U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016

Ngọc Anh
06:19 ngày 01-12-2015
Hôm nay (1/12), U23 Việt Nam sẽ hội quân tại khách sạn Bounty (Hà Nội) để bước vào quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016. Trong lần hội quân này, những nỗi lo chấn thương đã phần nào qua đi chứ không còn là nỗi ám ảnh như trước kia.
U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016
THỞ PHÀO VỚI CÁC “THƯƠNG BINH”
Theo như danh sách tập trung, U23 Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của hàng loạt trường hợp đã bị chấn thương phải vắng mặt ở vòng loại U23 châu Á 2016 hồi tháng 3 vừa qua như Văn Dũng, Hồng Duy, Duy Khánh, Hoàng Lâm. Đây đều là những cầu thủ có chuyên môn tốt và nằm  trong  kế hoạch sử dụng của HLV Toshiya Miura nhưng vào phút chót, họ đã phải nói lời chia tay đội tuyển. Vừa qua, sau khi HLV Miura công bố danh sách 29 cầu thủ tập trung, một chút thử thách đã xuất hiện đối với U23 Việt Nam bởi hậu vệ Văn Dũng và tiền vệ Duy Mạnh dính chấn thương khi tham gia giải U21 Quốc tế báo Thanh niên - Cúp Clear Men 2015


Hai cầu thủ này đã không thể tham dự trận tranh hạng ba vừa qua của giải đấu trẻ nên dấy lên những nghi ngại họ lỡ mất đợt tập trung đội tuyển lần này. Tuy nhiên, theo chẩn đoán của bác sĩ, Dũng và Mạnh chỉ bị chấn thương nhẹ phần đầu gối và cần nghỉ ngơi 5 ngày là có thể tập luyện bình thường. Trong khi đó, với trường hợp thủ môn Minh Long thì từng xuất hiện nỗi lo anh cần thêm thời gian hồi phục chấn thương vai khiến anh phải lên bàn mổ hồi tháng 9 vừa qua. Minh Long rất tài năng, anh cũng là thủ môn số 1 của U23 Việt Nam tại SEA Games 28 vừa qua. Thế nên, việc anh đảm bảo thể lực, sức khỏe để tập luyện luôn trong đợt hội quân này là tín hiệu rất vui.

GIỮ LỬA TỪ MALAYSIA ĐẾN QATAR
Như chúng tôi đã thông tin, thành phần BHL của U23 Việt Nam hội quân lần này bên cạnh người cũ là trợ lý Trần Công Minh thì có hai sự thay đổi khi các ông Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Tuấn Long không lên tuyển nữa mà thay vào đó là ông Nguyễn Đức Cảnh và Ngô Quang Sang. Hai vị trợ lý này đã từng nhiều lần góp mặt trong thành phần BHL của ĐTQG và đã quá hiểu cách làm việc của HLV Miura nên về cơ bản ca-bin huấn luyện của đội không gặp nhiều trở ngại về việc tạo tiếng nói chung, sự ăn khớp giữa các thành viên. Chiều qua, HLV Miura đã có cuộc họp với các trợ lý để thống nhất kế hoạch tập luyện cho U23 Việt Nam và tại đây, các trợ lý đã được phân công nhiệm vụ rõ ràng để chuẩn bị bước vào guồng quay mới cho giải đấu đầu tiên trong năm 2016. 


Tại vòng loại, U23 Việt Nam đã có các trận đấu rất thành công để giành tấm vé vào VCK. Đặc biệt, ở trận đấu quyết định gặp chủ nhà U23 Malaysia, các học trò của HLV Miura đã chơi rất quả cảm và có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 2-1. Dự kiến, trong cuộc họp đầu tiên của toàn đội vào ngày hôm nay, HLV Miura sẽ có những nhắc nhở, căn dặn đến học trò trong việc giữ được tinh thần thi đấu rực lửa như đã từng thể hiện tại vòng loại để mang đến Qatar tranh tài tại VCK. 

Các thủ môn bước vào đợt sát hạch lớn
Trong 29 cầu thủ lên ĐT U23 thì có đến 5 thủ môn là Minh Long, Quang Tuấn, Minh Hoàng, Hoài Anh và Văn Tiến. Đây là điều khá ngạc nhiên bởi tưởng như HLV Toshiya Miura sẽ dồn nhiều suất cho tuyến giữa hoặc hàng công, thì sau khi tính toán ông vẫn quyết định gọi đến 5 thủ môn.


Bên cạnh việc chưa thực sự an tâm về vị trí gác đền (nên muốn sàng lọc kỹ càng), HLV Miura còn muốn rèn kỹ khả năng phản ứng nhanh, bọc lót cho hàng thủ nên cần có nhiều thủ môn thường xuyên bảo vệ các cầu môn và trong các buổi tập, U23 Việt Nam sẽ đá với 3 khung thành khác nhau. Điều này cũng là hợp lý bởi U23 Việt Nam sẽ dành nhiều thời gian để rèn kỹ lối đá phòng ngự phản công cho VCK U23 châu Á 2016.

Sẽ có đội trưởng mới
Trong đợt tập trung lần này không có sự góp mặt của đội trưởng Quế Ngọc Hải nên cả đội sẽ bầu lại ban cán sự. Hiện nay, các đội phó Phạm Mạnh Hùng, Hồ Ngọc Thắng, Võ Huy Toàn đang là những ứng cử viên cho chiếc băng đội trưởng của đội. Về kế hoạch tập luyện, sau khi hội quân vào ngày hôm nay thì từ sáng mai U23 Việt Nam sẽ bước vào tập luyện chuẩn bị cho VCK. U23 Việt Nam sẽ tập ở 2 sân chính là sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và sân phụ nằm trong khuôn viên SVĐ QG Mỹ Đình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x