Tiền vệ Thành Lương: "Cầu thủ tự tin hẳn lên với HLV mới"

Lần đầu tiên làm việc với HLV Nguyễn Hữu Thắng, tiền vệ Phạm Thành Lương cảm thấy rất vui và phấn khởi trước cách quản quân lẫn xây dựng lối chơi của ông thầy mới. Và anh cho biết, đó là cảm giác chung của các tuyển thủ Việt Nam trong tháng đầu tiên của “triều đại mới”.
Tiền vệ Thành Lương: "Cầu thủ tự tin hẳn lên với HLV mới"

“HLV HỮU THẮNG XÂY DỰNG LỐI CHƠI PHÙ HỢP”

- P/V: Những ngày qua, giới mộ điệu nói nhiều về những đổi thay về chuyên môn tại ĐT Việt Nam. Anh cảm nhận điều này thế nào?

- Phạm Thành Lương: HLV Nguyễn Hữu Thắng mới bắt tay vào huấn luyện được 1 tuần và tôi thấy có nhiều sự tươi mới, anh em cầu thủ ở ĐT Việt Nam rất vui vẻ, hào hứng khi làm việc với ông ấy. Tôi cũng như các cầu thủ khác rất hiểu con người và tính cách của nhà cầm quân này từ trước nên quan hệ giữa chúng tôi rất tốt.

- Anh có thể nói rõ hơn về những đổi thay về chuyên môn của ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại?

- Theo tôi, hiện BHL đã lựa chọn lối chơi phù hợp cho các tuyển thủ mà ở đó khả năng kiểm soát bóng được đặt lên hàng đầu. Lối đá phối hợp nhỏ trong sơ đồ 4-1-4-1 rất phù hợp với thể hình, năng lực của các cầu thủ Việt Nam. Đây cũng là cách chơi của CLB mà tôi đang thi đấu, đó là HN.T&T. Thế nên, chúng tôi nắm bắt ý đồ và đấu pháp của HLV Nguyễn Hữu Thắng đề ra rất nhanh. 

Thật sự, nếu bây giờ chơi 4-4-2 thì thể lực cầu thủ Việt Nam rất khó đáp ứng để đảm bảo tính hiệu quả. Lợi thế của sơ đồ 4-1-4-1 là có nhiều phương án tấn công từ trung lộ lẫn hai biên, hơn nữa khi mất bóng thì quây rát đối thủ ngay trên phần sân của họ và như thế mình không bị cuốn vào cuộc đua thể lực với đối thủ.


- Nhiều người nói, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã giải phóng nhiệm vụ đánh chặn thật quyết liệt của cặp tiền vệ Xuân Trường - Tuấn Anh nên họ mới chơi thăng hoa được như vậy?

- Hai cầu thủ trẻ này có nền tảng kỹ thuật cơ bản tốt và khi họ chuyền bóng sắc sảo thì ĐT Việt Nam sẽ có nhiều phương án tấn công hơn là chỉ phụ thuộc vào hai biên như trước đây. Tôi nghĩ, BHL mới đã sắp xếp nhân sự đúng vị trí sở trường của mình nên mọi người đều phát huy được điểm mạnh. Đấy là cách làm hay!

- So với ở  HN.T&T, anh thấy mình có còn là trái tim trong các pha lên bóng khi lên ĐT Việt Nam lần này?

- Tôi nghĩ, đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì cần thích ứng với mọi HLV! Trong cách xây dựng lối chơi của HLV Nguyễn Hữu Thắng, tôi được giao nhiệm vụ bám biên trái để kiến tạo bóng và nhiều thời điểm có thể xộc vào vòng cấm địa đối thủ để dứt điểm. 

Tôi nghĩ, đá ở đội nào cũng vậy, phải chơi hết mình thì mình mới có chỗ đứng. Ở ĐT Việt Nam, tôi được khuyến khích xử lý bóng kỹ thuật và nhanh để tạo cơ hội cho đồng đội nên cảm thấy rất thoải mái.

“MỌI THỨ ĐANG ĐI ĐÚNG HƯỚNG”

- HLV Nguyễn Hữu Thắng được mệnh danh là “người đàn ông thép”, rất nghiêm trong cách quản quân. Anh cảm nhận thế nào về điều này?

- Tôi nghĩ, ông Hữu Thắng đã trải qua nhiều năm tháng gắn bó với bóng đá Việt Nam nên rất hiểu các cầu thủ từ cách chơi bóng cho đến cuộc sống bên ngoài sân cỏ nên đương nhiên có nhiều lợi thế hơn so với các HLV ngoại. Những ngày làm việc vừa qua, nhà cầm quân này đã truyền cảm hứng chơi bóng cho các cầu thủ và đối xử không hề cứng nhắc với học trò. 

Mọi người cảm thấy rất thoải mái về cách quản quân đó và hơn nữa, khi đã lên đội tuyển rồi thì có ai dám vi phạm kỷ luật đâu. Hằng ngày, lúc 22h00, đội điểm danh và chẳng ai bảo ai, trước giờ “giới nghiêm” 30 phút là tất cả đã có mặt ở phòng. Tất cả đều là cầu thủ chuyên nghiệp nên không có chuyện bê trễ trong sinh hoạt.


- Trong ĐT Việt Nam lần này có nhiều cầu thủ trẻ. Liệu sự kết hợp giữa cầu thủ kinh nghiệm và các tân binh trẻ có phải là hướng đi đúng?

