U19 Trung Quốc: Giỏi phòng ngự và khai thác “bóng chết”
2 trận đấu đã qua của U19 Trung Quốc tại VCK châu Á 2014 đã giúp giới chuyên môn nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của đội bóng này.
Điểm được đánh giá cao nhất của U19 Trung Quốc là khả năng phòng ngự khi họ mới thua 1 bàn sau 2 trận gặp những hàng tấn công đáng gờm nhất giải. Điều này cũng dễ hiểu khi U19 Trung Quốc có thể hình lý tưởng và cả việc HLV Zheng Xiong trước đây là một thủ môn.
Với hàng thủ chắc chắn, U19 Trung Quốc dễ dàng áp dụng bài phòng ngự phản công! Đặc biệt, họ rất biết chắt chiu các tình huống cố định (cả 2 bàn vào lưới U19 Nhật Bản đều đến từ “bóng chết”). Nhưng các phương án tấn công khác của họ lại không hữu hiệu bởi quá phụ thuộc vào một vài cá nhân chứ không dựa trên lối đá tập thể.
Ở 2 trận gặp U19 Hàn Quốc và U19 Nhật Bản, đội bóng của HLV Zheng Xiong được nhập cuộc với thế “chiếu dưới” nên những điểm mạnh nhất của họ đã phát huy tối đa. Còn chiều nay, khi được đánh giá cao hơn U19 Việt Nam, những điểm yếu của U19 Trung Quốc rất có thể sẽ lộ ra.
Nguồn Bongdaplus
- 08:38 Leicester City trở lại Premier League: Ông già Vardy vẫn ở đó như tượng đài!
- 02:32 Bayern Munich vs Real Madrid: Vào hang bắt hùm
- 03:01 Tiến Linh, Quế Ngọc Hải ôm chầm Tuấn Anh trước trận tứ kết Cúp QG 2023/24
- 03:19 Điểm tin 30/4: Truyền thông Indonesia chỉ trích trọng tài, MU sẵn sàng bán Rashford
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn