HỘI NGHỊ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC VỀ CHỐNG TIÊU CỰC, DÀN XẾP TỶ SỐ LẦN ĐẦU TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM

Việt Nam cùng thế giới tuyên chiến với tiêu cực

TRUNG DŨNG
06:32 ngày 21-03-2015
Hôm qua (20/3), tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Cục Đối ngoại - Bộ Công an tổ chức hội nghị phát triển hợp tác về chống tiêu cực và dàn xếp tỷ số trong bóng đá.
Việt Nam cùng thế giới tuyên chiến với tiêu cực
Đây là lần đầu tiên, một hội nghị bàn về các vấn đề chống tiêu cực và nạn dàn xếp tỷ số trong bóng đá được tổ chức tại Việt Nam với sự tham dự của đại diện các ban Liêm chính thuộc FIFA và AFC, đại diện Interpol về lĩnh vực phòng chống tiêu cực trong thể thao. 

Về phía Việt Nam, ngoài đại diện của VFF và Cục đối ngoại - Bộ Công an là các đơn vị phối hợp tổ chức hội nghị này, còn có đại diện các Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ VH-TT&DL và Vụ thể thao thành tích cao - Tổng cục TDTT cũng tham dự và trao đổi tại hội nghị.

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để trao đổi về tham luận “Khái quát về nạn dàn xếp tỷ số trên thế giới và xu hướng toàn cầu mới nhất trong dàn xếp tỷ số và các biện pháp tích cực chống lại vấn nạn này” do bà Norris Julie - Quản lý các chương trình phòng chống tiêu cực dàn xếp tỷ số Interpol, trình bày. 

Tham luận còn nêu những vấn đề khái quát về công cụ và chiến lược của FIFA và Interpol nhằm nâng cao năng lực của mỗi quốc gia để ngăn chặn và điều tra những nghi ngờ về dàn xếp tỷ số, những thách thức và cơ hội để mỗi quốc gia ngăn chặn tiêu cực trong bóng đá qua các hoàn cảnh thực tế được nêu ra rất cụ thể.


Bà Norris Julie cũng đánh giá cao những nỗ lực của bóng đá Việt Nam trong việc phối hợp chống lại tiêu cực, dàn xếp tỷ số ở cấp độ toàn cầu. Bà khẳng định: “Với những gì mà nền bóng đá của Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, tôi hy vọng các bạn sẽ liên tục cải thiện hành lang pháp lý, luật pháp để đối phó hiệu quả với các thủ đoạn ngày càng tinh vi của nạn dàn xếp tỷ số”.

Một trong những phần quan trọng tại hội nghị là thảo luận giữa các bên liên quan. Thông qua việc đặt ra các tình huống dàn xếp tỷ số cụ thể, buổi thảo luận đã diễn ra sôi nổi với những giải pháp của các đại biểu, qua đó từng bước xác định các vấn đề then chốt nhằm phát triển chiến lược quốc gia về ngăn chặn các tiêu cực trong bóng đá.

TỔNG THƯ KÝ VFF LÊ HOÀI ANH: 
“VFF không khoan nhượng với các hành vi tiêu cực!”


Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định: “VFF luôn cực lực lên án và bày tỏ thái độ không khoan nhượng với các hành vi tiêu cực trong bóng đá. Trong thời gian vừa qua, đã có những cá nhân, nhóm cầu thủ bị pháp luật Việt Nam nghiêm trị thích đáng do có hành vi tiêu cực trong bóng đá. Một điều dễ nhận thấy là, sau những bản án nghiêm khắc đó, thái độ và nhận thức của các cầu thủ đã có chuyển biến rõ rệt. VFF cũng xúc tiến hợp tác, phối hợp với C45 - Bộ Công an và một số đơn vị để theo dõi các hoạt động bóng đá và điều tra mỗi khi có nghi án tiêu cực”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x