Tuấn Anh, Xuân Trường và lời giải cho bài toán mỏ neo ở ĐT Việt Nam

Hiến Lê
16:53 ngày 20-05-2016
Khả năng thi đấu của Hoàng Thịnh trong đợt tập trung ĐTQG hiện tại vẫn là dấu hỏi vì chấn thương. Liệu đây có phải là cơ hội để HLV Hữu Thắng đưa ra những thử nghiệm với Tuấn Anh, Xuân Trường?
Tuấn Anh, Xuân Trường và lời giải cho bài toán mỏ neo ở ĐT Việt Nam
Hôm qua (19/5), tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF), HLV Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh sách triệu tập dự kiến của ĐT Việt Nam cho đợt tập trung sắp tới. Điểm đáng chú ý nhất trong bản danh sách này chính là việc thầy Thắng chỉ tập trung 3 cầu thủ có sở trường đá tiền vệ trung tâm là Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường.

Tất nhiên vẫn có một số cầu thủ có khả năng đá ở trung tâm hàng tiền vệ như Phạm Thành Lương, Lê Văn Thắng hay Nguyễn Văn Quyết. Tuy nhiên, gần như chắc chắn Hoàng Thịnh - Tuấn Anh - Xuân Trường vẫn sẽ sát cánh ở hàng tiền vệ giống như trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Đài Loan (TQ) ở vòng loại World Cup cách đây không lâu.

Hoàng Thịnh là cầu thủ quan trọng ở tuyến giữa ĐT Việt Nam
Hoàng Thịnh là cầu thủ quan trọng ở tuyến giữa ĐT Việt Nam

Tuy nhiên, sau một thời gian dài nỗ lực thi đấu và dùng thuốc giảm đau, đầu gối của Hoàng Thịnh đang cho thấy những dấu hiệu tái phát chấn thương. Khả năng ra sân thi đấu của cựu tiền vệ SLNA vì vậy đang bị đặt dấu hỏi lớn. Ở ĐT Việt Nam, Hoàng Thịnh được xem như máy quét đứng sau cặp tiền vệ Tuấn Anh - Xuân Trường nhằm giải phóng bộ đôi này khỏi nhiệm vụ phòng ngự, giúp họ chuyên tâm hơn trong việc hỗ trợ hàng công.

Hoàng Thịnh không thể thi đấu đồng nghĩa với việc HLV Hữu Thắng sẽ phải tìm một cái tên khác cho vai trò tiền vệ mỏ neo trong sơ đồ 4-1-4-1 ưa thích. Có 2 phương án để thuyền trưởng ĐT Việt Nam có thể lựa chọn.

Thứ nhất, ông có thể tìm một máy quét khác, thay thế đúng vào vai trò tiền vệ đánh chặn mà Hoàng Thịnh để lại. Phương án này được xem là ít rủi ro hơn cả vì trong tay ông lúc này sở hữu Quế Ngọc Hải, một cầu thủ tương đối đa năng. Cầu thủ của SLNA có khả năng phòng ngự rất tốt, do đó sẽ là sự bổ trợ hợp lý cho Tuấn Anh - Xuân Trường.

Ngọc Hải có thể là giải pháp hữu hiệu ở trung tâm hàng tiền vệ
Ngọc Hải có thể là giải pháp hữu hiệu ở trung tâm hàng tiền vệ

Ngoài ra, anh còn sở hữu vũ khí lợi hại là những đường chuyền dài vượt tuyến có độ chính xác rất cao. Từ thời HLV Toshiya Miura đến nay, Hải đã không ngừng cải thiện kỹ năng chuyền dài và hiện đang là một trong những hậu vệ phất bóng hay nhất V.League. Ngoài ra, anh còn chơi đầy ăn ý với 2 cậu em Tuấn Anh và Xuân Trường ở phía trên, do đó sẽ giúp lối chơi của ĐT Việt Nam trở nên mạch lạc hơn.

Phương án còn lại chính là việc kéo 1 trong 2 cái tên Tuấn Anh - Xuân Trường về đá trong vai trò nhà tổ chức lùi sâu. Vai trò này đang là xu thế mới của bóng đá thế giới trong khoảng 5 năm trở lại đây với những đại diện tiêu biểu như Andrea Pirlo (Juventus), Michael Carrick (M.U) hay Xabi Alonso (Real Madrid, Bayern Munich). Bất kể là đội bóng đá đẹp hay chơi thực dụng đều ưa chuộng mẫu tiền vệ này bởi lẽ họ sẽ có thêm một người làm bóng ở phần sân nhà, giúp việc triển khai lối chơi trở nên thuận lợi hơn.

Xuân Trường (áo đỏ) càng chơi càng chững chạc nơi tuyến giữa ĐT Việt Nam
Xuân Trường (áo đỏ) càng chơi càng chững chạc nơi tuyến giữa ĐT Việt Nam

Với nhãn quan chiến thuật, khả năng xử lý bóng cùng kỹ năng chuyền bóng chết người, Tuấn Anh và Xuân Trường đều có thể thi đấu ở vị trí này. Khi đó, HLV Hữu Thắng có thể bố trí thêm một tiền vệ con thoi trong đội hình vừa để hỗ trợ phòng ngự từ xa, vừa để tăng tốc độ triển khai tấn công. Văn Quyết, Thành Lương hay thậm chí là cả Văn Thắng đều có thể chơi trong vai trò này.

Hoàng Thịnh đã và đang là một trong những cái tên quan trọng nhất trong đội hình ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, nếu anh không thể thi đấu trong thời gian tới vì chấn thương thì đó cũng không phải vấn đề quá lớn với ĐT Việt Nam. HLV Hữu Thắng lúc này có trong tay đầy đủ những quân bài để thay thế anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x