Truyền thông Malaysia hạn chế thông tin về đội U23 nước này

Trí Công Trí Công
19:33 ngày 24-03-2015
Khác với báo chí Việt Nam, giới truyền thông Malaysia tỏ ra khá kiệm lời về thông tin đội tuyển U23 đất nước này. Những bài viết, hình ảnh của U23 Malaysia bỗng dưng… "bặt vô âm tín" trong những ngày gần đây.
Truyền thông Malaysia hạn chế thông tin về đội U23 nước này
Theo tìm hiểu của phóng viên BongdaPlus, những thông tin liên quan đến đội tuyển U23 Malaysia – đối thủ của U23 Việt Nam tại bảng I, vòng loại U23 châu Á 3 ngày tới là rất khó, nhiễu và hạn chế từ truyền thông nước này.

Hiếm tin...

Phải thừa nhận, rất khó để tìm, dù chỉ là 1 thông tin liên quan đến việc ăn tập của U23 Malaysia trên các trang tin điện tử của đất nước này. Từ những ấn phẩm tiếng Anh như Malay Mail, Malaysian Today, The Star, The Malaysian Reserve, New Strait Times... đến những tờ báo tiếng Malaysia như Utusan Malaysia, Siasah, Transisi,… và ngay cả trang chủ liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) dường như đang “giấu bài” về nhất cử nhất động của thầy trò HLV Razip Ismail. Hầu hết các bài viết chỉ xoay quanh những giải đấu quốc tế, các môn thể thao khác ở Malaysia.

Phải tinh ý lắm mới có thể tìm ra được 1 từ khóa có liên quan đến đội tuyển đất nước này. Nhưng thông tin đó lại chẳng phục vụ cho nhu cầu quan tâm đến U23 Malaysia tại vòng loại U23 châu Á. 

Thông tin gần nhất liên quan trực tiếp U23 Malaysia tại vòng loại U23 châu Á trên trang chủ LĐBĐ Malaysia là việc HLV Razip Ismail gọi 27 cầu thủ đi tập huấn ở Myanmar

... và nhiễu tin về U23 Malaysia

Thực tế hiện tại cho thấy, tìm thông tin đội tuyển Malaysia ở truyền thông Việt Nam còn dễ hơn cả những trang báo nội địa. Song không phải thông tin nào cũng thực sự chính xác. 

Việc Liên đoàn bóng đá Malaysia quyết định chia ra 2 đội tuyển U23 Malaysia nhằm hướng tới 2 mục tiêu vòng loại U23 châu Á (đội được HLV Razip Ismail dẫn dắt) và SEA Games 28 (đội do HLV Ong Kim Swee chỉ đạo), khiến một số trang báo ở Việt Nam bị hiểu nhầm, thậm chí là “việt vị” khi đăng tải thông tin không chuẩn xác.

Như ngày hôm nay, một vài tờ báo rộ lên thông tin U23 Malaysia thiệt quân trước trận đấu quan trọng với U23 Việt Nam. Song thực tế không phải như vậy. Tiền vệ Muhammad Akram Mahinan vốn được triệu tập vào danh sách U23 Malaysia, nhưng là để phục vụ cho đấu trường SEA Games vào tháng 6 tới. Việc cầu thủ này được HLV trưởng ĐTQG Malaysia Dollah Salleh gọi lên cũng đã diễn ra cách đây hơn 1 tuần. 

Tuyệt nhiên không có thông tin gì về U23 Malaysia “phiên bản vòng loại U23 châu Á” cũng như "phiên bản SEA Games" trên các nguồn báo chính thống. 

Ngoài những tin dạng “không thể che đậy” như kết quả các trận giao hữu, giới truyền thông Malaysia tỏ ra khá kiệm lời khi nói về đội tuyển. Sự kín tiếng của truyền thông đất nước này rõ ràng là đối lập với báo chí Việt Nam. Điều này đang là chính người hâm mộ thầy trò HLV Miura phải suy ngẫm.

Tin về Tuấn Anh và các đồng đội ở U23 luôn tràn ngập trên các báo ở Việt Nam

Không thể phủ nhận nhu cầu thông tin liên quan đến Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh, Huy Toàn, Văn Toàn… của NHM Việt Nam là rất lớn. Song liệu có nên bám sát mọi động thái từ nơi ăn chốn ngủ, luyện tập, đấu pháp của U23 Việt Nam? Chưa nói đến độc giả bị “bội thực”, đọc phải thông tin nhiễu, những bài viết về U23 Việt Nam cũng vô tình giúp đối thủ "đọc vị" thầy trò HLV Miura.

Chiến lược gia Nhật Bản từng bày tỏ quan ngại các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi báo giới. Thậm chí, ông từng thẳng thừng yêu cầu tập kín chỉ sau 5 phút phóng viên ghi hình ở TP.HCM. 

Rõ ràng, khi báo chí Việt Nam chưa thể “che bài” thì buộc HLV Miura phải “cất giấu”. Điều đó rõ ràng đang khác hẳn với tình hình ở Malaysia, khi truyền thông kín tiếng đến lạ kỳ. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x