lung linh với 2 bàn thắng và vô số những đường kiến tạo thành bàn. Trong suốt gần nửa tháng qua, Thanh Tùng sống khép kín, ít nói, tự đặt ra những mục tiêu cần khẳng định và chỉ muốn nói trên sân cỏ bằng những bàn thắng, bởi có như vậy mới xứng đáng với sự tin tưởng của HLV Guillaume Graechen!

VÀI NÉT VỀ HOÀNG THANH TÙNG
- Sinh năm 1996, tại Thanh Hóa
- Chiều cao: 1m68
- Cân nặng: 61kg
- Vị trí: tiền vệ trái
- Năm 2009: trúng tuyển học viện HA.GL – Arsenal JMG (khóa 2)
- Từ năm 2013: Khoác áo U19 Việt Nam
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • U19 Việt Nam: Vượt núi U19 Việt Nam: Vượt núi

    ĐT U19 Việt Nam đã “hạ sơn”, chuẩn bị bay sang Myanmar để vượt “những ngọn núi cao nhất châu lục”. Một hành trình được dự báo là nhiều thách thức, lắm chông gai đã chính thức bắt đầu với các cầu thủ trẻ Việt Nam, khi họ nằm chung bảng với các đội bóng hàng đầu châu Á là U19 Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

  • “Cơn lốc” giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014 khu vực Quảng Ninh “Cơn lốc” giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn 2014 khu vực Quảng Ninh

    Năm 2014, Quảng Ninh là địa điểm đầu tiên trong tổng số 12 tỉnh, thành trên cả nước diễn ra giải bóng đá mini phong trào toàn quốc – Cúp Bia Sài Gòn 2014.

  • Chùm tin U19 Việt Nam Chùm tin U19 Việt Nam

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin nổi bật nhất xung quanh đội tuyển U19 Việt Nam trong 24h qua.

  • ĐT U19 Việt Nam: Những "đòn bẩy" tâm lý ĐT U19 Việt Nam: Những "đòn bẩy" tâm lý

    Ngoài chiến thuật và chuyên môn, một trong những điểm tựa giúp U19 Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho VCK U19 châu Á 2014 sắp tới còn là những liệu pháp tâm lý đầy hiệu quả.

  • Lực lượng U19 Việt Nam: Sẵn sàng cho đấu trường lớn Lực lượng U19 Việt Nam: Sẵn sàng cho đấu trường lớn

    Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị của U19 Việt Nam đã hoàn tất. Đội bóng trẻ đã di chuyển từ Pleiku xuống TP.HCM rồi sẽ đáp chuyến bay đi Myanmar vào ngày mai (5/10) để tham dự VCK U19 châu Á 2014.

  • ĐT U19 Việt Nam: Câu nói của Đông Triều, bàn thắng của Công Phượng ĐT U19 Việt Nam: Câu nói của Đông Triều, bàn thắng của Công Phượng

    Đội tuyển U19 Việt Nam đã tạo ra một làn gió mới trong đời sống bóng đá Việt Nam mà minh chứng thuyết phục là khán đài sân Mỹ Đình đầy khán giả.

  • HA.GL và HN.T&T giành trọn 3 điểm HA.GL và HN.T&T giành trọn 3 điểm

    Trong lượt trận đầu tiên của bảng B VCK U21 QG – Cúp báo Thanh Niên 2014 diễn ra vào chiều 3/10, HA.GL và ĐKVĐ HN.T&T đã khởi đầu khá thuận lợi khi cùng giành trọn 3 điểm trước Vĩnh Long và SLNA.

  • Thầy Miura mở tiệc thưởng học trò Thầy Miura mở tiệc thưởng học trò

    Sau một tuần mệt nhoài với các bài tập thể lực của HLV Miura, các cầu thủ bất ngờ được ông thầy người Nhật thưởng bằng một bữa tiệc BBQ. Phần thưởng này xuất phát từ việc ông Miura ấn tượng với sự nỗ lực của học trò trong tập luyện.

  • Các đội V-League chuẩn bị cho mùa bóng mới: Kích hoạt thị trường chuyển nhượng! Các đội V-League chuẩn bị cho mùa bóng mới: Kích hoạt thị trường chuyển nhượng!

    Thời điểm này, nhiều đội bóng V-League đã hội quân, tập luyện trở lại và song hành với đó là những bản hợp đồng mới được ký mỗi ngày. B.BD, Than Quảng Ninh và QNK.QN đang thu hút được những tên tuổi lớn nhưng vẫn còn những “đại gia ẩn mình”.

  • ĐT Việt Nam: Chú tâm rèn sức ĐT Việt Nam: Chú tâm rèn sức

    Những ngày này tại Trung tâm huấn luyện J-Green Sakai (Nhật Bản), HLV Toshiya Miura đang dành sự quan tâm sâu sắc cho mục tiêu cải thiện thể lực của các học trò.

  • VCK U21 QG - Cúp báo Thanh Niên 2014: Mưa bàn thắng trong trận khai mạc VCK U21 QG - Cúp báo Thanh Niên 2014: Mưa bàn thắng trong trận khai mạc

    Chiều 2/10 tại Cần Thơ, VCK U21 QG - cúp báo Thanh Niên 2014 đã chính thức khai mạc. Ở trận mở màn, Cần Thơ đã chia điểm với Sanna Khánh Hòa trong trận đấu có đến 8 bàn thắng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x