Tường thuật Vòng 9 V.League 2015

Trí Công Trí Công
14:31 ngày 12-04-2015
Một vòng đấu chứng kiến những chiến thắng của các đội thuộc top đầu như B.BD, Thanh Hóa hay ĐT.LA. Trong khi đó, HA.GL đã rơi xuống vị trí thứ 12 sau trận thua “tâm phục khẩu phục” trước SLNA.
Kết quả các trận đấu tại vòng 9 V.League 2015

Hà Nội T&T 1-1 Hải Phòng (Hoàng Vũ Samson 76' - Stevens 48')
Đồng Tháp 1-3 Thanh Hóa (Samson Kpenosen 90' - Đình Tùng 4', 47', 75') 
XSKT. Cần Thơ 0-1 ĐT.LA (Rafael 20')
SHB Đà Nẵng 1-1 Sanna Khánh Hòa 
SLNA 2-0 HA.GL (Mạnh Hùng 7', Phi Sơn 72')
Đồng Nai 1-2 B.Bình Dương (Ngọc Anh 54' - Abass 37', Mai Tiến Thành 75')
Than Quảng Ninh 1-1 QNK Quảng Nam

15h30': Ở trận tiếp đón HA.GL chiều nay, CĐV SLNA sẽ biến khán đài sân Vinh thành một sân khấu đặc biệt, với việc chuẩn bị hàng nghìn tấm giấy nhiều màu để xếp nên những hình ảnh giống như sân Nou Camp của Barcelona.
15h35': Hôm qua, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã hội quân cùng HA.GL theo thỏa thuận cho mượn ở giai đoạn 2 với CLB Viettel. Tiến Dũng đã xỏ giày ra sân tập cùng đội bóng phố Núi trong buổi tập đầu tiên trên sân Vinh. 

Tiến Dũng có buổi tập đầu tiên cùng HA.GL - Ảnh: Đức Cường 
15h40': Theo ghi nhận của nhà báo Minh Hải tại Vinh, mọi ngả đường đến sân Vinh lúc này hiện đang tắc nghẽn vì số lượng CĐV đến sân theo dõi trận đấu giữa SLNA và HA.GL là quá lớn. 
15h45': Đội hình ra quân trận XSKT. Cần Thơ và Đồng Tâm Long An

XSKT. Cần Thơ: Bửu Ngọc, Quốc Hường, Duy Thanh, Phương Tâm, Luiz Henrique, Văn Thắng, Văn Mạnh, Valentic Adrian, Kiếm Linh, Văn Quân, Nguyễn Rodgers.

ĐT.LA: Quốc Cường, Nhật Tân, Diabate, Rafael Dos Santos, Tài Em, Tấn Tài, Thanh Hải, Thanh Giang, Tài Lộc, Thanh Cường, Quang Thanh
15h50': Đội hình ra quân trận Đồng Tháp và Thanh Hóa

Đồng Tháp: Văn Bước, Văn Mộc, Tcheuko Minh, Samson Kpenosen, Thanh Hiền, Felix, Đức Lộc, Minh Hưng, Văn Ngân, Duy Khanh, Phước Thanh
Thanh Hóa: Tô Vĩnh Lợi, Đình Tùng, Tấn Đạt, Sỹ Cường, Văn Thanh, Patrick Da Silva, Quý Sửu, Văn Tân, Văn Phong, Đức Tuấn, Van Bakel  
15h55': Theo phóng viên Quang Hải ghi nhận tại cầu Vĩnh Tuy, các CĐV Hải Phòng đang rộn ràng hướng về sân Hàng Đẫy của Hà Nội T&T. Theo quan sát của phóng viên, có khoảng 2 chiếc xe ô tô Hoàng Long, hơn 1 chục ô tô 4 chỗ và khoảng 100 xe máy chở CĐV Hải Phòng lên Hà Nội. 

