U22 Việt Nam & thông điệp của thầy Thắng

Khắc Sơn Khắc Sơn
06:54 ngày 19-07-2017
Một ngày trước trận đấu đầu tiên tại vòng loại U23 châu Á, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã công bố quan điểm chuyên môn của mình. Rằng, mục tiêu của ông là giành vé đến VCK U23 châu Á và thông qua những trận đấu tới đây, các cầu thủ trẻ của Việt Nam sẽ có sự chuẩn tốt nhất cho SEA Games 2017.
U22 Việt Nam & thông điệp của thầy Thắng
U22 Việt Nam đã bước vào giai đoạn quyết định trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 2017. Không còn những trận đấu giao hữu, không còn những quân xanh do chúng ta lựa chọn nhằm phù hợp với tính toán về mặt chuyên môn. 

U22 Việt Nam sẽ gặp những đối thủ đến thi đấu với khát vọng tìm vé tham dự đấu trường châu lục. Không còn là những vị khách dễ chịu, không còn sự ngoại giao trong thi đấu, tất cả đều xung trận với mệnh lệnh phải thắng và quyết đấu vì màu cờ sắc áo.

Chuẩn bị cho SEA Games, vòng loại U23 châu Á được coi là một bước chạy đà. Nhưng, ở một góc độ khác, bước chạy đà này có ý nghĩa quyết định với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Ở đó, họ phải ra sân với tất cả những gì mình có nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất là chiến thắng.


Bởi, xét ở một chặng đường cụ thể, giành kết quả tốt ở vòng loại U23 châu Á cũng là mục tiêu phấn đấu của bóng đá Việt Nam. Rằng, có mặt ở vòng chung kết của giải đấu này sẽ giúp bóng đá nước nhà nâng cao vị thế trên đấu trường quốc tế, đồng thời mang đến động lực cho sự phát triển.

Không có vinh quang nào đến một cách dễ dàng cả! Với U23 Việt Nam, những gì có được hôm nay sẽ tạo ra một đường băng cho các học trò của ông Thắng cất cánh ở SEA Games. Cũng vì điều này mà nhà cầm quân người Nghệ An đã công khai đặt ra mục tiêu phải thắng cho các học trò, bởi đã đến lúc các cầu thủ U23 Việt Nam phải thể hiện được phẩm chất của mình.

Áp lực phải thắng, phải thể hiện được một lối chơi có hồn là thật. Nhưng, sự thăng hoa không thể đến nếu các cầu thủ căng cứng về tâm lý. Vậy nên, trước khi lên giây cót tinh thần cho các tuyển thủ, đưa ra một thông điệp quyết liệt, ông Thắng và các cộng sự phải giúp U23 Việt Nam có được một trạng thái tốt về tâm lý. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x