Vì sao Than.QN vẫn chưa tuyên bố phất cờ dù dẫn đầu V.League?

Khắc Sơn
09:30 ngày 30-08-2016
Đang dẫn đầu cuộc đua vô địch, nhưng đến thời điểm này Than.QN vẫn chưa mạnh dạn tuyên bố về tham vọng chinh phục đỉnh cao. Đây chính là điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
Vì sao Than.QN vẫn chưa tuyên bố phất cờ dù dẫn đầu V.League?

ĐỨNG NGOÀI CUỘC ĐUA

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng cũng như HLV trưởng Phan Thanh Hùng đều ghi nhận cơ hội ngàn vàng của đội bóng đất Mỏ. Từ chỗ không được đánh giá cao trong cuộc đua, Than.QN giờ trở thành nhân vật chính. Thậm chí, họ đang dẫn đầu BXH với khoảng cách 2 điểm so với đội xếp sau. Với những người yêu bóng đá Quảng Ninh, vị trí hiện tại và cả tầm ảnh hưởng trong cuộc đua vô địch đã là một giấc mơ.

Cờ đến tay phải phất, đó lẽ thông thường. Với Than.QN, một đội bóng luôn mang khát vọng "cháy đến tận viên than cuối cùng" thì càng phải tận dụng cơ hội xưa nay hiếm. Công bằng mà nói, tham vọng của Than.QN là có thật. Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo đội bóng và Hội CĐV đang khao khát có được danh hiệu vô địch sau hàng chục năm chờ đợi.

Ấy vậy mà khi cả làng bóng đá ồn ào về cuộc đua vô địch, không ít người ấn tượng về ngôi sao mới Than.QN nhưng đội bóng này vẫn giữ sự khiêm tốn tối đa. Sự lặng lẽ này khiến dư luận đồn đoán, Than.QN không mặn mà với chức vô địch. Hoặc giả, còn lý do nào khác khiến đội bóng này tránh nói đến một giấc mơ đang có khả năng thành hiện thực.

THÁCH THỨC QUÁ LỚN

Điểm làm nên sự khác biệt của Than.QN chính là việc họ duy trì được sự tập trung và trong giai đoạn nước rút. Họ không nói nhiều đến chiến thắng và giấc mơ vô địch nhưng đang làm tất cả để có được điều mình mong muốn. Họ không muốn cầu thủ bị phân tán tư tưởng mà quên mất nhiệm vụ chính là thi đấu với tinh thần tốt nhất.

Than.QN đang có phong độ tốt
Than.QN đang có phong độ tốt

Cơ hội của Than.QN là vô cùng lớn. Nhưng nói thế không có nghĩa là họ gần như chắc chắn sẽ vô địch. Trước mắt đội bóng này là muôn vàn thách thức. Thách thức đầu tiên đến từ lịch thi đấu khi ở 3 vòng đấu cuối, họ phải đá với 2 ứng viên vô địch. Cuối tuần này, Than.QN phải làm khách trước một FLC Thanh Hóa cũng khát thắng và có năng lực không hề thua kém, chứ không muốn nói là hơn đọi bóng đất Mỏ.

Sau trận đấu tại Thanh Hóa một tuần, Than.QN sẽ phải hành quân về sân nhà tiếp đại kình địch Hà Nội T&T. Không nói thì ai cũng biết, Hà Nội T&T hơn Than.QN về mọi mặt. Lối chơi, con người tốt hơn, Hà Nội T&T được đánh giá cao hơn Than.QN dù phải làm khách ở Cẩm Phả.

Chưa hết, ở trận đấu cuối cùng của giải, Than.QN sẽ phải đá tại Nha Trang trước đội bóng "ngổ ngáo" Sanna Khánh Hòa. Với từng ấy thách thức, không dễ để ban lãnh đạo đội bóng "bung lụa" ở thời điểm này. Theo tính toán, để có được ngôi vô địch, từ giờ đến cuối giải, Than.QN phải giành ít nhất 7 điểm trong 3 trận đấu. Và như đã phân tích ở trên, với những đối thủ "quá xương", không dễ để Than.QN thực hiện mục tiêu nên ban lãnh đạo đội bóng chưa nhắc đến giấc mơ vô địch cũng là hợp lý.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x