Các CĐV Hải Phòng "đại náo" thủ đô - Ảnh: Quang Hải 


16h00': Hai trận đấu XSKT Cần Thơ - Đồng Tâm Long An và Đồng Tháp - Thanh Hóa đã bắt đầu 
16h02': Cập nhật Đồng Tháp 0-1 Thanh Hóa (Đình Tùng 2')

16h08': Trao đổi với phóng viên báo Bóng đá tại sân Vinh, ông Hồ Văn Chiêm - GĐĐH SLNA đồng thời là Trưởng BTC sân Vinh cho biết, số lượng vé bán ra dù là rất lớn, nhưng chỉ có thể đáp ứng được 1/10 vé theo yêu cầu. Lưc lượng an ninh trong sân lên tới con số 500 người, nhằm tránh tình trạng vỡ sân xảy ra do số lượng CĐV đến theo dõi trận đấu này là rất lớn. 
16h13': Đội hình ra sân trận SLNA và HA.GL

SLNA: Nguyên Mạnh, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Tuấn Tài, Phi Sơn, Văn Vinh, Đình Đồng, Quang Tình (đội trưởng), Minh Đức, Ngọc Toàn

HA.GL: Minh Nhựt, Văn Long, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hoàng Thiên, Văn Thanh, Út Cường, Trần Vũ, Anh Tài, Công Phượng, Đức Lương 


CĐV SLNA đầy khí thế trước giờ bóng lăn - Ảnh: Đức Cường
16h18': Trận đấu giữa SLNA và HA.GL có thể được coi là cuộc đối đầu giữa những cầu thủ mà chỉ cách đây nửa tháng vẫn "kề vai sát cánh" tại U23 Việt Nam. Bên phía SLNA, Quế Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Hồ Tuấn Tài đá chính. Trong khi HA.GL cũng điền tên Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn trong danh sách đội hình ra quân. 
16h20': Cập nhật XSKT Cần Thơ 0-1 ĐT.LA (Rafael Dos Santos 20')
16h23': Theo nhà báo Minh Hải (báo Bóng đá) hiện đang có mặt ở sân Vinh, lúc này đã có rất đông CĐV xứ Nghệ xuất hiện trên các khán đài. Đáng chú ý, trận đấu này còn thu hút những cựu danh thủ như Văn Quyến hay Huy Hoàng. 

16h28': Các cầu thủ SLNA và HA.GL tiến ra sân khởi động trước trận. Các cầu thủ vốn đã có thời gian tập luyện cùng nhau tại ĐT U23 Việt Nam nên ngay lập tức bắt tay niềm nở, nói chuyện rôm rả.


Công Phượng cười hớn hở khi gặp đồng đội Mạnh Hùng bên phía SLNA (số 3) - Ảnh: Đức Cường

16h35': Đội hình ra quân trận SHB Đà Nẵng và Sanna Khánh Hòa

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Huy Toàn, Hoàng Quãng, Phước Vĩnh, Minh Tâm, Thanh Bình, Nguyên Sa, Hải Lâm, Vũ Phong, Ngọc Thắng, Quốc Anh, Anh Khoa. 

Sanna Khánh Hòa: Tuấn Mạnh, Trọng Bình, Văn Vũ, Minh Lợi, Quốc Chí, Trung Hiếu, Đình Nhơn, Lê Cao Hoài An, Văn Triển, Tấn Điền, Iheruome Uche
16h40': Cựu danh thủ Văn Quyến đã có mặt trên sân Vinh. Dù không trực tiếp xách giầy ra sân thi đấu nhưng sự có mặt của "Quyến béo" cũng tạo ra được tầm ảnh hưởng không nhỏ. Bên phía SLNA, Hồ Tuấn Tài là em họ của Quyến. Trong khi bên phía HA.GL, Công Phượng đang được người hâm mộ so sánh rất nhiều với tài năng của Văn Quyến thời đỉnh cao. 

16h45': Ghi nhận của các phóng viên báo Bóng đá tại sân Vinh, các cầu thủ SLNA đang khởi động trên sân. Trên gương mặt các cầu thủ thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng. 

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài rất muốn có bàn thắng trong trận đấu này - Ảnh: Đức Cường 
16h48': Công Phượng sẽ có lần đầu tiên chạm trán SLNA kể từ khi được đôn lên thi đấu ở V.League 

16h55': Hai đội hiện đang có mặt trong đường hầm sân Vinh. Các cầu thủ tỏ ra rất háo hức đón chờ cuộc so tài này. 
16h57': Đây là trận đấu mà cả SLNA và HA.GL đều ra sân với 100% các cầu thủ nội. 
1': Hiệp 1 trận đấu giữa SLNA và HA.GL đã bắt đầu. Đội chủ nhà sân Vinh giao bóng. 
2': Cùng giờ với trận đấu giữa SLNA và HA.GL còn có 2 trận đấu: Đồng Nai và B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng và Sanna Khánh Hòa. 
4': Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ của tiền đạo Công Phượng hiện đang có mặt trên khán đài sân Vinh. Chắc chắn bà rất muốn con trai mình tỏa sáng trong trận đấu này. 

