Bayern & giấc mơ chuyển mình bằng cuộc cách mạng trẻ

Quang Hoà Quang Hoà
18:29 ngày 09-12-2016
Nếu ai đó thắc mắc cầu thủ gần nhất tốt nghiệp lò đào tạo Bayern Munich thiết lập được chỗ đứng vững chắc trong đội hình một là ai, thì câu trả lời là David Alaba. Đến đây, khối người giật mình nhận ra đã khá lâu Hùm xám không giới thiệu được gương mặt trẻ nổi trội nào kể từ trường hợp của Alaba năm 2010.
Bayern & giấc mơ chuyển mình bằng cuộc cách mạng trẻ
Bayern hiện sở hữu tiền vệ trẻ tiềm năng Gianluca Gaudino đang chơi cho CLB St. Gallen của Thụy Sỹ theo dạng cho mượn. Nếu thành công ở St. Galle, cầu thủ 20 tuổi này có thể là sản phẩm ưu tú tiếp theo sau Alaba bước ra ánh sáng. Bayern cũng có một cầu thủ trẻ đáng chú ý khác là Julian Green, tiền vệ chuyển từ Mỹ sang Đức khi mới 2 tuổi và gia nhập học viện của Hùm xám năm 2009.

Gaudino và Green được xem là những gương mặt đầy triển vọng, nhưng ngay cả khi họ còn đá tốt hơn nữa thì cũng không thể phủ nhận thực tế đã lâu lắm rồi Bayern không trình làng được sản phẩm ưu tú nào từ đội trẻ. Thật ngạc nhiên là đội bóng đã thống trị giải quốc nội suốt 4 năm qua lại không có nổi cầu thủ nào là thành viên ĐT U19 Đức đoạt chức vô địch châu Âu năm 2014.

Khó tin hơn là lần gần nhất U19 Bayern vô địch nước Đức đã diễn ra cách đây 12 năm. Mùa ấy tiền vệ Borut Semler của U19 Bayern giành danh hiệu vua phá lưới với 30 pha lập công (nhiều gấp đôi người xếp thứ 2), vậy mà bây giờ chẳng ai còn nhớ đến anh nữa.

Hồi tuần trước, chủ tịch mới tái đắc cử Uli Hoeness của Bayern thẳng thắn thừa nhận: "Trong những năm gần đây chủ đề lò đào tạo Bayern không cung cấp được những gương mặt trẻ ưu tú đã không được quan tâm một cách đúng mức. Tôi muốn nói rõ rằng mọi chuyện đã diễn ra không như mong đợi. Với những gì mà chúng tôi đã đầu tư, đáng ra Bayern II phải dự giải hạng 3 ở Đức".

Uli Hoeness mới tái đắc cử vị trí chủ tịch Bayern
Uli Hoeness mới tái đắc cử vị trí chủ tịch Bayern

Tuy nhiên, rút cục thì Bayern II (tức đội U23, nguồn cung cấp cầu thủ gần nhất cho đội 1) đã không góp mặt ở giải hạng 3 nước Đức kể từ mùa 2010/11 tới giờ. Căn cứ vào thực tế trên, có thể khẳng định việc thay đổi chính sách đào tạo trẻ là một trong những kế hoạch có giá trị nhất mà Hoeness vạch ra sau khi ông mãn hạn tù và tái đắc cử vị trí chủ tịch Bayern (25/11). 

Phát biểu trước báo giới, đội trưởng Philipp Lahm của Bayern tỏ ra đặc biệt hào hứng khi nói về dự án của Hoeness: "Tôi nghĩ Uli sẽ thay đổi rất nhiều thứ ở hệ thống đào tạo trẻ. Tất cả chúng ta đều háo hức chờ đợi những thành quả mà ông ấy mang lại cho đội bóng".

Hồi tháng Giêng năm ngoái, hệ thống đào tạo trẻ của Bayern đã có sự thay đổi lớn khi Michael Tarnat (cựu cầu thủ của Hùm xám) và Jurgen Jung cùng tuyên bố họ không tiếp tục làm việc cho CLB với tư cách giám đốc học viện và tuyển trạch viên. Sau đó chủ tịch Hoeness đã bổ nhiệm Timon Pauls làm chuyên gia săn cầu thủ mới cho gã khổng lồ xứ Bavaria. Dù mới 23 tuổi, nhưng Pauls không hề non kinh nghiệm bởi anh từng làm việc cùng với mẹ của Philipp Lahm là Daniela ở 1860 Munich từ năm 16 tuổi.

