Duy Mạnh: ‘Toàn đội sẽ đá thay cả phần của Hùng Dũng’

Trung vệ Duy Mạnh khẳng định, toàn đội sẽ đá thay cả phần của tiền vệ Hùng Dũng, người mới dính chấn thương và phải nói lời chia tay sớm với ASIAD 18.
Duy Mạnh: ‘Toàn đội sẽ đá thay cả phần của Hùng Dũng’
“Với chấn thương thì không ai mong muốn, nhưng nhiều khi không thể nói trước được điều gì. Bởi thế với một chấn thương rất nặng như của anh Dũng quả thực rất đáng tiếc”, Duy Mạnh chia sẻ với truyền thông sáng ngày 20/8. “Tôi và các đồng đội cũng gặp trực tiếp để động viên anh ấy sau trận. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình để gách vác trách nhiệm mà Hùng Dũng để lại trong thời gian tới”.

Duy Mạnh cho biết, việc Olympic Việt Nam giành vé vào vòng 1/8 ASIAD 18 là thành quả nỗ lực của toàn đội suốt thời gian qua. “Đối với cá nhân tôi cũng  như toàn đội trước khi vào giải rất thận trọng, bởi vừa có được thành công ở VCK U23 châu Á. Tất cả anh em luôn tập trung tập luyện hết mình trong suốt thời gian qua để hướng đến kết quả cao nhất. Với kết quả ngày hôm qua là nỗ lực lớn của toàn đội mới có thể có được”, trung vệ của Hà Nội FC bày tỏ.

Cũng theo cầu thủ sinh năm 1996, chiến thắng trước Nhật Bản ở lượt đấu cuối mang ý nghĩa lớn với Olympic Việt Nam. Anh cho hay: “Đối với Nhật Bản là nền bóng đá cường quốc phát triển. Khi vượt qua Nhật Bản thì anh em rất hạnh phúc và chúng tôi đã có bữa ăn tối cực kỳ vui vẻ. Tinh thần toàn đội lúc này cũng rất tốt. Bóng đá có thể sau trận thắng chúng ta có niềm vui, nhưng sau đó toàn đội phải xác định phải tập trung vào trận đấu sắp tới. Bởi chặng đường trước mắt của tôi cùng các đồng đội rất gian nan”.

Duy Mạnh: Chúng tôi sẽ đá thay phần của Hùng Dũng


Duy Mạnh trả lời truyền thông sáng ngày 20/8 - Ảnh: Đức Cường
Duy Mạnh trả lời truyền thông sáng ngày 20/8 - Ảnh: Đức Cường

Nói về sự kết hợp ăn ý với Đình Trọng – Tiến Dũng ở hàng phòng ngự, Duy Mạnh chia sẻ rằng: “Tôi và anh Dũng hay em Trọng ở ngoài đời cũng khá thân với nhau, từ khi ở giải đấu tại Thường Châu đến ASIAD lần này. Đối với hàng phòng ngự mà không để thủng lưới bàn nào thì đó là niềm vui với chúng tôi. Tuy nhiên, vẫn có lúc anh em mắc sai sót nhỏ thì tôi nghĩ cả 3 phải nói chuyện với nhau nhiều hơn để khắc phục những cái chưa hiểu nhau. Để tạo ra sự gắn kết, ăn ý trên sân”. 

Khép lại buổi trả lời truyền thông, trung vệ gốc Hà Nội thẳng thắn: “HLV đã truyền cho chúng tôi tinh thần và sự quả cảm. Có thể chiến thắng tối qua chỉ tranh nhất bảng. Nhưng điều đó cũng đến từ sự nỗ lực của tất cả anh em đã chiến đấu hết mình. 

Chặng đường gian nan phía trước. Toàn đội sẽ tập trung cao độ hơn. Bởi trận đấu tới chúng ta đá knock-out nên phải thận trọng trước mọi đối thủ. Dù đối thủ là ai thì cũng phải nỗ lực hết mình”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x