Tổng quan bảng B: Người tự tin, kẻ khiêm tốn

HỒNG QUẢNG
05:39 ngày 28-06-2015
PVF đang nổi lên như một thế lực thực sự ở làng bóng đá trẻ nước nhà, còn SLNA luôn là cái nôi đào tạo trẻ có tiếng. Thế nên, việc cả hai đội này được đánh giá rất cao ở bảng B là lẽ đương nhiên. Nhưng thông qua vòng loại, Sanatech Khánh Hòa và An Giang cũng gửi đi thông điệp cho hai đối thủ trên về sự “sẵn sàng cho một cuộc binh biến”.
Tổng quan bảng B: Người tự tin, kẻ khiêm tốn

PVF YÊU CẦU CAO, SLNA KHIÊM TỐN
Đến với VCK giải năm nay, PVF sử dụng hầu hết các cầu thủ từng giành chức vô địch U15 cách đây 2 năm. Làm chỗ dựa về chuyên môn và tinh thần cho “các đàn em” là bộ tứ Tiến Dụng - Văn Hòa - Minh Dĩ - Thanh Phong từng góp mặt trong đội hình U17 PVF lên ngôi vô địch VCK U17 QG năm 2014. Với tư cách là nhà ĐKVĐ, đương nhiên đoàn quân của ông Nguyễn Phúc Nguyên Chương phải nghĩ đến việc bảo vệ cho được vương miện và đó cũng là nhiệm vụ mà lãnh đạo trung tâm giao cho họ. Với cá nhân HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương thì “Ngôi vị số 1 thôi chưa đủ! PVF phải tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng NHM bằng một lối đá có bản sắc riêng”.

PVF vô đối ở vòng loại. Nhưng ở bảng B của VCK, các học trò của ông Nguyễn Phúc Nguyên Chương sẽ gặp thách thức lớn thực sự từ đội bóng của cái nôi đào tạo trẻ khét tiếng SLNA. Đây cũng là đội bóng được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Tuy nhiên, HLV trưởng Nguyễn Quang Hải của đội bóng trẻ xứ Nghệ lại tỏ ra khiêm tốn và thận trọng: “Các cầu thủ trẻ của chúng tôi chỉ được về tinh thần, còn chuyên môn thì… bình thường. SLNA vào được VCK là do các đối thủ ở vòng loại... không mạnh!”.  Thực tế thì các tiền đạo của đội bóng này không thật sắc sảo, chỉ ghi được 8 bàn sau 6 trận ở vòng loại. Nhưng bù lại, SLNA tỏ ra khá mạnh ở trục giữa khi có sự hiện hữu của những tiền vệ từng góp mặt ở giải U19 QG là Văn Lắm và Văn Đức. 

...  thì “ngựa ô” Sanatech.KH (áo đỏ) cũng không e ngại trước các đối thủ mạnh 

SANATECH.KH VÀ AN GIANG SẴN SÀNG GÂY BẤT NGỜ  
Ở bảng đấu này, đương nhiên PVF và SLNA được đánh giá là ƯCV cho 2 suất vào bán kết nhờ danh tiếng và truyền thống. Tuy nhiên, các thành viên của cả Sanatech.KH lẫn An Giang đều khẳng định, họ không ngán hai “đại gia” trên và đang mơ về một cuộc “binh biến”. Niềm tin của Sanatech.KH dựa vào một tập thể khá đồng đều, lối chơi kết dính và cả những cá nhân có thể tạo đột biến cao như tiền vệ cánh Trọng Thanh, tiền vệ tấn công Văn Luân hay tiền đạo Duy Khánh. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tý, lối chơi của đội bóng phố Biển được đánh giá khá “biến ảo”, luôn thể hiện sự khó lường và khó bắt bài. 

An Giang đang tự tin sẽ sắm vai “kẻ phá bĩnh” ở VCK lần này dù trong quá khứ họ chẳng có thành tích nào đáng kể. HLV Đỗ Trần Công Anh Tuấn thẳng thắn bày tỏ: “Không có đội bóng yếu ở VCK lần này. Tôi cho rằng, ở bảng B bất cứ đội bóng nào cũng có cơ hội để giành một suất vào bán kết. Tinh thần và thái độ thi đấu sẽ có ý nghĩa quyết định đến thành – bại”. Có lẽ, niềm tin của An Giang xuất phát từ hình ảnh tích cực của chính họ ở vòng loại. Đội bóng trẻ miền Tây đã thể hiện phong độ khá ổn định bằng lối chơi công thủ toàn diện. Ngoài ra, những cái tên đã gây ấn tượng mạnh như bộ đôi trung vệ Nguyễn Thanh Nguyên - Phùng Văn Vỹ, tiền vệ trung tâm Lê Trung Phẩm, tiền đạo Lương Thanh Sang sẽ là vũ khí lợi hại có thể giúp cho An Giang nuôi mộng về một cuộc lật đổ ngoạn mục trước PVF và SLNA.

SLNA có mặt sớm nhất
Để làm quen với thời tiết cũng như không phải tốn sức để di chuyển, SLNA đã vào TP.HCM ngay sau khi kết thúc vòng bảng ở Thừa Thiên Huế từ hôm 23/6. Tối qua, Sanatech.KH cũng đã rời đại bản doanh để di chuyển đến địa điểm tổ chức VCK. Trong khi đó, An Giang thông báo là sẽ có mặt tại TP.HCM vào ngày mai.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x