Bayern đang lo lắng về sự thay đổi của Bundesliga?

Lý Nam
19:14 ngày 28-06-2015
Hôm thứ Năm, tờ Bild đưa tin rằng BLĐ của LĐBĐ Đức (DFL) đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt nhằm tháo gỡ những vấn đề liên quan tới luật Công bằng tài chính.
Bayern đang lo lắng về sự thay đổi của Bundesliga?
Buổi họp được cho là diễn ra theo yêu cầu của Bayern Munich, với mục đích tìm ra những biện pháp đối phó với luật Công bằng tài chính. Thành viên tham dự buổi họp chưa được công bố, nhưng chắc chắn có một đại diện của nhà ĐKVĐ Bundesliga.

Cuộc họp được xem là nỗ lực chống lại Luật Công bằng tài chính của UEFA. Bộ luật này bị chỉ trích là thiếu công bằng về các vấn đề liên quan tới nhà tài trợ, và DFL muốn làm cho “ra ngô, ra khoai” chuyện ấy. Cụ thể, nhiều đội bóng đã đối phó với luật bằng cách kí hợp đồng tài trợ với chính những công ty cùng chủ sở hữu, tức là tiền đơn giản là được luân chuyển từ bên phải sang bên trái để “nuôi” CLB mà vẫn không vi phạm luật Công bằng tài chính. 

Một vấn đề khác DFL muốn đưa ra bàn luận, đó là chuyện chủ sở hữu. Chủ của các CLB Đức xưa nay đều là những CĐV (thành viên) của chính đội bóng, không cho phép các doanh nghiệp hay nhà đầu tư bên ngoài can thiệp vào. Đây được gọi là luật 50+1, đã tồn tại được 15 năm nhưng đang bắt đầu cho thấy những lỗ hổng của nó.

Tiêu biểu là trường hợp của RB Leipzig, trước đây có tên là SSV Markranstadt. Đội bóng này được tập đoàn Red Bull mua lại và đổi tên theo thương hiệu này, nhưng trên danh nghĩa thì hai chữ RB lại là viết tắt của Rasen Ballsport (môn thể thao với bóng và bãi cỏ), để đảm bảo rằng không bị đặt theo tên nhà tài trợ. Quyền sở hữu đội được chia cho 11 thành viên, tất cả đều đang thuộc biên chế công ty Red Bull.

RB Leipzig đang đối phó thông minh với luật lệ Bundesliga

Với cách “lách luật” đó, tiền được đầu tư mạnh vào Leipzig, cụ thể là dù chưa thể thăng hạng lên Bundesliga mùa tới, nhưng họ đã mua được những tài năng trẻ đầy hứa hẹn gồm David Selke và Willi Orban. Số tiền mà CLB này chi ra trong năm ngoái lên tới 23 triệu euro chỉ cho chuyển nhượng. Cứ đà này, công ty nước tăng lực hoàn toàn có thể biến đội bóng non trẻ này thành một phiên bản PSG của Bundesliga.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Bayern là CLB kêu gọi DFL xem xét lại vấn đề chủ sở hữu. Sau nhiều thập kỷ thống trị nước Đức về cả tiền bạc lẫn chuyên môn, đội bóng xứ Bavaria đã nhìn thấy những nguy cơ trước mắt từ hướng đi của Leipzig. Không chỉ sẽ trở thành những đối trọng tiềm tàng, việc các đối thủ giàu lên cũng đồng nghĩa “Hùm xám” không còn thoải mái chiêu mộ những ngôi sao mới nổi của giải nữa.

Câu hỏi đặt ra là liệu những cái tên được đầu tư mạnh như Leipzig, hay cụ thể hơn là Hoffenheim, Wolfsburg hay Leverkusen có thể sánh được với Bayern? Hay đơn giản họ chỉ tạo ra thêm sức cạnh tranh tại Bundesliga, rồi rốt cuộc vẫn làm nền cho “nhà vua” Munich?

Khác biệt của những đội bóng giàu truyền thống là trong quá khứ, họ tận dụng tốt thời cơ hơn. Lấy ví dụ, Real Madrid đã giành 5 cúp châu Âu liên tiếp trong thời kỳ giải đấu này còn sơ khai. Họ sau đó đã dùng chính cái mốc son quá khứ ấy để định hình tên tuổi và phát triển thương hiệu trên khắp toàn cầu.

Đội hình Real vô địch cúp châu Âu lần thứ 5 liên tiếp

Giống như thế là Bayern, đội bóng đã có lợi thế ở thời điểm Bundesliga ra đời vào năm 1963. Không góp mặt ở hạng đấu cao nhất trong những năm đầu, nhưng “Hùm xám” đã sớm trở nên vĩ đại và gặt hái liên tiếp những thành công nhờ sự đầu tư thích hợp. Gerd Muller được đem về năm 1964, cùng năm mà Franz Beckenbauer được đôn lên đội một. Chính những huyền thoại này đã đưa Bayern lên tầm cao mới, để rồi 12 năm sau, họ giành danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ ba.

