Giữa đại dịch, NBA đứng bên bờ 'phá sản'

Cẩm Chi
15:25 ngày 20-01-2021
Một lần nữa, NBA đứng trước lựa chọn sinh tử. Khi dịch Covid-19 tiếp tục leo thang và làm giải đấu gián đoạn, những nhà tổ chức phải tính tới phương án thiết lập một “bong bóng NBA” như những gì từng làm ở Orlando mùa giải 2020. Nhưng xem ra, đây cũng là lựa chọn không dễ dàng gì bởi gánh nặng tài chính đang đẩy NBA vào cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”
Giữa đại dịch, NBA đứng bên bờ 'phá sản'

NBA không nằm ngoái “vòng xoáy Covid-19” nước Mỹ đang trải qua. BTC giải bóng rổ lớn nhất hành tinh vừa thay đổi điều lệ, cho phép một đội đủ điều kiện tham gia một trận đấu nếu có từ 8 VĐV vượt qua buổi xét nghiệm định kỳ vào thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần sau sự cố của đội Washington Wizards. Lần cuối cùng Washington Wizards ra sân đã cách đây 9 ngày khi 5 VĐV và 4 thành viên ban huấn luyện của họ có kết quả dương tính với Covid-19. Trước mắt, 4 trận tiếp theo của CLB bóng rổ thủ đô  bị hoãn, chờ thông báo tiếp theo.

Hoãn hay hủy giải đều là phương án không được tính tới bởi ngay cả 100% trận đấu diễn ra trong điều kiện bình thường, doanh thu của NBA trong năm 2020 đã giảm tới 65% và “hứa hẹn” sẽ tiếp tục giảm thêm vì các nhà quảng cáo đã “bỏ của chạy lấy người”. Thực hiện một bong bóng dịch tễ như những gì từng diễn ra ở Orland cũng được tính tới nhưng bản chất, phương án này không có tính khả thi. NBA đã phải chi tới 200 triệu usd để tổ chức mùa giải 2020 theo diện tập trung dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan y tế. “Bong bóng Orlando là một ký ức đẹp nhưng đã đe doa nghiêm trọng tới sức khỏe tài chính của công ty NBA”, một quan chức trong ngành trả lời tờ Washington Post.

Như vậy, tổ chức giải trong tâm dịch và chấp nhận rủi ro là lối thoát duy nhất cho NBA. Và dĩ nhiên, quyết tâm để NBA diễn ra bằng mọi giá cũng chưa thể đảm bảo chắc chắn mùa giải 2021 sẽ kết thúc “có hậu”, bởi bóng rổ là môn thể thao diễn ra trong nhà, tính chất lại có nhiều va chạm vật lý ở khoảng cách gần nên tức nguy cơ lây lan virus càng tăng cao.

Nhằm ngăn ngừa rủi ro, đồng thời củng cố tính pháp lý cho giải đấu giữa mùa dịch, NBA đã ký một văn bản thỏa thuận với hiệp hội người chơi bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ. Tất cả các cầu thủ muốn tham gia NBA đều phải ký vào văn bản dài 156 trang do NBA soạn thảo, liệt kê các biện pháp an toàn dịch tễ của giải đấu. Một số điểm đáng chú ý của văn bản này có thể kể đến như quy định đeo khẩu trang, quy định giao tiếp trong phòng thay đồ, hay quy định không được phép tham gia các bữa tiệc cá nhân trong nhà.

Nền tảng an toàn dịch tễ được NBA đề cập là “2m - 15 phút”, quy tắc được công nhận rộng rãi trên thế giới và được thẩm định bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ. Nói ngắn gọn thì “2m - 15 phút” là những tiếp xúc giữa người và người ở khoảng cách dưới 2m và lâu hơn 15 phút làm tăng nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Để củng cố luận điểm khoa học cho quy tắc dịch tễ này, NBA đã đưa vào sử dụng thiết bị Second Spectrum chuyên thu thập thông tin, dữ liệu của VĐV trong quá trình thi đấu thông qua hệ thống 340 camera lắp đặt xung quanh nhà thi đấu. Thống kê của Second Spectrum cho biết thời gian tiếp xúc trung bình giữa hai cầu thủ bất kỳ trên sân trong một trận đấu dao động từ 5 tới 6 phút và trên lý thuyết, NBA “đủ an toàn” để diễn ra.

Nhưng tờ Athletic đã phỏng vấn một bác sỹ đầu ngành ở Mỹ và nhận lại câu trả lời: Quy tắc “2m - 15 phút” không có nhiều ý nghĩa trong một môn thể thao như bóng rổ. Chuyên gia bệnh truyền nhiễm chỉ ra nếu một người bị nhiễm bệnh và liên tục có hành vi thở gấp, tốc độ lây truyền virus sẽ tăng gấp 3 lần ngay cả khi khoảng cách giữa hai người là 3m, còn thời gian tiếp xúc là 5 phút.

Một thực tế khác thấy rõ từ câu chuyện Washington Wizards: Nhiều VĐV từ chối trở lại thi đấu dù đã nhiệm bệnh. Có ít nhất 4 trường hợp dương tính của Washington yêu cầu cần được cách ly thêm 1 tháng để theo dõi tình hình sức khỏe và nhất là di chấn Covid-19 để lại ở não, tim và phổi. NBA có thể “vỡ trận” như cái cách nước Mỹ đương đầu với Covid-19, đó là chuyện dễ xảy ra chứ không khó chút nào. 

3 đội NBA vượt 5 tỷ USD về giá trị

Đại dịch Covid-19 đã có những tác động tiêu cực tới tình hình tài chính của các đội bóng thuộc NBA. Tổng giá trị của 30 đội NBA đã giảm 10% trong năm qua, từ 83,3 tỉ USD xuống còn 71 tỷ. Tuy nhiên, giá trị thị trường của các đội vẫn rất cao. Có 3 đội, gồm New York Knicks, Golden State Warriors và Los Angeles Lakers, có trị giá trên 5 tỉ USD (để so sánh, chỉ có Dallas Cowboys là đội bóng thuộc NFL có giá trị cao hơn). Tính bình quân, mỗi đội NBA trị giá 2,4 tỉ.

NBA chờ màn ra mắt của bộ ba đắt giá nhất

Dù chưa chơi cùng nhau một phút nào, nhưng bộ ba James Harden, Kevin Durant và Kyrie Irving của Brooklyn Nets đã kịp làm nên lịch sử khi là bộ ba “đắt giá” nhất trong lịch sử NBA. Chính xác thì họ là bộ ba được trả lương cao nhất. Nets đã phải chi 114,8 triệu USD để trả lương cho bộ ba mà các fan đang gọi là Big Three trong mùa giải này. Mức lương này cao hơn 7 triệu USD so với mức lương mà bộ ba Stephen Curry, Klay Thompson và Andrew Wiggins đang nhận từ Golden State.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • 10 scandal NBA muốn xóa khỏi ký ức CĐV 10 scandal NBA muốn xóa khỏi ký ức CĐV

    Ban tổ chức NBA luôn muốn xây dựng cho giải đấu một hình ảnh lung linh, hoành tráng. Các ngôi sao của giải đấu phải là những tấm gương về ý chí quyết tâm và tinh thần thể thao. Nhưng đó là điều không thể. Lịch sử NBA đã chứng kiến không ít scandal, mà dưới đây là 10 scandal mà những nhà tổ chức của giải đấu muốn bị xóa khỏi trí nhớ các CĐV nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x