HLV Sinisa Mihajlovic qua đời: Totti & Gigio, những di sản của Miha

Mạnh Khởi
06:53 ngày 18-12-2022
Trước khi qua đời ở tuổi 53 sau hơn 3 năm chiến đấu với căn bệnh máu trắng, Sinisa Mihajlovic đã kịp để lại cho nền bóng đá Italia những di sản vô giá. Điển hình nhất có lẽ là thủ môn Gianluigi Donnarumma.
HLV Sinisa Mihajlovic qua đời: Totti & Gigio, những di sản của Miha

Để nói về cuộc đời của Miha, sẽ phải bắt đầu giai đoạn ông khoác áo Sao Đỏ Belgrade, rồi đến chiến tranh Nam Tư, những vụ va chạm bởi thái độ “ngổ ngáo” của Miha. Tất nhiên, không thể thiếu là khả năng sút phạt thượng thừa của Miha, mà ông đã tàn phá biết bao khung thành. Nhưng ông đã đem theo bí kíp sút phạt đó lên thiên đường. 

Di sản lớn nhất mà HLV Mihajlovic để lại cho bóng đá Italia chính là thủ môn Gianluigi Donnarumma. Vào đầu mùa giải 2015/16, Miha đã phải đấu tranh với nhiều người để đưa Donnarumma lên bắt chính, tống thủ môn dày dạn kinh nghiệm Diego Lopez lên ghế dự bị. Mà lúc đó, Lopez rất được lòng ông chủ Silvio Berlusconi.

Donnarumma rất nhanh chóng trở thành thủ môn số một không chỉ của Milan, trở thành người kế tục xứng đáng cho vị trí của Gianluigi Buffon trong khung thành ĐT Italia, mà còn đang trên đường trở thành huyền thoại của bóng đá thế giới. 

HLV Mihajlovic đã tạo điều kiện để Donnarumma thể hiện khả năng tại Milan

Một câu chuyện khác không nhiều người biết. Trong 2 năm ngắn ngủi khoác áo Roma, Miha chỉ ghi đúng 1 bàn ở Serie A, trong trận thắng Brescia 2-0 vào tháng 3/1993. Nhưng trận đấu đó sau này đi vào lịch sử theo cách khác, trận ra mắt của tài năng trẻ Francesco Totti. 

Lúc ấy Roma đang dẫn trước 2-0 ở nửa sau của hiệp 2, Totti mới 16 tuổi, ngồi nép mình trên ghế dự bị bên các đàn anh, có vẻ còn rất mới mẻ và bẽn lẽn với bầu không khí Serie A. Miha chạy ra khu chỉ đạo nói với HLV Vujadin Boskov, người mà Miha và nhiều cầu thủ Nam Tư khác vẫn gọi là cha. “Cha ơi, cho thằng bé vào sân đi chứ”, rồi chỉ về phía Totti. Miha dùng chính xác từ “bambino” (cậu bé) để nói về người sau này trở thành Hoàng tử thành Rome. Totti đứng dậy, bước vào sân rồi đi thẳng vào huyền thoại. 

Khi còn thi đấu Miha bị không ít NHM và đối thủ ác cảm. Nhưng với những học trò hay đàn em, Miha là một người đáng kính. Những huyền thoại như Totti và Gigio hiểu rõ điều đó, họ còn nợ Miha cái ơn tri ngộ…

VÀI NÉT VỀ SINISA MIHAJLOVIC
Tên đầy đủ:
Sinisa Mihajlovic 
Sinh: 20/02/1969 tại Vukovar, Nam Tư
Mất: 16/12/2022 tại Roma, Italia
Sự nghiệp cầu thủ
Các CLB: Vojvodina (1988-1990), Sao Đỏ Belgrade (1990-1992), Roma (1992-1994), Sampdoria (1994-1998), Lazio (1998-2004), Inter (2004-2006).
ĐT Nam Tư: 63 trận (1991-2003), ghi 10 bàn
Sự nghiệp HLV
Bologna (2006-2008), Catania (2009-2010), Fiorentina (2010-2011), ĐT Serbia (2012-2013), Sampdoria (2013-2015), Milan (2015-2016), Torino (2016/2018), Sporting Lissbon (2018), Bologna (2019-2022).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Pogba bị cấm đến dự khán trận chung kết giữa Argentina vs Pháp Pogba bị cấm đến dự khán trận chung kết giữa Argentina vs Pháp

    Tiền vệ Paul Pogba muốn đến Qatar cổ vũ cho các đồng đội ở trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina vs Pháp, song ý định này của anh khó thành hiện thực.