6': Hồ Tuấn Tài sút trúng cột dọc trái của HA.GL. Phạt góc thứ 2 cho SLNA. 
7': Vàooo!!! SLNA 1-0 HA.GL

Mạnh Hùng tung cú sút bóng sống trong vòng cấm HA.GL. Bóng đi chìm và tìm đến góc dưới bên phải khung thành đội bóng phố Núi. Thủ môn Minh Nhựt đã hoàn toàn bị chôn chân. 

Niềm vui của các cầu thủ SLNA - Ảnh: Đức Cường
9': HA.GL được hưởng cú sút phạt ở khoảng cách 26 mét. Đứng trước bóng đang là Công Phượng và Hoàng Thiên.

10': HA.GL tiếp tục được hưởng một cú sút phạt. Cự ly lúc này đã gần khung thành SLNA hơn. Đứng trước bóng là Hoàng Thiên và Công Phượng. 
11': Bóng trúng cột dọc SLNA. Hoàng Thiên tung cú sút phạt bằng má ngoài chân trái. Bóng vượt qua hàng rào và đi vào góc trên khung thành đội bóng xứ Nghệ. 

14': Anh Tài phá bóng đi hết đường biên ngang. Quả phạt góc thứ 3 cho SLNA. 
15': Phi Sơn đón bóng sát vòng cấm địa HA.GL. Anh lập tức tung cú sút bằng chân phải. Nhưng bóng đi nhẹ và không đủ hiểm để đánh bại thủ môn Minh Nhựt. 
18': Hơn 1/3 thời gian hiệp 1 đã trôi qua. SLNA đang là đội chiếm ưu thế về tỷ lệ kiểm soát bóng. Đội chủ nhà tích cực đẩy cao đội hình, tổ chức pressing cùng với đó là tận dụng sự sắc sảo của cặp đôi Phi Sơn và Tuấn Tài.

17h23': Cập nhật đội hình ra sân trận Than Quảng Ninh và QNK Quảng Nam

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Bật Hiếu, Minh Tùng, Minh Tuấn, Kizito, Bernado, Văn Việt, Quang Hải, Hải Huy, Mạc Hồng Quân, Hoàng Tuấn Anh

QNK Quảng Nam: Phạm Văn Cường, Hoàng Vissai, Thanh Trung, Patiyo, Henry, Văn Hậu, Văn Hà, Huy Hùng, Mạnh Toàn, Thanh Hưng, Văn Thuận
22': SLNA đang tổ chức thế trận rất hợp lý. Công Phượng chưa thể có được cơ hội nguy hiểm cho mình khi anh bị các cầu thủ áo vàng "vây kín". 
23': Trận đấu tạm gián đoạn ít phút vì cầu thủ Võ Ngọc Toàn của SLNA bị đau. 
25': Những pha đột phá của Phi Sơn (SLNA) bên phía cánh trái luôn khiến các cầu thủ HA.GL vất vả truy cản. Đội chủ nhà hưởng quả phạt góc thứ 4 của trận đấu. Trong khi bên phía HA.GL chỉ vỏn vẹn 1 lần. 

17h33': Theo ghi nhận của phóng viên Trung Dũng (báo Bóng đá), có rất đông người hâm mộ tràn vào khán đài C, D của sân Vinh. Do lo ngại vỡ sân, BTC sân Vinh đã buộc phải mở một số cửa để khán giả có thể vào sân theo dõi hai đội thi đấu. Thông tin sẽ được BongdaPlus tiếp tục cập nhật ở những phút tới đây. 
33': Út Cường (HA.GL) nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha vào bóng khá nguy hiểm với hậu vệ Đình Đồng (SLNA). 
34': Đến lượt Đình Đồng (SLNA) nhận thẻ vàng. 
35': Đội trưởng Trần Vũ nhận thẻ vàng tiếp theo sau khi ngăn cản Quang Tình (SLNA) tổ chức phản công nhanh. 
38': Không vào! Hồ Tuấn Tài dứt điểm cận thành HA.GL. Nhưng đáng tiếc là bóng đi trúng cột dọc.

17h41': Như chúng tôi phản ánh cách đây ít phút, do số lượng khán giả đến sân mỗi lúc một đông, BTC sân Vinh buộc phải mở một số cửa để cho các CĐV vào sân. 

