Bayern đón Javi Martinez trở lại: Chậm mà chắc

Điệp Anh
13:49 ngày 29-09-2015
Trận Bayern thắng Mainz 3-0 cuối tuần qua, người ta có thể mải chú ý và tán dương chi tiết Robert Lewandowski lập cú đúp hay tân binh Kingsley Coman có 1 bàn và 1 đường kiến tạo thành bàn. Còn với BHL và BLĐ Bayern, thêm một tín hiệu rất tích cực không thể bỏ qua: sự trở lại ấn tượng của Javi Martinez.
Bayern đón Javi Martinez trở lại: Chậm mà chắc
Sau thời gian dài phải dưỡng thương đầu gối, Martinez đã góp mặt vào cả 3 trận gần nhất của Bayern ở Bundesliga với số phút ra sân tăng dần: 25 phút trước Darmstadt, 45 phút trước Wolfsburg và 67 phút trước Mainz. Trận thắng Mainz vừa kể, Martinez thậm chí còn đá chính.

Trong bối cảnh Bayern đang quá dư tiền vệ trung tâm với Xabi Alonso, Arturo Vidal, Thiago, Joshua Kimmich, Sebastian Rode (chưa kể Philipp Lahm cũng có thể chơi tốt mỗi lần được bố trí đá tiền vệ trung tâm), Martinez gần như chắc chắn sẽ được HLV Pep Guardiola kéo xuống đá trung vệ.


Sự trở lại của ngôi sao người Tây Ban Nha này thật kịp thời khi mà các trung vệ Holger Badstuber và Medhi Benatia đang phải dưỡng thương dài hạn. 

Tuy rất cần Martinez cho trung tâm hàng thủ đội nhà song Pep rất cẩn trọng trong việc sử dụng anh. Pep kiên nhẫn để Martinez tái xuất từ từ, với số phút thi đấu tăng dần theo từng trận. Chậm nhưng chắc. Vừa tránh nguy cơ Martinez có thể tái phát chấn thương, vừa tránh tạo áp lực không cần thiết lên cựu ngôi sao Bilbao.

Martinez phát biểu sau trận thắng Mainz kể trên: “Tôi không hề cảm thấy đau đớn nữa. Mọi việc đang diễn ra đúng lộ trình’.

Với đà hồi phục ấn tượng cả về thể lực lẫn phong độ của Martinez, có lẽ sẽ không ngạc nhiên nếu như trong các trận sắp tới, Pep sẽ xếp Martinez đá cặp trung vệ với Jerome Boateng. Alaba được xếp đá hậu vệ trái, thay Juan Bernat không còn được tin tưởng nhiều như mùa trước. Martinez trở lại không chỉ giúp trung tâm hàng thủ Bayern trở nên vững vàng hơn mà cánh trái của Hùm xám cũng thêm sức mạnh do Alaba không còn bị mang đi “chữa cháy” cho vị trí trung vệ nữa.

Đá nhiều bằng cả mùa trước
Với 3 trận ra sân từ đầu mùa, Martinez đã có số trận thi đấu ở mùa này bằng tổng số trận trên tất cả các đấu trường của chính anh ở mùa trước. Tại Bundesliga 2014/15, thậm chí Martinez chỉ có thể thi đấu… 1 trận. Mùa đầu khoác áo Bayern (2012/13), tiền vệ 27 tuổi này thi đấu tổng cộng tới 43 trận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x