Buffon & những huyền thoại vẫn cống hiến cho CLB khi đã ngoài 40
Gianluigi Buffon, 41 tuổi, vẫn tiếp tục sự nghiệp ấn tượng của mình ít nhất thêm một mùa giải nữa khi đồng ý quay lại CLB cũ Juventus thêm 1 năm. Nhưng anh không phải là người duy nhất vẫn thi đấu cho CLB lâu năm khi đã ngoài 40 tuổi.
HLV đương nhiệm của ĐT Xứ Wales dành cả sự nghiệp để cống hiến cho Man United. Từ một cầu thủ chạy cánh tốc độ, ông biến mình thành một tiền vệ trung tâm điềm tĩnh trong những năm cuối sự nghiệp. Giggs đã giành 13 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup và 2 Champions League cùng với Quỷ đỏ. Ông thi đấu 632 trận ở Ngoại hạng Anh, ghi 109 bàn và chỉ kém Gareth Barry về số lần ra sân ở giải đấu cao nhất xứ sương mù.
Giống như Giggs, Maldini cũng chỉ khoác áo 1 CLB trong suốt cả sự nghiệp. 7 chức vô địch Serie A và 5 Cúp C1/Champions League đã giúp ông thành một trong những huyền thoại được yêu mến bậc nhất tại AC Milan. Maldini nằm trong số ít các cầu thủ có hơn 1.000 lần ra sân trên tất cả các đấu trường. Ông mới trở lại CLB trên tư cách Giám đốc kỹ thuật hồi tháng 6.
Cùng với Buffon, Miura là người thứ 2 trong danh sách này vẫn còn đang thi đấu. Được biết đến với biệt danh King Kazu, Miura đã thi đấu cho Yokohama FC ở giải hạng hai Nhật Bản từ năm 2005. Ông vừa ký vào hợp đồng mới hồi tháng 1 và sẽ kéo dài sự nghiệp lên con số 33 năm. Là cầu thủ già nhất và cũng là người ghi bàn nhiều tuổi nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp, Miura được coi là một trong những cầu thủ hay nhất châu Á chưa từng được góp mặt tại đấu trường World Cup dù có tới 89 lần khoác áo ĐT Nhật Bản.
Trước khi bị Miura phá kỷ lục, Matthews chính là cầu thủ già nhất và cũng là người ghi bàn nhiều tuổi nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp. Ông có gần 700 lần ra sân cho Stoke City và Blackpool trong sự nghiệp kéo dài ba thập kỷ. Matthews chính là người đầu tiên giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Ông cũng có 84 lần khoác áo ĐT Anh.
Các thủ môn thường bắt đầu ổn định khi bước vào tuổi 30. Nhưng không nhiều người có thể đưa ĐTQG của mình giành vinh quang World Cup ở tuổi 40. Đó chính xác là những gì Dino Zoff đã làm tại World Cup 1982. Tổng cộng, ông có 40 lần ra sân tại vòng loại và VCK World Cup. Trên tư cách HLV, ông đã dẫn dắt ĐT Italia đến trận chung kết EURO 2000. Zoff cũng trải qua những năm tháng tuyệt nhất trong sự nghiệp tại Juventus với 6 chức vô địch Serie A.
Cựu ngôi sao của Barca vẫn thi đấu khi đã ngoài 40 tuổi tại quê nhà Brazil. Rivaldo nghỉ hưu tại Mogi Mirim, câu lạc bộ nơi con trai của ông cũng thi đấu trong cùng thời gian. Rivaldo giành 2 danh hiệu La Liga tại Barca trước khi giành chức vô địch Champions League 2002/03 với AC Milan. Vinh quang lớn nhất mà ông giành được là chức vô địch World Cup 2002 cùng ĐT Brazil.
Milla chính là cầu thủ ghi bàn già nhất trong lịch sử World Cup khi đã 42 tuổi năm 1994. Trước đó, Milla nổi danh với điệu nhảy ở cột cờ sau khi ghi bàn ở World Cup 1990. 4 bàn thắng của ông đã giúp ĐT Cameroon vào tới tứ kết của giải đấu đó. Milla được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá châu Phi. Ông thậm chí giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của châu Phi lần thứ 2 sau 14 năm kể từ lần đầu giành danh hiệu này.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn