Vài lời trao đổi về bức tâm thư của một số cựu cầu thủ

Bóng Tròn
18:32 ngày 01-09-2016
Thời gian qua, trên các mạng xã hội xuất hiện bức thư của một số cựu cầu thủ ở phía Bắc gửi đến lãnh đạo Bộ VH-TT-DL với đề nghị chấn chỉnh VFF. Bức thư này đã tạo ra những tranh luận trái chiều về việc có hay không cuộc khủng hoảng toàn diện của bóng đá nước nhà và đâu là việc phải làm để bóng đá nước nhà phát triển.
Vài lời trao đổi về bức tâm thư của một số cựu cầu thủ
Để rộng đường dư luận, giúp bạn đọc thêm minh triết về những vấn đề mà các cựu cầu thủ đề cập, chúng tôi đã có một số trao đổi thẳng thắn.

Bóng đá Việt Nam đã chạm đáy?
Bóng đá Việt Nam khủng hoảng, sa sút, chạm đáy. Một bức tranh u tối đã được phác họa thông qua bức thư của một số cựu cầu thủ. Luận điểm này được đưa ra đã khiến dư luận nổi sóng. Không hiểu các cựu cầu thủ căn cứ vào đâu để đưa ra luận điểm này hay đó chỉ xuất phát từ yếu tố chủ quan để dẫn dắt dư luận đi đến nhận thức tiêu cực về đời sống bóng đá nước nhà?

Chúng tôi xin bắt đầu từ V-League, giải đấu đang tới giai đoạn về đích với sự sống động, kịch tính và hấp dẫn nhưng được nhận định là "có nhiều tiêu cực". Xin được trích lời ông Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, người trong cuộc của V-League vốn tha thiết liên hệ với chúng tôi để được đăng đàn phản biện lại luận điểm mà các cựu cầu thủ nêu ra nhằm giúp dư luận có cái nhìn chân xác nhất về vấn đề.

Chủ tịch Than.QN Phạm Thanh Hùng (áo vàng)
Chủ tịch Than.QN Phạm Thanh Hùng (áo vàng)

Ông Hùng nói: "Các cựu cầu thủ nói bóng đá Việt Nam tiêu cực một cách dễ dàng nhưng lại không chịu hòa mình vào đời sống bóng đá, hiểu những khó khăn mà người trong cuộc đang đối diện. Họ có biết là lâu lắm rồi V-League mới có một cuộc đua đến ngôi vô địch kịch tính đến vậy? Có đến 5 ứng cử viên và đến tận bây giờ vẫn chưa thể xác định ai sẽ lên ngôi vô địch. Rồi, những đội bóng như XSKT.CT, Sanna Khánh Hòa quật đổ Hải Phòng, SHB Đà Nẵng để xóa tan nghi ngờ nghĩa tình khẳng định sự xanh sạch đẹp của bóng đá thì lại không được đề cập. 

Tôi có cảm giác, cách nhìn phiến diện của những người chấp bút nhằm một dụng ý khác, nhằm hướng đến sự thay đổi ban lãnh đạo VFF chứ không phải thực tâm muốn tốt cho nền bóng đá. Nhân vụ việc này tôi lại nhớ đến sự kiện tôi bỏ tiền túi tài trợ cho VFF 500 triệu đồng để tổ chức giải vô địch ĐNÁ nữ vì thương anh Trần Quốc Tuấn Phó Chủ tịch thường trực quá vất vả tìm nguồn tài chính cho VFF.

Thế nhưng, người ta không khen thưởng ông Tuấn vì vận động được tài trợ, tăng ngân quỹ cho Liên đoàn mà lại tung tin ra bên ngoài là ông Tuấn này nọ trong khi tôi chuyển vào tài khoản VFF có hóa đơn đang hoàng nhưng họ không công khai. Không hiểu tại sao những người làm được việc, gánh vác nhiều trọng trách luôn phải nhận búa rìu.

Thậm chí, cơ quan điều tra kết luận tố cáo của một cựu cán bộ VFF đối với Chủ tịch Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn là không có cơ sở. Thế mà đơn lên trên lại chỉ nhắc đến vế tố cáo mà không hề đề cập đến kết luận của cơ quan chức năng. Tôi không hiểu người ta có dụng ý gì khi đề cập chi tiết này?".

Phản biện là cần thiết, nhưng…
Chúng tôi cho rằng, phản biện xã hội là điều hết sức cần thiết. Nó góp phần giúp các nhà quản lý, điều hành bóng đá có thêm kinh nghiệm, thậm chí nó tạo ra sự cảnh báo, áp lực buộc những người hữu trách phải điều chỉnh hành vi, công tác quản lý, điều hành công việc để có được kết quả tốt nhất. 

Bóng đá cũng như bất cứ ngành nghề nào khác trong xã hội như: giáo dục, y tế, văn hóa… vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục. Sự chuyên nghiệp là cái đích mà chúng ta buộc phải hướng đến. Nhưng, để làm được điều đó, chúng ta phải đánh giá đúng thực tế, biết mình đang đứng ở đâu và cần phải đưa ra những giải pháp nào để nâng tầm phát triển.

Có người nói, bóng đá là tấm gương phản ánh trung thành đời sống kinh tế xã hội. Mà tất cả đều biết, nền kinh tế chúng ta đang gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều ông bầu thoái lui khiến đời sống bóng đá phải đối diện với nhiều thách thức. Thế nhưng, trong bối cảnh đó, bóng đá Việt Nam vẫn ghi nhận những hiệu ứng tích cực. 