- HLV Nguyễn Hữu Thắng chọn đan xen cầu thủ như vậy là hợp lý và mọi thứ đang đi đúng hướng. Chúng ta tạo dựng đội hình hôm nay nhưng phải nghĩ đến ngày mai với mục tiêu quan trọng trước mắt là SEA Games 29. Hơn nữa, các cầu thủ trẻ lên tập trung lần này rất chất lượng, đủ sức cáng đáng các vị trí tại ĐT Việt Nam chứ chưa nói đến đội U22 tham dự SEA Games 29.

- Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi này!

HLV Hữu Thắng kết nối được các cầu thủ
“Tôi rất ấn tượng về cách làm chuyên môn cũng như việc quy tụ cầu thủ của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Làm được những điều này thì chúng ta có nhiều cơ sở để tin tưởng vào sự thành công. Gần 30 con người với gần như đầy đủ con số ấy tính cách, nhưng dưới bàn tay của nhà cầm quân người xứ Nghệ,  anh em rất thích thú và hào hứng, đoàn kết bên nhau vì tập thể”, tiền vệ Phạm Thành Lương phát biểu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • VPF công bố Nhà tài trợ và tổ chức Gặp gỡ báo chí lần I ngày 23/3 tại TP HCM VPF công bố Nhà tài trợ và tổ chức Gặp gỡ báo chí lần I ngày 23/3 tại TP HCM

    Vào ngày 23/3 tới đây, lãnh đạo VPF sẽ họp với Ban Kỷ luật và Ban Trọng tài VFF để rút kinh nghiệm sau 4 vòng đấu đầu tiên của V.League 2016. Bên cạnh đó, VPF cũng sẽ ra mắt nhà tài trợ chính cho giải hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 2016.

  • BHL U19 Việt Nam tới Nha Trang tuyển quân BHL U19 Việt Nam tới Nha Trang tuyển quân

    Nhằm chuẩn bị cho VCK U19 châu Á 2016 được tổ chức từ ngày 13-30/10 tại Bahrain, BHL đội tuyển U19 Việt Nam đã có mặt tại VCK U19 QG 2016 đang diễn ra tại Nha Trang để tuyển quân.

  • Công Vinh & ngọn lửa khát vọng chưa bao giờ tắt Công Vinh & ngọn lửa khát vọng chưa bao giờ tắt

    Với một hat-trick vào lưới Than.QN hôm thứ Bảy vừa qua, Lê Công Vinh đã cho thấy, ở tuổi 31 anh vẫn rất hữu dụng và xứng đáng là đầu tàu trên hàng công của ĐTQG.

  • Với Hoàng Thịnh, ĐT Việt Nam đang có một Arturo Vidal Với Hoàng Thịnh, ĐT Việt Nam đang có một Arturo Vidal

    Ngô Hoàng Thịnh có lẽ là tiền vệ mà các đời HLV của ĐT Việt Nam ưa thích nhất trong mọi sơ đồ, chiến thuật. Và dưới triều đại của HLV Nguyễn Hữu Thắng, cầu thủ đang chơi cho FLC Thanh Hoá cũng sẽ là một con bài vô cùng quan trọng.

  • ĐT Việt Nam chơi khởi sắc, NHM đội mưa mua vé vào sân ĐT Việt Nam chơi khởi sắc, NHM đội mưa mua vé vào sân

    Sau những dấu hiệu tích cực từ 2 trận đá tập với Hà Nội T&T và Than.QN, niềm tin nơi NHM dành cho ĐT Việt Nam đang ngày càng lớn hơn mà bằng chứng là sức hút của những chiếc vé vào cửa trận Việt Nam - Đài Loan (TQ) sắp tới.

  • ĐT Việt Nam áp dụng công nghệ là xu hướng tất yếu ĐT Việt Nam áp dụng công nghệ là xu hướng tất yếu

    Sự phát triển của công nghệ đã giúp ích rất lớn cho các HLV trong việc huấn luyện cũng như xây dựng chiến thuật. Đó là lý do mà rất nhiều HLV của các ĐTQG cũng như CLB trên thế giới xem những sản phẩm công nghệ là một phần không thể thiếu trong bóng đá.

  • Đi tìm đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam Đi tìm đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam

    ĐT Việt Nam đã có 2 trận đấu tập chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018. Hiện HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn đang cân nhắc trước khi gút lại danh sách cuối cùng, nhưng giới chuyên môn và người hâm mộ vẫn rất tò mò rằng, đâu là đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam?

  • Góc chuyên môn: HLV Hữu Thắng sẽ chọn Makelele hay Pirlo? Góc chuyên môn: HLV Hữu Thắng sẽ chọn Makelele hay Pirlo?

    Sau những gì đã làm được ở 2 trận đá tập, chúng ta đã có thể chắc chắn đến 90% rằng HLV Hữu Thắng sẽ sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 cho ĐT Việt Nam. Câu hỏi được đặt ra là: Ai sẽ đá trụ ở hàng tiền vệ?

  • InStat - trợ thủ đắc lực của HLV Hữu Thắng InStat - trợ thủ đắc lực của HLV Hữu Thắng

    InStat sẽ cung cấp cho HLV Nguyễn Hữu Thắng những thông số kỹ thuật của các học trò cũng như đối thủ. Hệ thống phần mềm vừa được VFF mua với giá 20.000 USD này được coi là “trợ lý” đắc lực cho thuyền trưởng của ĐT Việt Nam trong tập luyện cũng như thi đấu.

  • Tin bóng đá Việt Nam (21/3) Tin bóng đá Việt Nam (21/3)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • Ra mắt Hội cựu cầu thủ bóng đá Hà Nội Ra mắt Hội cựu cầu thủ bóng đá Hà Nội

    Hôm qua (20/3), Liên chi hội cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam đã trao Quyết định công nhận Hội cựu cầu thủ bóng đá Hà Nội.

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x