Bayern vẫn chưa chính thức ký hợp đồng và chỉ ra mắt Jupp Heynckes trên tư cách HLV tạm quyền. Song, ngay từ lúc này, Heynckes đã bắt tay vào việc bởi những quyết định quan trọng đang chờ ông…
Một trong những động thái đầu tiên của Jupp Heynckes chính là thuyết phục người trợ lý cũ Peter Hermann trở lại Bayern. Hermann từng là trợ lý cho Heynckes ở mùa giải 2012/13, mùa giải mà Bayern đã giành cú ăn 3 lịch sử. Sau khi Heynckes rời Bayern, Hermann cũng ra đi. Hiện ông đang làm trợ lý cho HLV Friedhelm Funkel tại đội bóng hạng Nhì Duesseldorf.
Công việc đầu tiên của Heynckes khá thuận lợi bởi sau lời kêu gọi của ông, Hermann cũng đã công khai bày tỏ mong muốn được sát cánh cùng chiến lược gia 72 tuổi.
“Tôi đã nhận được lời mời từ Heynckes để trở lại làm việc tại Bayern. Tôi đã bày tỏ nguyện vọng với BLĐ Duesseldorf cũng như HLV Funkel và mong được tạo điều kiện để rời đội bóng. Với tôi, Heynckes là một cộng sự đặc biệt. Tôi thực sự muốn được một lần nữa sát cánh cùng ông ấy”, Hermann chia sẻ trên tờ Bild.
Hợp đồng của Hermann với Duesseldorf vẫn còn thời hạn tới 30/06/2018, nhưng nhiều khả năng đội bóng đang dẫn đầu giải hạng Nhì Đức sẽ không gây khó khăn trong việc để chiến lược gia 62 tuổi này ra đi. Và nếu thuận lợi, Heynckes và Hermann sẽ cùng sát cánh trong buổi tập vào thứ Hai tới, buổi tập chính thức đầu tiên của Bayern dưới sự chỉ đạo của Heynckes sau 4 năm.
Tuy nhiên, mời được Hermann về cho vị trí trợ lý cũng đồng nghĩa trợ lý Willy Sagnol mà Bayern mới bổ nhiệm hồi đầu mùa sẽ trở thành người thừa. Heynckes chắc chắn sẽ phải tìm một công việc phù hợp cho Sagnol để tránh những bất hòa không đáng có trong nội bộ chính BHL đội bóng.
Tái cấu trúc đội bóng
Sau khi ổn định được bộ sậu BHL, Heynckes sẽ tiếp tục đối mặt với những bài toán khó trong việc tổ chức lại đội bóng. Bayern dưới tay Ancelotti là một tập thể rệu rã, lỏng lẻo trong phòng ngự và thiếu biến hoá trong tấn công. Tất nhiên, đây là những vấn đề mang tính hệ thống bởi suy cho cùng, chất lượng đội hình mà Bayern đang sở hữu vẫn ở hàng tốp thế giới.
Sẽ không khó để thấy rằng 2 nút thắt chính mà Heynckes sẽ phải tháo gỡ, nằm ở trung tâm hàng tiền vệ và ở 2 cánh hàng công. Cũng với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng Heynckes từng có trong tay cặp tiền vệ trung tâm vào hàng xuất sắc nhất là Schweinsteiger - Martinez để lên đỉnh châu Âu vào Hè 2013. Nhưng thời điểm này, Heynckes sẽ phải “so bó đũa chọn cột cờ”.
Theo đánh giá của giới chuyên môn tại Đức thì cặp tiền vệ trung tâm mà Heynckes ưa dùng nhiều khả năng sẽ là Thiago và Martinez. Đây là 2 cầu thủ người Tây Ban Nha, chơi hiểu nhau và có khả năng hỗ trợ cho nhau tốt. Trong khi đó, Vidal hay tân binh Tolisso mang dáng dấp của những tiền vệ trung tâm chơi box-to-box (tiền vệ con thoi, hoặt động đa năng) nhiều hơn. Thay cho Thiago có thể là Rudy, một tân binh đang chơi ấn tượng. Vì thế, Tolisso và Vidal có thể sẽ phải điều chỉnh lối chơi để phù hợp hơn với hệ thống mới.