41': Công Phượng thoát xuống rất nhanh đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh. Nhưng người gác đền của SLNA đã tỉnh táo ngăn chặn sức ép từ phía cầu thủ của HA.GL. Tình huống thể hiện sự tinh quái và khôn ngoan của Công Phượng. 
43': Những phút cuối hiệp 1, HA.GL bắt đầu chiếm lại thế trận. Đội bóng phố Núi đẩy cao đội hình và có những tình huống gây sóng gió đối với hàng thủ SLNA. 
45': Hiệp 1 trận đấu giữa SLNA và HA.GL đã kết thúc. Đội chủ nhà tạm thời dẫn trước 1-0.

17h50': Cập nhật đội hình ra sân trận Hà Nội T&T và Hải Phòng

Hà Nội T&T: Dương Hồng Sơn, Văn Biển, Văn Hiếu, Văn Quyết, Thành Lương, Hồng Tiến, Ngọc Duy, Quốc Long, Hải An, Hoàng Vũ Samson, Cyrus.

Hải Phòng: Thanh Thắng, Anh Hùng, Đình Hiệp, Fagan, Stevens, Khánh Lâm, Văn Phú, Quốc Trung, Ngọc Thịnh, Văn Nam, Hồng Phong. 
18h00': Trận đấu muộn nhất vòng 9 V.League, giữa Hà Nội T&T và Hải Phòng đã bắt đầu. 
46': Hiệp 2 trận đấu giữa SLNA và HA.GL đã bắt đầu. Đội bóng phố Núi giao bóng. 
47': Đầu hiệp 2 này thì SLNA có sự thay đổi người. Thế Cường vào sân thay Văn Vinh. 
49': Đầu hiệp 2 này, HA.GL đang là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Chắc chắn đội bóng phố Núi đang muốn có bàn gỡ hòa. Tuy nhiên họ cần phải dè chừng những pha phản công tốc độ từ Hồ Tuấn Tài và Phi Sơn bên phía SLNA. 
50': Những khán đài ở sân Vinh đang rất sôi động. Mỗi khi đội nhà có bóng, tất cả các CĐV trên khắp khán đài lại đứng bật dậy, tạo nên làn sóng người rộn ràng và đẹp mắt. 
52': Lê Thế Cường đã ngã trong vòng cấm. Nhưng trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã quyết định không cho SLNA được hưởng quả phạt đền. Trước đó, Thế Cường đã nỗ lực đi bóng sát đường biên ngang bên cánh phải.

56': Có 5 cầu thủ SLNA lập tức áp sát khung thành HA.GL khi Thế Cường có bóng sát vòng cấm. Tiếc là thủ môn Minh Nhựt đã kịp thời bắt gọn bóng giải nguy. 

60': HA.GL có sự thay đổi người. Thanh Tùng vào sân thay cho Út Cường. Cả hai đội vẫn giữ nguyên lực lượng gồm 100% cầu thủ nội trên sân. 
63': Văn Toàn bị Đình Hoàng cản ngã ở hành lang cánh trái. HA.GL được hưởng cú sút phạt gần vòng cấm. 
64': SLNA có sự thay đổi người thứ 2. Ngoại binh Abubakar vào sân thay cho Ngọc Toàn. 
69': Thế trận diễn ra giằng co. HA.GL vẫn chưa thể có được bàn thắng gỡ hòa ở trận đấu này. 
72': Vàooo!!! SLNA 2-0 HA.GL

Abubakar mở bóng thoáng sang bên cánh phải cho Tuấn Tài. Tiền đạo trẻ trả bóng ngược lại cho Phi Sơn băng lên tung cú sút rất căng nhắm vào góc phải khung thành HA.GL. Thủ môn Minh Nhựt dù đã bay người hết cỡ những cũng không thể cản được siêu phẩm của cầu thủ mang danh "Ronaldo Việt Nam".

Phi Sơn sau đó đã thể hiện pha ăn mừng kiểu siêu nhân của Ronaldo khi nhảy tung lên trời, vượt qua cả biển quảng cáo. Rồi tiến đến chia vui với người hâm mộ xứ Nghệ. 
77': HA.GL có sự thay đổi người thứ 2. Zdravko vào sân. 
82': HA.GL có sự thay đổi người cuối cùng. Tuấn Anh rời sân. Cầu thủ thay cho anh là Thanh Hậu.

83': SLNA cũng có sự thay đổi người. Đình Bảo vào sân thay cho Tuấn Tài - cầu thủ không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. 
85': Thanh Tùng tung cú sút xa bằng chân trái ngay trước vòng cấm. Nhưng bóng đã đi sạt cột dọc. 
86': Đến lượt Phi Sơn bị đau. Số 10 của SLNA đã tạm thời phải rời sân để các bác sỹ chăm sóc. 
87': Không vào!!! Nếu như không có cái chân của Minh Nhựt thì có lẽ HA.GL đã phải nhận thêm bàn thua thứ 3. Quang Tình chuyền bóng khéo léo vào vòng cấm cho Đình Bảo. Bóng chạm vào chân Đức Lương khiến Đình Bảo lại càng có cơ hội dứt điểm. Rất may là bóng đã chạm chân Đức Lương đi hết đường biên ngang. 
89': Đình Hoàng phải nhận thẻ vàng vì để bóng chạm tay. HA.GL được hưởng cú sút phạt ở cự ly 20 mét. 
90': Trọng tài tiếp tục rút thêm thẻ vàng cho Quang Tình vì đã di chuyển sớm hơn hiệu lệnh còi. HA.GL thực hiện lại quả đá phạt. Công Phượng sút bóng vượt qua hàng rào. Nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của thủ môn Nguyên Mạnh. 
90'+1: Hiệp 2 trận đấu được bù giờ 4 phút. 
90'+4: Hết giờ! Trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa SLNA và HA.GL. Đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2-0 một cách xứng đáng với chiến thuật hợp lý và hiệu quả hơn hẳn. 
- HLV Guillaume Graechen (HA.GL) hiện đang phải sử dụng chiếc nạng đặc biệt do mới mổ chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Ông vẫn sẽ trực tiếp chỉ đạo các học trò ở trận đấu với SLNA chiều nay. 

HLV Graechen sử dụng chiếc nạng đặc biệt - Ảnh: Đức Cường 

- Chiều qua (11/4), đã có rất đông người hâm mộ tới theo dõi buổi tập đầu tiên của HA.GL trên sân Vinh. Trước đó, hàng nghìn CĐV đã vây kín quầy vé để sở hữu bằng được "tấm giấy thông hành" theo dõi trận đấu nảy lửa giữa SLNA và HA.GL. 

- HLV Trương Việt Hoàng (Hải Phòng) đã “ém quân cho đến tận chiều qua (11/4) mới có mặt tại Hà Nội, để chuẩn bị cho cuộc so kè với đội chủ nhà trên sân Hàng Đẫy. 

Mục tiêu của Hải Phòng chính là giành 3 điểm trong chuyến làm khách gặp Hà Nội T&T - Ảnh: Minh Tuấn 

- Chiều nay, BTC sân Cẩm Phả sẽ đón ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ khác về biểu diễn. Chắc chắn, NHM đất Mỏ sẽ có bữa tiệc cảm xúc đặc biệt trước khi tiếp lửa cho Than.QN thi đấu với QNK.QN

1. Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai
Thông tin lực lượng
SLNA: Ngô Hoàng Thịnh (quai bị), Phúc Tịnh, Tuấn Tài chưa chắc ra sân thi đấu.
HAGL: Xuân Trường (đa chấn thương), Hồng Duy (chấn thương). Đông Triều, Đức Lương, Văn Thanh trở lại. 

Thông tin trận đấu
- Hai đội đã gặp nhau tất cả 20 lần tại V.League. Trong đó SLNA thắng 6, hòa 8 và thua 6 (ghi được 24 bàn và để thủng lưới cũng 24 bàn)
- Trên sân Vinh, SLNA mới chỉ để thua duy nhất 1 trận trước HA.GL (thắng 5, hòa 4).
- Trong 5 trận gần nhất, SLNA thắng 1, hòa 2 và thua 2.
- Trong 5 trận gần nhất trên sân nhà: SLNA thắng 2, hòa 2 và thua 1.
- Phong độ 5 trận gần nhất:
+ SLNA: 3 thắng, 1 hòa, 1 thua. Hiện đang đứng thứ 6 với 14 điểm.
+ HA.GL: 1 thắng, 1 hòa, 3 thua. Hiện đang đứng thứ 10 với 7 điểm.

