Vì sao HAGL chiêu mộ trung vệ người Brazil?

Thiên Minh
14:21 ngày 31-05-2017
Marcelino Motta, cầu thủ đa năng người Brazil sẽ là ngoại binh thứ 2 của HAGL tại giai đoạn 2 V.League 2017. Vậy vì sao, anh được đội bóng phố Núi đặt niềm tin?
Vì sao HAGL chiêu mộ trung vệ người Brazil?

Tăng cường phương án phòng ngự

Chiều qua (30/5), trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đã đón chào tân binh Marcelino Motta đến với Hoàng Anh Gia Lai. Trung vệ người Brazil sẽ trám vào suất ngoại binh của tiền vệ trung tâm Masaaki Ideguchi – người đã nói lời chia tay đội bóng phố Núi sau khi kết thúc giai đoạn 1 của mùa giải.

Bên cạnh bản CV đáng chú ý khi từng chơi ở Serie B và Serie C của bóng đá xứ Samba thì Motta cũng có lý do để thuyết phục đội chủ sân Pleiku chào đón mình. Cầu thủ 26 tuổi có thể đảm nhận cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Điều đó đồng nghĩa trong từng hoàn cảnh, anh sẽ được HLV Nguyễn Quốc Tuấn sử dụng linh hoạt sao cho phù hợp với đội hình thi đấu.

VIDEO: Tân binh khủng 3 tỷ của HAGL - Henrique Marcelino Motta là ai?

Hiện tại, HAGL là đội duy nhất của V.League đang sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ. Trước khi Motta đến, bộ ba trung vệ của đội bóng phố Núi bao gồm Đăng Tuấn, Mobi Fehr và Tăng Tiến từng giúp HAGL trải qua chuỗi ba trận liền trắng lưới tại V.League. Tuy nhiên sau đó, họ đã không thể giữ được sự vững vàng cho khung gỗ đội nhà. Hệ quả, đội chủ sân Pleiku liên tục để thủng lưới và chỉ thắng 1 trong 6 trận cuối của giai đoạn lượt đi.

Sự có mặt của một trung vệ có chiều cao 1m88 như Motta sẽ là một phương án tốt trong những tình huống tranh chấp bóng bổng – một yếu điểm của HAGL.

Đặt niềm tin ở hàng tấn công nội

Tuy nhiên việc HAGL tăng cường một trung vệ cho suất ngoại binh được xem là bất ngờ. Bởi tính đến hiện tại, họ đã và đang có một ngoại binh ở vị trí này là Mobi Fehr. Thông thường tại V.League, hai suất ngoại binh thường chia đều cho 2 vị trí là trung vệ và tiền đạo. Nhưng riêng ở HAGL, vị trí tiền đạo mùa bóng năm nay luôn là 100% nội binh.

Lý giải cho điều này, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HAGL vẫn giữ nguyên quan điểm tiêu chí từ đội bóng phố Núi là thi đấu cống hiến, đẹp mắt để phục vụ người hâm mộ. Nỗ lực của đội bóng là đào tạo các tiền đạo giỏi để có thể đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia. Chính vì vậy, việc không sắm một chân sút ngoại cũng là cách để Công Phượng và Văn Toàn được thi đấu thường xuyên ở V.League.

Văn Toàn, Công Phượng cần nỗ lực hơn ở giai đoạn lượt về V.League  

Dẫu vậy cũng cần phải nói thêm, sau 13 trận đấu của lượt đi V.League, hàng công của HAGL chưa thật sự tạo được nhiều ấn tượng. Họ chỉ ghi vỏn vẹn 14 bàn – đứng thứ 4 từ dưới lên. Văn Toàn đã chơi 12 trận nhưng chưa có bàn thắng nào. Khá khẩm hơn, Công Phượng đã có 4 pha lập công cho đội bóng phố Núi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x