U23 Việt Nam: Chờ bất ngờ từ “kịch bản 5-4-1”

Đức Nguyễn
06:50 ngày 29-03-2015
Trong bóng đá, người ta vẫn nói: “Sợ nhất là đối thủ hiểu mình”. Với vốn liếng về bóng đá Nhật Bản của HLV Toshiya Miura, người ta hy vọng ông sẽ giúp U23 Việt Nam có một trận đấu sòng phẳng trước U23 Nhật Bản của đồng hương Makoto Teguramori.
U23 Việt Nam: Chờ bất ngờ từ “kịch bản 5-4-1”

Đã có một phép so sánh khá thú vị, nếu ông Teguramori (48 tuổi) có 136 trận cầm quân ở J-League 1 thì người đồng nghiệp Miura (53 tuổi) cũng có hơn 100 trận chinh chiến ở giải đấu cao nhất của Nhật Bản. Tính như vậy để thấy, kinh nghiệm giữa hai nhà cầm quân người Nhật Bản không có sự chênh lệch quá lớn. Chính ông Teguramori cũng thừa nhận rằng: “Điều mà tôi “ngán” nhất ở U23 Việt Nam, chính là họ có một HLV am hiểu bóng đá Nhật Bản”.

Cần phải thẳng thắn, U23 Nhật Bản đang ngồi “mâm trên” so với U23 Việt Nam. Chưa bao giờ nói ra nhưng cứ nhìn cái cách ông Miura chuẩn bị phương án dành cho các đối thủ khác nhau, người ta cũng hiểu, nhà cầm quân này đã có những con tính cho U23 Việt Nam. Ví dụ, trong trận giao hữu với CLB Đồng Nai (hòa 1-1), U23 Việt Nam đã chơi với sơ đồ 5-4-1. Không khó nhận ra đấy là đấu pháp dành cho U23 Nhật Bản, vốn được coi là “ông lớn” ở bảng I.

Rõ ràng, muốn hoàn thành mục tiêu Top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và giành vé dự VCK, U23 Việt Nam không thể đấu tay đôi với đối thủ đến từ xứ Mặt trời mọc. Nói thẳng ra, chúng ta buộc phải chơi ở thế “cửa dưới” nhằm kiếm một kết quả, một tỷ số tốt nhất có thể. Vậy nên, cái “kịch bản 5-4-1” mà ông Miura đã soạn sẵn được mang ra sử dụng là điều đúng đắn.

U23 Việt Nam sẽ chơi phòng ngự nhiều tầng, thậm chí đặt một chiếc “xe bus” trước khung thành, rồi chờ đối thủ hở sườn để tung ra những cú phản đòn. Trong bóng đá, kẻ mạnh không phải lúc nào cũng là kẻ giành chiến thắng. Tại vòng loại Asian Cup 2004, ĐT Việt Nam của HLV Afred Riedl đã từng làm được điều đó khi đánh bại “đệ tứ anh hào” thế giới Hàn Quốc với bàn thắng duy nhất của Văn Quyến.

Với “kịch bản 5-4-1”, chiều nay, biết đâu đấy…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x