Đội hình dự kiến
SLNA: Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Minh Đức, Mạnh Hùng, Đình Đồng, Ngọc Hải, Sỹ Lâm, Quang Tình, Khắc Ngọc, Phi Sơn, Abubakar
HA.GL: Minh Nhựt, Văn Long, Đức Lương, Đông Triều, Anh Tài, Hoàng Thiên, Tuấn Anh, Thanh Hậu, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng.

2. Hà Nội T&T và Hải Phòng
Thông tin lực lượng
Hà Nội T&T: Gonzalo (treo giò), Hector (vỡ mắt cá chân), Duy Mạnh (treo giò), Thành Lương chưa chắc ra sân. 
Hải Phòng: Minh Châu (treo giò)

Thông tin trận đấu
- Hai đội đã gặp nhau tất cả 12 trận tại V.League. Trong đó Hà Nội T&T thắng 8, hòa 2 và thua 2 (ghi 24 bàn, thủng 14 bàn).
- Tính tại sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội T&T thắng 3, hòa 1 và thua 2.
- Trong 5 trận gần nhất, Hà Nội T&T không thua Hải Phòng (thắng 4, hòa 1).
- Trong 5 trận gần nhất, tiền đạo Gonzalo đã ghi tới 7 bàn vào lưới Hải Phòng. Tuy nhiên, cầu thủ này sẽ vắng mặt ở trận đấu tới vì án treo giò. Xếp sau là Hoàng Vũ Samson (4 bàn), Văn Quyết và Ngọc Duy (2 bàn).
- Trong 5 trận gần nhất, Fagan đã ghi được 2 bàn vào lưới Hà Nội T&T. 
- Phong độ 5 trận gần đây
+ Hà Nội T&T : Thắng 1, hòa 1, thua 3. Hiện đang đứng thứ 8 với 9 điểm
+ Hải Phòng: Thắng 2, hòa 2, thua 1. Hiện đứng thứ 4 với 15 điểm.

Đội hình dự kiến
HN.T&T: Hồng Sơn, Thanh Hào, Văn Biển, Hồng Tiến, Quốc Long, Văn Quyết, Văn Hiếu, Cyrus, Ngọc Duy, Thành Lương,  Samson. 
Hải Phòng: Xuân Việt, Văn Nhiên, Văn Phú, Ngọc Thịnh, Đức Dương, Văn Nam, Anh Hùng, Thanh Tùng, Tiến Thành, Fagan, Stevens.

3. Than.QN và QNK.Quảng Nam
Thông tin lực lượng
Than.QN: Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Xuân Hồng, Đinh Hoàng Max (treo giò)

Thông tin trận đấu
- Hai đội mới gặp nhau 2 lần ở V.League mùa trước. Trong đó Than Quảng Ninh thắng 1 và thua 1.
- Trước đó, hai đội từng chạm trán nhau ở giải hạng dưới. Than Quảng Ninh thắng 3, hòa 3 và thua 4 trước QNK Quảng Nam.
- Phong độ 5 trận gần đây:
+ Than Quảng Ninh: Thắng 3, hòa 1, thua 1. Hiện đứng thứ 2 với 16 điểm.
+ QNK Quảng Nam: Thắng 1, hòa 2, thua 2. Hiện đứng thứ 11 với 7 điểm.

Đội hình dự kiến
Than.QN: Tuấn Linh; Trọng Nghĩa, Minh Tùng, Bật Hiếu, Thanh Việt; Xuân Ngọc, Kizito, Hải Huy, Bernardo; Minh Tuấn, Hồng Quân.
QNK.QN: Văn Cường; Hoàng Vissai, Văn Hậu, Văn Hà, Huy Hùng; Anh Tuấn, Thanh Trung, Minh Tuấn, Văn Thuận; Patiyo, Henry.

4. XSKT. Cần Thơ và Đồng Tâm Long An
Thông tin lực lượng
ĐT.LA: Hoàng Lâm (đùi), Chí Công (treo giò).

Thông tin trận đấu
- Hai đội chưa từng gặp nhau ở V.League.
- Tính ở giải hạng nhất, ĐT.LA thắng cả 2 trận trước XSKT Cần Thơ.
- ĐT.LA hiện là đội bóng duy nhất bất bại ở V.League mùa này
- Phong độ hiện tại của 2 đội
+ XSKT Cần Thơ: Thắng 1, thua 4. Hiện đang xếp thứ 13 với 5 điểm
+ ĐT.LA: Thắng 2, hòa 3. Hiện đang xếp thứ 5 với 14 điểm.