V-League và hạng Nhất dần đi vào ổn định về quy mô và chuyên nghiệp hơn trong cách điều hành, truyền thông. Số tiền tài trợ của VFF ngày một gia tăng, đáp ứng được nhu cầu ngày một lớn từ các hoạt động liên tục của các ĐTQG ở nhiều đấu trường quốc tế.

U23 Việt Nam giành được HCĐ SEA Games
U23 Việt Nam giành được HCĐ SEA Games

Vậy nên, cần phải nhấn mạnh rằng những phản biện, góp ý phải xuất phát từ tầm nhìn tư duy và cái tâm trong sáng. Nói thế là bởi nếu những phản biện không xuất phát từ mục tiêu vì sự phát triển chung mà hướng đến những mục tiêu khác ngoài chuyên môn thì vấn đề sẽ bước sang một ngã rẽ khác. 

Dư luận hoan nghênh những đóng góp nhiệt tâm, có chuyên môn thực sự của các chuyên gia với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của đời sống bóng đá nước nhà nhưng cũng đủ tỉnh táo để hiểu đâu là bản chất vấn đề, đâu là những dụng ý khác ngoài vấn đề chuyên môn.

Điểm sáng các ĐTQG
Bóng đá Việt Nam cũng ghi nhận tín hiệu tích cực từ các ĐTQG: Lần đầu tiên tất cả các đội tuyển trẻ quốc gia, từ U16, U19 cho đến U23 QG đều giành quyền tham dự VCK châu Á; ĐTQG đạt HCĐ giải vô địch Đông Nam Á 2014; ĐT U23 giành tấm HCĐ SEA Games; ĐT Olympic QG xuất sắc lọt vào vòng tứ kết trên cương vị nhất bảng tại Đại hội thể thao châu Á Incheon; ĐT Futsal QG đi vào lịch sử với tấm vé tham dự VCK FIFA Futsal World Cup 2016. 

Bóng đá nữ cũng có sự khởi sắc trở lại với thành tích tốp 4 châu Á tại Đại hội thể thao châu Á Incheon và là đội tuyển nữ duy nhất của Đông Nam Á lọt vào vòng loại cuối cùng của Olympic Rio de Janero 2016…

TTK Lê Hoài Anh: "VFF luôn hoạt động đúng nguyên tắc"
Trước tiên tôi khẳng định VFF hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của Điều lệ và các quy chế hoạt động của VFF. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của BCH được đều được BCH thảo luận, thông qua Nghị quyết và Ban TTK thực hiện trên cơ sở Nghị quyết. 

VFF luôn hoạt động đúng nguyên tắc
VFF luôn hoạt động đúng nguyên tắc

Mọi hoạt động của VFF cũng như các vấn đề phát sinh luôn luôn được kịp thời báo cáo với Tổng cục TDTT. Chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cơ quan nhà nước trong quá trình hoạt động, đặc biệt là đối với các hoạt động chuyên môn của các ĐTQG và bám sát diễn biến của các giải chuyên nghiệp quốc gia.

Chủ tịch CLB QNK.QN: "Tôi chưa thấy giải pháp từ các chuyên gia"
Là một người nổi tiếng là thẳng thắn, không ngại va chạm trong quá trình tranh luận, dù là với lãnh đạo VFF, ông Lê Nguyên Hồng, Ủy viên BCH VFF, Chủ tịch CLB QNK.QN đã đề nghị được phản biện với quan điểm của một số cựu cầu thủ trong bức thư gửi Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL. 

Ông Hồng cho biết: "VFF đang cùng các đội bóng định hướng lại sự phát triển theo hướng kiến tạo ra nền móng vững chắc. Ví dụ như VFF trú trọng công tác đào tạo trẻ, buộc các CLB phải có bốn tuyến trẻ và dự ít nhất ba giải quốc gia, nếu không sẽ bị phạt. Dễ nhận thấy nhất là việc HAGL đã quay lại sân chơi trẻ và họ vừa bước lên ngôi vô địch giải U15 QG-Cúp Thái Sơn Bắc. Bên cạnh đó các tuyển trẻ như U16, U17, U19 được đầu tư tập huấn nước ngoài, gặt hái được không ít thành công.

Ông Lê Nguyên Hồng
Ông Lê Nguyên Hồng

Ngoài ra, VFF đã cử các đoàn làm việc đến thăm hỏi, tìm hiểu các tổ chức thành viên để nắm bắt tình hình, có những định hướng và hỗ trợ thiết thực nhằm hướng đến sự phát triển bài bản. Sau những chuyến đi này, bản thân hoạt động của VFF và các tổ chức thành viên cũng đã có những thay đổi tích cực”.

"Tôi hoan nghênh các ý kiến đóng góp có chất lượng từ những người có tâm và hiểu biết. Nhưng, ở đây một số cựu cầu thủ chỉ hướng đến thay đổi nhân sự của VFF mà không đưa ra được bất cứ giải pháp nào hiệu quả. Thậm chí, họ còn đề nghị ngành thể thao can thiệp vào hoạt động VFF mà điều này trái với nguyên tắc mà FIFA đưa ra", ông Lê Nguyên Hồng cho biết thêm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x