Xuân Trường gia nhập K-League: Thuận lợi và thách thức

Hiến Lê
11:03 ngày 30-12-2015
Xuân Trường đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm với Incheon United. Thách thức là điều chắc chắn, nhưng Xuân Trường cũng có nhiều thuận lợi khi thi đấu tại Hàn Quốc.
Xuân Trường gia nhập K-League: Thuận lợi và thách thức

THÁCH THỨC NGƯỜI ĐI ĐẦU

Công Phượng, Tuấn Anh có thể học hỏi kinh nghiệm của người đàn anh Công Vinh khi thi đấu tại J.League 2. Tuy nhiên, Xuân Trường sẽ gặp khó khăn hơn nhiều, bởi lẽ anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên tới Hàn Quốc chơi bóng. Việc không có tiền bối chỉ bảo sẽ khiến Trường mất nhiều thời gian hơn để là quen, hòa nhập với môi trường mới. 

Bên cạnh đó, so với J.League 2 thì K.League Classic (hạng cao nhất của bóng đá Hàn Quốc) khắc nghiệt hơn hẳn. Các đối thủ của Xuân Trường không chỉ là những cầu thủ hàng đầu xứ Kim Chi từ các đội bóng khác, mà còn ở chính Incheon United. Những Kim Won-sik, Ahn Jin-beom hay Kim Dae-kyung sẽ mang tới cuộc cạnh tranh cực cao cho cơ hội đá chính ở tuyến giữa. Nếu ở HA.GL, Xuân Trường nghiễm nhiên có suất đá chính nếu không chấn thương thì ở Hàn Quốc, Trường sẽ phải nỗ lực gấp nhiều lần để được thi đấu.

K-League là giải đấu có tính cạnh tranh cực cao
K-League là giải đấu có tính cạnh tranh cực cao

Không chỉ khắc nghiệt từ con người mà K.League còn khác biệt về lối chơi. Các lứa đội tuyển của Hàn Quốc thường gây ấn tượng mạnh với lối chơi đậm chất thể lực với khả năng pressing liên tục và di chuyển không biết mệt mỏi trong suốt thời gian thi đấu. Đây cũng chính là nét đặc trưng của K.League. Trong khi đó, thể lực chưa phải điểm mạnh của Xuân Trường hiện tại. Điều này cũng được Xuân Trường thừa nhận trong buổi họp báo ra mắt của cầu thủ này với Incheon United.

THUẬN LỢI TRƯỚC MẮT

Mặc dù vậy, Xuân Trường cũng có không ít thuận lợi khi sang thi đấu tại Incheon. Công Vinh từng cho biết, một trong những vấn đề lớn nhất của anh khi thi đấu cho Consadole Sapporo là việc không biết tiếng Nhật, qua đó phần nào ngăn cản khả năng tương tác giữa anh với các đồng đội. Hiểu điều này, Xuân Trường đã chủ động thuê gia sư học tiếng Hàn cấp tốc để nhanh chóng thành thục kỹ năng giao tiếp cũng như làm quen với các thuật ngữ chuyên môn.  

Đó là còn chưa kể, phía Incheon United đã bố trí riêng cho Xuân Trường một người đại diện ở Hàn Quốc là ông Jun Hyung Seo. Người đàn ông này sẽ phụ trách mọi vấn đề của Trường tại Hàn Quốc, từ chuyện ăn, ở, đi lại cho tới những khúc mắc liên quan tới hình ảnh. Hòa nhập với môi trường Hàn Quốc sẽ đơn giản hơn đôi chút cho Xuân Trường với sự xuất hiện của người đại diện Jun Hyung Seo.

Cộng đồng người Việt đến cổ vũ cho U23 Việt Nam tại Asiad Incheon 2014 vừa rồi
Cộng đồng người Việt đến cổ vũ cho U23 Việt Nam tại Asiad Incheon 2014 vừa rồi

Người Việt sinh sống tại Incheon cũng rất đông, ước tính lên tới khoảng trên 10.000 người. Tại ASIAD 2014, U23 Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ rất cuồng nhiệt của kiều bào ở Incheon, qua đó xuất sắc đi vào lịch sử bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng Á vận hội với thành tích nhất bảng H. Khi Xuân Trường tới Incheon United, cầu thủ gốc Tuyên Quang chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ không nhỏ của cộng đồng người Việt tại đây.

TƯƠNG LAI ĐỢI CHỜ

Trước khi Lê Công Vinh thành công trong màu áo Consadole Sapporo, không ít người nhìn nhận thương vụ ấy với ánh mắt hoài nghi. Điều tương tự cũng đang xảy ra với Lương Xuân Trường, bởi lẽ phần đông vẫn nghĩ anh tới K.League vì mục đích... thương mại nhiều hơn chuyên môn. Với cả những thuận lợi và khó khăn tại Hàn Quốc, liệu Xuân Trường có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của cầu thủ Việt đầu tiên chơi bóng tại K.League? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời câu hỏi này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x