Trong lịch sử, Bayern đã sử dụng những lợi thế tự nhiên của họ vô cùng hiệu quả để duy trì vị thế hàng đầu ở làng bóng đá Đức. Munich là thành phố giàu có nhất đất nước này, vì thế việc làm thương mại cũng như thu hút CĐV đến sân là khá đơn giản. Chưa kể, việc ở gần trung tâm thành phố hơn so với Nurnberg, Bayern có thể thu hút nhiều tài năng hơn.

Trong khi đó, Wolfsburg ngược lại hoàn toàn. Họ đặt trụ sở ở một thành phố nhỏ, xa cả Munich lẫn Berlin. Chính vì thế, việc Bayern ghen tị với những lợi thế tài chính mà đội á quân đang may mắn có được là phi lý. Thực chất, những nhà tài trợ của nhà ĐKVĐ Bundesliga cũng đâu có tầm thường, họ là Allianz, là Adidas và Audi.

Mặt khác, nếu nguyên nhân “Hùm xám” chống lại những gì đang diễn ra là bởi lo ngại về nguy cơ mai một truyền thống ở các đội bóng Bundesliga thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Hiện tại, Bayern sẵn sàng cho phép đội bóng hàng xóm đang gặp khó khăn tài chính 1860 Munich chơi tại Allianz Arena. Họ cũng hỗ trợ tài chính cho Duisburg bằng một trận đấu giao hữu hồi tháng Bảy năm ngoái. Dù không cho phép các đối thủ vượt mặt mình, nhưng Bayern cũng không mong muốn họ sụp đổ.

1860 Munich được chơi trên sân Allianz Arena

Nếu một ngày Bundesliga tràn ngập những đội bóng kiểu như Leipzig, đó có thể là ngày mà giải đấu này chia tay cái gọi là truyền thống. Wolfsburg là một trong những cái tên ít được yêu mến nhất giải, trong khi các khán đài của Leverkusen thường chỉ chiếm 2/3 con số khán giả dự mỗi trận của Cologne, đội đang chơi ở giải hạng Nhì. 

Trong khi đó, Dusseldorf, Kaiserslautern và Nurnberg đều đang thu hút xấp xỉ 50.000 CĐV đến sân mỗi trận, cho dù cũng chưa trở lại Bundesliga. Theo thời gian, những đội bóng được đầu tư tài chính mạnh sẽ cải thiện bảng thành tích của mình để dần thay thế những cái tên giàu truyền thống trong lòng người hâm mộ. Vẫn còn những CLB ở giải hạng Nhì duy trì được bản sắc như đã đề cập trên đây, nhưng đó không phải là Duisburg hay Bochum, hai trong số nhiều cái tên đang dần thoái trào.

Một phương án giải quyết là mở rộng Bundesliga lên 20 đội, giống như nhiều giải đấu hàng đầu khác của châu Âu, đồng thời rút ngắn kỳ nghỉ Đông và Hè lại. Chỉ có điều, những thay đổi như thế sẽ ảnh hưởng đến truyền thống của toàn giải đấu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Tin giờ chót 30/4:  MU săn tiền đạo được PSG theo đuổi Tin giờ chót 30/4: MU săn tiền đạo được PSG theo đuổi

    MU săn tiền đạo đang được PSG theo đuổi; Lehmann không tin Arsenal vô địch Premier League mùa này; Thiago Silva học lấy bằng HLV... là những tin tức nổi bật tối ngày 30/4.

  • Rooney có công việc mới sau khi bị Birmingham City sa thải Rooney có công việc mới sau khi bị Birmingham City sa thải

    Cựu tiền đạo ĐT Anh là Wayne Rooney vừa tiết lộ mình đã có công việc mới kể từ lúc bị Birmingham City sa thải. Về cơ bản, nhiệm vụ của Rooney rất khác so với hồi "gã Shrek" còn nắm quyền ở Birmingham City hay thi đấu cho đội bóng cũ MU.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Olympiakos, 02h00 ngày 3/5: Điểm tựa Villa Park 02h00 ngày 3/5: Aston Villa vs Olympiakos

    Nhận định bóng đá trận đấu Aston Villa vs Olympiakos trong khuôn khổ Vòng bán kết lượt đi giải Conference League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 3/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • De Bruyne thua xa Messi về số pha kiến tạo De Bruyne thua xa Messi về số pha kiến tạo

    Trang Sportmole mới đây đã tiết lộ thông tin khá thú vị liên quan đến tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City. Theo đó, cầu thủ người Bỉ được đánh giá rất cao ở khả năng làm bóng này hóa ra lại thua xa đồng nghiệp Lionel Messi về số pha kiến tạo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x