Tiền vệ phòng ngự U22 Việt Nam: Chuyện riêng của Đông Triều & Duy Mạnh

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
14:29 ngày 07-07-2017
Trong cách xây dựng chiến thuật của U22 Việt Nam, tiền vệ phòng ngự giữ vai trò rất quan trọng trong lối chơi. Có vẻ như sự cạnh tranh ở vị trí này chỉ là chuyện của Trần Hữu Đông Triều và Đỗ Duy Mạnh.
Tiền vệ phòng ngự U22 Việt Nam: Chuyện riêng của Đông Triều & Duy Mạnh

Đi sau về trước

Đông Triều và Duy Mạnh không còn lạ gì nhau, bởi cả hai đều từng là thành viên của U19 Việt Nam dưới triều đại HLV Guillaume Graechen. Ở thời điểm đó, vị trí của hai cầu thủ này khác nhau. Nếu Triều có một suất cứng ở trung tâm hàng phòng ngự thì Mạnh chỉ đóng “kép phụ” cho Tuấn Anh và Xuân Trường. Nguyên nhân cầu thủ của Hà Nội FC không thể cạnh tranh hay không có chỗ đứng là vì nhà cầm quân người Pháp chủ yếu sử dụng sơ đồ 4-5-1 hoặc 4-2-3-1. Chính vì thế, Duy Mạnh gần như chỉ vào sân trong những tình huống thay người.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi HLV Toshiya Miura lên nắm ĐTQG và U23 Việt Nam. Duy Mạnh là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh vượt qua cả Xuân Trường lẫn Tuấn Anh vốn được Mạnh gọi là những người anh đúng nghĩa. Đông Triều cũng nằm trong số những cầu thủ được gọi lên U23 nhưng không được trọng dụng. Ngay cả khi được vào sân thì Triều “bum” được xếp ở vị trí trái kèo, chẳng hạn như hậu vệ cánh, vốn không đúng sở trường khiến cho khả năng của cầu thủ này bị triệt tiêu.

Đông Triều cũng là sự lựa chọn tốt cho vị trí tiền vệ phòng ngự

Kẻ tám lạng người nửa cân

Sự giống nhau của Đông Triều và Duy Mạnh là cả hai đều có thể chơi được ở vị trí tiền vệ phòng ngự và trung vệ. Trong màu áo HAGL, đã có những trận đấu Đông Triều được xếp ở vị trí “dọn dẹp” trước hàng phòng ngự. Sự trưởng thành của cầu thủ người Quảng Nam được cho là nguyên do để HAGL nói lời chia tay với tiền vệ phòng ngự người Nhật Bản – Ideguchi. Cho đến giai đoạn 2 V.League 2017, Đông Triều được kéo về chơi chính giữa hàng thủ 3 người (hai bên là Mobi Fehr và Motta) trong sơ đồ 3-5-2 của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Với Duy Mạnh, trong cơn khủng hoảng trung vệ, HLV Chu Đình Nghiêm đã rút anh về đá trung vệ và cầu thủ sinh năm 1996 hoàn thành rất tốt ở vị trí mới. Quả thật xem Duy Mạnh chơi bóng, rất khó nhận ra anh đang phải “đóng thế” cho các đồng nghiệp. Đấy có lẽ là sự gợi ý để HLV Nguyễn Hữu Thắng bố trí Duy Mạnh đá cặp trung vệ cùng Hoàng Văn Khánh trong trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U20 Argentina vào hồi giữa tháng 5 vừa qua. Dĩ nhiên, trận này Đông Triều cũng có mặt. Tuy nhiên, anh đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Tuấn Anh trong sơ đồ 4-2-3-1. Tiếc là Triều đã không thành công và bị rút ra ở đầu hiệp 2 để thay thế bằng Phạm Đức Huy.

Tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, Duy Mạnh đã được HLV Hữu Thắng triệu tập. Trong trận hòa 1-1 với Afghanistan (ngày 28/3/2017), Duy Mạnh vào sân chơi vị trí trung vệ thay cho Bùi Tiến Dụng bị chấn thương ở phút 71. Tiếp đó, Duy Mạnh vào sân thay cho Xuân Trường ở phút 78 khi ĐT Việt Nam tiếp Jordan (hòa 0-0) trên sân Thống Nhất ngày 13/6. Từ những sự lựa chọn và cả thông số, có vẻ như Duy Mạnh sẽ là người được chọn nếu U22 Việt Nam phải lựa ra một cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Dĩ nhiên, nếu trường hợp bất khả kháng Duy Mạnh không góp mặt thì Đông Triều là giải pháp không thua kém so với đồng nghiệp.

“Xuân Trường, Tuấn Anh và Duy Mạnh sẽ là bộ ba hoàn hảo”
“Cầu thủ trẻ Duy Mạnh là một người chơi rất đa năng. Anh ấy cùng với Xuân Trường và Tuấn Anh sẽ là một tam giác hoàn hảo của ĐT Việt Nam trong thời gian tới”, HLV Nguyễn Hữu Thắng phát biểu sau trận đấu với Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x