Đội hình dự kiến
XSKT.CT: Thế Anh, Thế Nhật, Sỹ Sâm, Ngọc Nam, Đức Linh, Luiz, Kiếm Linh, Ngọc Điểu, Nguyễn Rodgers, Công Thảo, Văn Thắng.
ĐT.LA: Quốc Cường, Bảo Anh, Thanh Cường, Quang Thanh, Đình Hưng, Nhật Tân, Tài Em, Tấn Tài, Diabete, Lima, Tài Lộc.

5. Đồng Nai và B.Bình Dương
Thông tin lực lượng
Đồng Nai: Trần Hữu Thắng, Ngọc Quốc (treo giò), Nguyễn Ngọc Anh (lật cổ chân và mẻ mắt cá)
B.Bình Dương: Công Vinh (lật cổ chân), Đình Luật (cổ chân), Trọng Hoàng (chấn thương)

Thông tin trận đấu
- Hai đội đã gặp nhau 4 lần tại V.League
- Đồng Nai chưa từng thắng được B.Bình Dương (hòa 2, thua 2).
- Phong độ 5 trận gần đây :
+ Đồng Nai: Thắng 1, hòa 1, thua 3. Hiện đang đứng chót BXH với 4 điểm
+ B.Bình Dương: Thắng 3, thua 2. Hiện đang đứng đầu BXH với 18 điểm

Đội hình dự kiến
Đồng Nai: Thanh Diệp; Hữu Phát, Văn Pho, Ngọc Luận, Minh Trung; Hải Anh, Đức Nhân, Vũ Dương, Hồng Việt; Nsi, Huỳnh Kesley.
B.BD: Quốc Thiện Esele; Văn Hoàn, Xuân Luân, Phước Tứ, Xuân Thành; Tăng Tuấn, Moses, Văn Bình, Oseni; Anh Đức, Abass.

6. SHB Đà Nẵng và Sanna Khánh Hòa
Thông tin lực lượng
SHB Đà Nẵng: Gomes C. Melquiades (treo giò)

Thông tin trận đấu
- Hai đội chưa từng gặp nhau ở V.League
- Phong độ hiện tại của 2 đội
+ SHB Đà Nẵng: Thắng 2, hòa 2, thua 1. Hiện đang xếp thứ 12 với 6 điểm
+ Sanna Khánh Hòa: Thắng 2, hòa 2, thua 1. Hiện đang xếp thứ 7 với 13 điểm.

Đội hình dự kiến
SHB.ĐN: Văn Hưng, Duy Lam, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Hoàng Quãng, Minh Tâm, Minh Phương,Quang Huy, Ngọc Thắng, Huy Toàn, Pejic.
Sanna.KH: Tuấn Mạnh, Tấn Điền, Quốc Chí, Santos, Trung Hiếu, Hoài An, Viết Bình, Viết Đàn, Trọng Phi, Trọng Bình, Uche.

7. Đồng Tháp và Thanh Hóa
Thông tin trận đấu
- Hai đội gặp nhau 6 lần. Trong đó Đồng Tháp thắng 3, hòa 1, thua 1 (ghi 7 bàn, thủng lưới 10 bàn).
- Tính ở sân nhà, Đồng Tháp toàn thắng cả 3 trận (ghi 7 bàn và thủng lưới 3 bàn).
- Số bàn thắng ở hiệp 2 trong những trận đấu của hai đội chiếm tới 71%. Trong khi hiệp 1 chỉ là 29%.
- Phong độ gần đây của 2 đội
+ Đồng Tháp: Thắng 1, hòa 1, thua 3. Hiện đứng thứ 9 với 8 điểm
+ Thanh Hóa: Thắng 3, hòa 1, thua 1. Hiện đứng thứ 3 với 16 điểm.

Đội hình dự kiến
Đồng Tháp: Văn Bước; Phước Thạnh, Hải Anh, Văn Ngân, Minh Hưng; Đức Lộc, Duy Khanh, Tcheuko Minh, Công Thành; Samson, Felix.
Thanh Hóa: Vĩnh Lợi; Tấn Đạt, Van Bakel, Văn Phong, Đức Tuấn; Quốc Phương, Sỹ Cường, Qúy Sửu, Văn Tân; Da Silva, Đình Tùng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x