Buffon: Dạ khúc buồn cho huyền thoại vô duyên với Champions League

Gianluigi Buffon là một huyền thoại trong làng bóng đá thế giới với sự nghiệp trải dài qua 3 thập kỷ và bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Thế nhưng vẫn có một nốt trầm trong sự nghiệp lẫy lừng của anh. Đó là chiếc cúp bạc Champions League.
Buffon: Dạ khúc buồn cho huyền thoại vô duyên với Champions League
Buffon đã từng vô địch Serie A tới 9 lần, sở hữu 5 Coppa Italia, 6 Siêu Cúp Italia, 1 UEFA Cup và 1 Siêu Cúp Pháp. Anh nhiều khả năng sẽ có thêm những danh hiệu quốc nội với PSG mùa này. Cùng với đó, Buffon cũng đã sở hữu chiếc cúp vàng World Cup danh giá cùng ĐT Italia khi lên ngôi vào năm 2006. Số trận thi đấu của Buffon cũng đã vượt qua con số 1.000.

Nhưng giống nhiều huyền thoại như Pavel Nedved, Ronaldo béo, hay Zlatan Ibrahimovic, Gigi vẫn vô duyên với chiếc cúp C1/Champions League

Mùa giải năm nay anh đã 41 tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã vui thú điền viên hay chuyển sang nghiệp huấn luyện. Nhưng Buffon vẫn chưa thôi khát khao được 1 lần đứng trên đỉnh cao bóng đá châu Âu cấp câu lạc bộ. 

Sau nhiều lần vô duyên với Juventus (vào chung kết 3 lần các năm 2003, 2015 và 2017 nhưng đều thất bại), Buffon quyết định chuyển sang PSG với hy vọng có thể đổi được vận đen của mình.


Tuy nhiên định mệnh không chiều lòng người. Tưởng như đã nắm chắc chiếc vé vào vòng tứ kết sau thắng lợi 2-0 ngay trên sân đối thủ, PSG đã để M.U lội ngược dòng không tưởng khi thất thủ 1-3 ngay trên sân nhà.

Và người góp công vào kết quả tồi tệ này của đội bóng thành Paris lại chính là... Buffon. Trong một pha bắt bóng đầy nghiệp dư từ cú sút của cậu bé 21 tuổi Marcus Rashford, Buffon đã quá già để có thể phản ứng lại cú đá bồi sau đó của Romelu Lukaku.

Điều đáng nói, đây đã là lần thứ 5 liên tiếp Buffon mắc lỗi trong những trận cầu quyết định ở 5 mùa Champions League gần đây. Mùa 2014/15, Juventus của Buffon để thua Barca trong trận chung kết và Buffon mắc lỗi trong bàn ấn định tỷ số của Neymar phút 90'+7. 

Sau đó là những lần mắc lỗi trong trận thua Bayern ở vòng 1/8 mùa 2015/16, trận thua Real ở chung kết mùa 2016/17, tiếp tục là Real ở tứ kết mùa 2017/18 và mới đây là trước M.U ở vòng 1/8 mùa 2018/19.


Rất nhiều người đã lên án Buffon sau sai lầm đáng tiếc ở trận đấu với M.U. Họ cho rằng nếu không có sai lầm của anh thì trận đấu có thể rẽ sang một hướng khác và PSG có thể đã có vé vào vòng tứ kết.

Thế nhưng chẳng ai có thể quay ngược lại thời gian. Người Pháp có câu: "Với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai". 

Với Buffon, anh đã không còn ở cái tuổi mộng mơ thủa niên thiếu nên hiểu rằng những sai lầm không thể nào sửa chữa nổi. Người hùng một thủa chỉ biết cúi đầu chấp nhận số phận, chấp nhận sự cay đắng của định mệnh đã gắn chặt với cuộc đời anh.

Có thể sau mùa giải này, người cận vệ già sẽ chính thức tuyên bố giải nghệ sau gần 25 năm tung hoành trên sân cỏ. Anh đã quá mệt mỏi với trò đùa của số phận và hiểu rằng dẫu có cố gắng cũng không thể chiến thắng được. 

Nhưng Buffon sẽ mãi được nhớ đến như một trong những huyền thoại vĩ đại của làng túc cầu. Anh sẽ bước vào ngôi đền của những huyền thoại dù trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ vẫn thiếu đi chiếc cúp tai voi màu bạc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x