Tương lai của CLB bóng đá K.Kiên Giang: Để mai... tính!

Đức Nguyễn
13:56 ngày 17-09-2013
Mùa giải 2013 đã hạ màn cách đây hơn nửa tháng, nhưng K.KG vẫn phải “vắt chân lên cổ” để tìm tiền trả những món nợ đã… rất cũ cho các cầu thủ. Khi đặt câu hỏi về tương lai của đội bóng, lãnh đạo K.KG trả lời rất gọn: Để mai… tính!
Tương lai của CLB bóng đá K.Kiên Giang: Để mai... tính!
LÀM MỚI, NHƯNG KHÔNG BIẾT TỪ ĐÂU…
Theo bản tổng kết mùa giải 2013, K.KG nhận được khoảng 22 tỷ đồng từ nhà tài trợ, trong đó có 20 tỷ từ Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) và 2 tỷ được tài trợ bởi Công ty CP tư vấn xây dựng Kiên Giang. Ngoài ra còn có một số tiền tài trợ khác, nhưng không đáng kể. Số tiền nói trên đã được trích ra khoảng 14 - 15 tỷ để phục vụ việc mua mới cầu thủ (20 người), còn lại được làm kinh phí hoạt động cho đội bóng. 

Như vậy, K.KG không có nhà tài trợ phụ và cũng chẳng có Mạnh thường quân nào giúp đỡ trong mùa bóng vừa qua. Với nguồn kinh phí eo hẹp nói trên, việc K.KG rơi vào cảnh “giật gấu vá vai” là điều được dự báo từ trước. Cụ thể, cho đến nay, các cầu thủ vẫn chưa được nhận lương tháng 7 và 8, đồng thời vẫn chưa nhận được tổng cộng hơn 7 tỷ đồng tiền lót tay.

Ngoài việc phải oằn mình ôm những món nợ cũ,  K.KG còn phải lo tính tương lai, không chỉ chuyện tiền bạc, mà còn cả việc mua các cầu thủ để xây dựng một đội bóng mới hoàn toàn. “Chúng tôi không giữ bất kỳ cầu thủ nào đã chơi cho K.KG ở mùa bóng 2013. Đội bóng sẽ mua mới tất cả các cầu thủ, trong đó ưu tiên những người gốc Kiên Giang và cầu thủ trẻ”, Giám đốc điều hành CLB K.KG, ông Trương Thanh Hồng khẳng định.

TƯƠNG LAI BẤT ĐỊNH…
Cho đến thời điểm này, chỉ có Kienlongbank là hứa sẽ tiếp tục đồng hành với đội bóng. ngân hàng này sẽ tiếp tục rót xuống khoảng 20 tỷ đồng cho đội bóng ở mùa tới. Ngoài họ, chưa có Mạnh thường quân nào ngỏ ý muốn làm “bà đỡ” cho bóng đá Kiên Giang.

Theo tính toán, kinh phí hoạt động của một CLB tham gia V-League vào khoảng 40 tỷ đồng, nếu cộng thêm khoảng 10 tỷ đồng đội còn nợ cầu thủ, K.KG cần kiếm ra khoảng 50 tỷ đồng để trang trải cho mọi việc. Đây quả là số tiền quá lớn với K.KG trong hoàn cảnh hiện tại.

Trong những ngày qua, lãnh đạo K.KG đã gõ cửa khắp nơi để kêu gọi tài trợ nhưng vẫn chưa có kết quả. Một số đối tác dù đã gật đầu, nhưng khi đề cập đến vấn đề tiền bạc thì chưa thấy ai nói gì! “Chúng tôi đã làm việc với một số doanh nghiệp nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ câu trả lời cụ thể nào. Đa phần đều nói, hãy chờ thêm thời gian nữa!”, ông Trương Thanh Hồng ngao ngán nói.

Theo tính toán của lãnh đạo K.KG, nếu không tìm được thêm nhà tài trợ phụ, đội bóng buộc phải kêu gọi ngân sách của tỉnh. Tất nhiên, đây chỉ là giải pháp cuối cùng!

Tiền chưa có, lực lượng không, không hiểu, điều gì sẽ đến với K.KG trong mùa giải tới? Rất khó để có câu trả lời.

K.KG - lối cũ ta... làm
Giành quyền thăng hạng năm 2011, K.KG gần như xóa sổ đội hình tham dự giải hạng Nhất để làm lại nhằm phục vụ cho V-League. Ở mùa bóng 2012, khi đã trụ lại sân chơi cao nhất của bóng đá nội, K.KG lại thanh lý toàn bộ đội hình cũ để sắm mới. Và mùa 2013, vẫn là kịch bản: đội bóng Duyên hải Nam bộ đập đi xây lại từ đầu. Mùa giải mới vẫn chưa diễn ra, nhưng GĐĐH Trương Thanh Hồng của đội bóng này đã tuyên bố: K.KG chỉ ký hợp đồng với cầu thủ đúng 1 năm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x