  • Milan sẽ gia hạn hợp đồng với Giroud Milan sẽ gia hạn hợp đồng với Giroud

    Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ, Milan vừa mới quyết định sẽ gia hạn hợp đồng với tiền đạo Olivier Giroud ngay sau khi World Cup 2022 kết thúc. Được biết, đội bóng áo sọc Đỏ-Đen đã sắp xếp sẵn lịch làm việc với người đại diện của tuyển thủ Pháp vào cuối tháng 12 này.

  • Ronaldo kiện Juventus chưa trả gần 20 triệu euro Ronaldo kiện Juventus chưa trả gần 20 triệu euro

    Không lâu sau khi bị Man United chấm dứt hợp đồng, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã lên tiếng đòi đội bóng cũ Juventus phải trả mình 19,9 triệu euro. Anh thậm chí đã thuê luật sư để giúp mình giành chiến thắng trong vụ tranh chấp.

  • Juventus có bị trừ điểm hay xuống hạng vì scandal mới đây? Juventus có bị trừ điểm hay xuống hạng vì scandal mới đây?

    Vào lúc này, người hâm mộ Juventus đang rất hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với đội bóng của mình sau khi toàn bộ BLĐ đều từ chức.

  • NÓNG: Toàn bộ ban lãnh đạo Juventus từ chức Toàn bộ ban lãnh đạo Juventus từ chức

    Theo báo chí Italia, toàn bộ ban lãnh đạo Juventus, trong đó có cả chủ tịch Andrea Agnelli xác nhận từ chức trong một cuộc họp bất thường tối 28/11, giờ địa phương.

  • Thời hoàng kim của Juve - Allegri đang trở lại! Thời hoàng kim của Juve - Allegri đang trở lại!

    Mới chỉ 1 tháng trước, dưới bầu không khí đầy ủ dột tại trại tập luyện Vinovo, chẳng ai nghĩ Juventus sẽ leo lên được vị trí thứ ba Serie A. Nhưng sau trận thắng Lazio tới 3-0 mới đây nhất, Juve đang trở lại những ngày hoàng kim giống nhiệm kỳ đầu của HLV Massimiliano Allegri.

  • Milan: Hãy gọi anh là Rafael Smile Leao! Milan: Hãy gọi anh là Rafael Smile Leao!

    Milan đã có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Fiorentina vào đêm Chủ nhật để bảo vệ vị trí thứ nhì trên BXH Serie A 2022/23. Và hình ảnh tiêu biểu nhất của trận đấu đó là nụ cười thật tươi của Rafael Leao…

  • Napoli thắng 11 trận liên tiếp: Đang hay thì… hết phim! Napoli thắng 11 trận liên tiếp: Đang hay thì… hết phim!

    Chiến thắng 3-2 trước Udinese tối thứ Bảy giúp Napoli củng cố chắc ngôi đầu. Điều tiếc nuối lớn nhất của Napoli lúc này chính là VCK World Cup 2022, bởi giải đấu này buộc đà thăng hoa của đội bóng miền Nam Italia bị ngắt quãng…

  • HLV Ranieri chuẩn bị tái xuất ở tuổi 71 HLV Ranieri chuẩn bị tái xuất Serie A ở tuổi 71

    Theo  kênh truyền hình Sky Sport, Sampdoria đang xem xét thay thế HLV Dejan Stankovic bằng Claudio Ranieri. Đây là hệ lụy tất yếu từ chuỗi thành tích thi đấu bết bát của Sampdoria trong thời gian qua. 

  • Mourinho lại bị đuổi Mourinho lại nhận thẻ đỏ

    HLV Jose Mourinho thêm lần nữa bị truất quyền chỉ đạo khi Roma bị Torino cầm hòa 1-1 ở vòng 15 Serie A.

  • Kết quả Milan vs Fiorentina: Chiến thắng kịch tính Kết quả Milan 2-1 Fiorentina: Chiến thắng kịch tính

    Ở vòng 15 Serie A, Milan dù gặp nhiều khó khăn trước Fiorentina nhưng rốt cuộc vẫn giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 vào phút bù giờ để chiếm vị trí nhì bảng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x