Hai cánh của hàng công cũng sẽ là một quyết định khó khăn với Heynckes. Bayern lúc này không còn cầu thủ chạy cánh chất lượng. Ribery đang chấn thương, Robben cũng đã ở bên kia sườn dốc, trong khi Coman chưa ở đẳng cấp cao nhất và luôn thiếu đi sự tinh tế trong lối chơi. Tân binh James cũng không phải là mẫu cầu thủ của những pha bóng sát đường biên ngang.
Bởi thế, đây được xem là bài toán lớn nhất mà Heynckes sẽ phải đối mặt trong những ngày tới đây.
Loew tin Heynckes sẽ thành công
“Heynckes là một chiến lược gia giàu kinh nghiệm. Cùng với sự hiểu biết sâu rộng về Bayern, về các cầu thủ Đức, Heynckes chắc chắn sẽ đưa ra được những giải pháp tốt nhất lúc này”, HLV trưởng Joachim Loew của ĐT Đức nhìn nhận.
1 - Ở tuổi 72, Heynckes chính là HLV cao tuổi nhất trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Trước đó, HLV già nhất đang cầm quân tại 5 giải VĐQG châu Âu là Roy Hodgson của Crystal Palace, chiến lược gia 70 tuổi vừa được bổ nhiệm vào ngày 12/9 vừa qua.
Không lâu sau khi sa thải HLV Carlo Ancelotti, BLĐ Bayern Munich đã mời lại HLV lão làng Jupp Heynckes tiếp quản đội bóng của họ. Trong buổi lễ ký kết hợp đồng, nhà cầm quân 72 tuổi này đã giải thích lý do ông nhận lời dẫn dắt Hùm xám lần thứ 4.
Jupp Heynckes chỉ là người chữa cháy mùa này. Bayern vẫn cần một kiến trúc sư cho cuộc tái thiết kể từ mùa sau. Jurgen Klopp đang nổi lên như ứng viên hàng đầu bởi nhiệt huyết, tài năng và sự am hiểu bóng đá Đức.
Tháng 4/1996, Bayern sa thải HLV Otto Rehhagel, chỉ 4 ngày trước khi đá trận chung kết lượt đi Cúp UEFA. Đích thân chủ tịch Beckenbauer đứng ra làm HLV tạm thời. Kết quả, Bayern khởi sắc trong những tuần lễ cuối cùng của mùa bóng. Tuy đành về nhì ở Bundesliga, nhưng họ đoạt Cúp UEFA và gia nhập hàng ngũ hiếm hoi các CLB giành đủ 3 cúp châu Âu.
Quãng nghỉ dành cho ĐTQG là thời điểm thích hợp để Bayern chọn cho mình một cái tên phù hợp ngồi vào ghế nóng thay thế Ancelotti vừa bị sa thải. Tuy nhiên, xét về lý thuyết thì không có lựa chọn hoàn hảo cho Bayern ở thời điểm này.
Cựu danh thủ Markus Babbel của Bayern đã chỉ trích tiền vệ Frank Ribery, người vẫn nghĩ mình ngang tầm Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, là một phần nguyên nhân khiến HLV Carlo Ancelotti bị sa thải.
Một tuần sau khi nhận quyết định sa thải khá bất ngờ từ BLĐ Bayern, ngay sau thất bại 0-3 trước PSG tại Champions League, HLV Carlo Ancelotti mới lên tiếng. Trên tờ Gazzetta dello Sport, Ancelotti đã có những phát biểu theo hướng trách móc BLĐ Bayern.
Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.
Tiền vệ James Maddison của Tottenham đã trải lòng về quãng thời gian 3 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, điều khiến anh không thể chăm sóc trọn vẹn cho hai đứa con sinh đôi mới chào đời.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn