Buffon lập kỷ lục ra sân nhiều trận nhất ở Serie A

Buffon & kỷ lục vĩnh cửu

Minh Việt Minh Việt
10:15 ngày 06-07-2020
Ra sân ở chiến thắng 4-1 trước Torino rạng sáng qua, Buffon đã có trận đấu thứ 648 trong sự nghiệp ở Serie A, qua đó vượt qua huyền thoại Paolo Maldini để trở thành cầu thủ thi đấu nhiều nhất ở giải đấu này. 25 năm sau khi ra mắt Serie A ở tuổi 17, Buffon giờ đã có một sự nghiệp hiển hách, một kỷ lục có thể là vĩnh cửu…
Buffon & kỷ lục vĩnh cửu

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Serie A

Từ cậu bé gây ấn tượng ngay ngày ra mắt…

Gigi Buffon gia nhập lò đào tạo trẻ Parma năm 1991. Vào một ngày thứ Tư giữa tháng 11/1995, HLV của Parma là Nevio Scala nói chuyện với HLV thủ môn Enzo Di Palma về ý định đưa Buffon (lúc ấy mới 17 tuổi) lên bắt chính trận gặp Milan. Lý do bởi thủ môn số 1 của Parma là Luca Bucci dính chấn thương. Scala biết đó là một quyết định mạo hiểm, bởi Milan lúc ấy cực mạnh và dẫn dắt hàng công là 3 huyền thoại Roberto Baggio, Zvonimir Boban và George Weah. 

“Ở mọi buổi tập, không một tiền đạo nào của tôi có thể ghi bàn vào lưới cậu bé ấy. Nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ rất nhiều. Bởi nếu để Buffon ra sân và thua trận, điều đó sẽ ảnh hưởng rất xấu tới sự phát triển của cậu ta”, Scala nhớ lại. Nhưng rồi quyết định vẫn được Scala đưa ra. 

Tối muộn ngày thứ Bẩy, ông đến gõ cửa phòng khách sạn của Buffon. Scala đã hỏi Buffon một câu, câu hỏi mà sau này chính ông kể lại rằng đã biết trước câu trả lời. “Gigi, cậu có sẵn sàng không nếu tôi nói ngày mai cậu sẽ bắt chính?”, Scala hỏi. Một giây sau, vị HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Parma cảm thấy mình như gã ngốc vừa đi làm điều thừa thãi. “Đừng lo. Sẽ không có vấn đề gì”, cậu bé mới 17 tuổi Buffon nhìn thẳng vào mắt Scala trả lời ngắn gọn.  

Chiều Chủ nhật, Buffon trình làng Serie A. Dũng cảm, ngoạn mục, xuất thần, Buffon lao cả người vào chân Roberto Baggio để ngăn số 10 của Milan ghi bàn ở cự ly chỉ 5m. Buffon chiến thắng ở mọi pha đối mặt, mọi cú dứt điểm ở bất kỳ khoảng cách gần hay xa. Buffon khiến George Weah và Baggio chưa bao giờ cảm thấy sút tung lưới đối thủ lại khó khăn đến thế. Cả mùa 1995/96, mùa giải mà Milan giành Scudetto, Milan chỉ hoà có 4 trận với tỷ số 0-0 và trận gặp Parma với chàng trai 17 tuổi Buffon trong khung gỗ là một trong số đó. 

Dino Zoff, thủ môn huyền thoại của Italia bảo: “Tôi chưa bao giờ thấy một màn ra mắt nào chất lượng như vậy. Cậu bé đó làm tôi kinh ngạc”. 

Ra sân trong trận Juve thắng Torino rạng sáng qua, Buffon đã có trận thứ 648 tại Serie A, kỷ lục của giải đấu 	Đồ họa: Minh Trường

… tới người đàn ông của kỷ lục 

25 năm sau màn ra mắt ấn tượng trước Parma, vào rạng sáng qua, Buffon vẫn sừng sững trên sân, bắt chính trong cuộc đối đầu của Juve với Torino. Và đó là trận đấu đánh dấu một cột mốc lịch sử nữa của anh. Từ màn ra mắt trước Parma, tới trận gặp Torino, sau tròn 1/4 thế kỷ, Buffon đã có cho mình tổng cộng 648 trận ở Serie A, qua đó vượt qua huyền thoại Paolo Maldini để trở thành người thi đấu nhiều trận nhất trong lịch sử giải đấu này.

Trong ngày ra mắt Serie A, Buffon từng là đồng đội với Lilian Thuram, hay Enrico Chiesa… Còn bây giờ, Buffon nhiều trận chơi bóng chống lại con của các đồng đội cũ, hay con của đối thủ cũ Diego Simeone. Đó là điều hy hữu trong bóng đá hiện đại.

Lẽ ra Buffon đã phải phá kỷ lục của Maldini sớm hơn nữa nếu anh không mất 1 năm thi đấu tại Serie B cùng Juventus. Chưa hết, mùa Hè 2018, khi Buffon quyết định chia tay Juve để chuyển sang PSG, nhiều người cũng nghĩ rằng anh sẽ không còn cơ hội vượt mặt Maldini nữa. Nhưng với sự bền bỉ phi thường, anh vẫn quay lại Juve vào Hè năm ngoái, kịp ra sân 8 trận ở Serie A mùa này để bắt kịp, rồi vượt mặt kỷ lục tưởng như không thể đạp đổ của huyền thoại Milan. 

“Tôi đã đợi rất lâu cho kỷ lục này. Tôi rất hạnh phúc. Nhưng tôi không bị ám ảnh bởi những kỷ lục. Khi khởi đầu sự nghiệp, tôi đã từng rất vô tư. Tôi có nhiều giấc mơ và không bao giờ hài lòng với bản thân mình. Đó là lý do vì sao tôi có mặt ở đây. Tôi nhận thấy nếu mình có đủ động lực, tôi có thể chơi bóng thêm nhiều trận đấu nữa mà không gặp vấn đề gì và có thể đưa ra câu trả lời bằng màn thể hiện trên sân. Tôi sẽ ở đây ít nhất là tới khi tôi 43 tuổi”, Buffon khẳng định. 

Hợp đồng của Buffon với Juve vẫn còn tới năm 2021. Nghĩa là, anh vẫn còn có thể chơi bóng thêm ít nhất 1 năm nữa với Juve. Phía trước Buffon vẫn còn nhiều kỷ lục để phá, ví dụ như kỷ lục 705 trận ra sân trên mọi đấu trường cho Juventus của người đồng đội cũ Del Piero. Anh hiện mới có 670 trận và sẽ không đơn giản để đuổi kịp Del Piero. Nhưng ai mà biết được đâu là giới hạn của người đàn ông với sự bền bỉ tuyệt vời như Buffon. Biết đâu đấy, giới hạn của anh là bầu trời… 

Buffon và cái duyên với Torino
Một lần nữa Torino lại là đội bóng chứng khiến khoảnh khắc Buffon đi vào lịch sử. Mùa giải 2015/16, Buffon lập kỷ lục 973 phút sạch lưới liên tiếp ở Serie A cũng trong cuộc đối đầu với Torino. Hôm đó, kỷ lục của Buffon chỉ dừng lại ở con số kể trên sau khi nhận bàn thua từ chấm 11m, mà Belotti là người thực hiện. Đêm thứ Bẩy, tiếp tục là Torino chứng kiến ngày Buffon đi vào lịch sử và vẫn là… Belotti sút quả penalty thành công.

Buffon sẽ là người già nhất ra sân ở Serie A?
Hiện tại, kỷ lục cầu thủ già nhất ra sân ở Serie A thuộc về Marco Ballotta khi ông thi đấu cho Lazio ngày 11/5/2008 khi đã 44 tuổi 38 ngày. Buffon đã bước qua tuổi 42. Nếu cố gắng thêm 2 năm nữa, Buffon hoàn toàn đủ sức vượt mặt Ballotta để trở thành người già nhất ra sân ở Serie A. 

296. Trong sự nghiệp, Buffon sạch lưới 296 trận ở Serie A, nhận tổng cộng 524 bàn thủng lưới. 

XEM THÊM

Ronaldo lần đầu sút phạt thành bàn trong màu áo Juve tại Serie A

Juventus gia hạn hợp đồng với Buffon và Chiellini

Thế là hết, Lazio!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x