"Chúng tôi dự định để mắt nhiều hơn đến những cầu thủ ở Munich cũng như vùng Oberbayern", Pauls chia sẻ trên website chính thức của gã khổng lồ xứ Bavaria. "Chúng tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cầu thủ tài năng nào lớn lên ở đây. Lợi thế về khoảng cách địa lý cho phép chúng tôi phát hiện ra tiềm năng và chất lượng cầu thủ gần như ngay lập tức".

Tân tuyển trạch viên Timon Pauls của Bayern mới 23 tuổi
Tân tuyển trạch viên Timon Pauls của Bayern mới 23 tuổi

Với sự xuất hiện của Paul, một khu vực rà soát trong vòng bán kính 70 km xung quanh Munich đã được thiết lập. Bayern hy vọng kế hoạch này sẽ giúp họ tìm ra những thế hệ đẳng cấp đủ sức tiếp bước những đàn anh như Lahm, Thomas Mueller và Bastian Schweinsteiger (tất cả đều là những cầu thủ địa phương đã thành danh ở đội 1 Bayern).

Hiện nay, rất nhiều đội bóng đang thống trị ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (ngoại trừ Barcelona) đang xem nhẹ công tác đào tạo trẻ bởi tiềm lực tài chính cho phép họ gặt hái được thành công nhanh chóng. Họ cho rằng đâu cần phải đầu tư thời gian và tiền bạc vào học viện, trong khi việc đơn giản như bỏ tiền ra mua sao có khi lại hiệu quả hơn. Ở Bayern, những Oliver Kahn, Mario Basler, Michael Ballack, Mario Gomez trước đây hay gần hơn là Manuel Neuer, Mario Goetze, Joshua Kimmich và Renato Sanches là những ví dụ tiêu biểu.

Đây là chuyện có thể hiểu được trong thế giới bóng đá, nơi sự kiên nhẫn dường như không còn tồn tại. Ngày nay các HLV có thể mất việc như chơi chỉ sau vài kết quả bất lợi. Thế nên họ cũng chẳng dại mạo hiểm cho cầu thủ trẻ có nhiều thời gian để khẳng định mình trước khi vươn tới tầm ngôi sao. 

Để tỏa sáng, những cầu thủ trẻ phải vượt qua rất nhiều thử thách. Chuyền bóng, đánh đầu, phòng ngự, ghi bàn giỏi thôi vẫn chưa đủ. Điều quan trọng nhất là họ phải biết mang về chiến thắng cho đội bóng.

Sanches là một trong những ngôi sao sáng giá không trưởng thành từ lò đào tạo của Bayern
Sanches là một trong những ngôi sao sáng giá không trưởng thành từ lò đào tạo của Bayern

Vốn có hầu bao rủng rỉnh, Bayern hoàn toàn có thể quên đi học viện đào tạo trẻ khi có thể dễ dàng chiêu mộ những cầu thủ chất lượng cho đội bóng. Nhưng với việc các đối thủ sừng sỏ của Bayern ở đấu trường châu Âu cũng chẳng kém cạnh, thậm chí còn nhỉnh hơn Hùm xám về khả năng tài chính, nhà vô địch nước Đức chỉ dựa vào hầu bao thì chưa đủ tạo ra sự khác biệt.

Chủ tịch Hoeness nhận thức được vấn đề này. Thế nên song song với việc tìm mua những cầu thủ trẻ có sức hút lớn như Renato Sanches, Bayern cũng đang học tập mô hình lò La Masia của Barca. Ở học viện này, cầu thủ không chỉ học đá bóng mà còn hiểu được chơi cho CLB là vinh dự rất lớn.

"Quan điểm của tôi là Bayern phải có bản sắc của riêng mình. Nếu cầu thủ học được những điều tinh túy nhất và chúng tôi có một đội bóng hạng 3 thì việc lên chơi ở những giải đấu cấp cao hơn không phải là quá khó", Hoeness khẳng định.

Lahm được kỳ vọng sẽ trở thành GĐTT mới của Bayern
Lahm được kỳ vọng sẽ trở thành GĐTT mới của Bayern

Ngay cả khi Bayern từng thành công khi để Lahm và Alaba trau dồi kinh nghiệm ở Stuttgart và Hoffenheim theo dạng cho mượn, Hoeness vẫn muốn cầu thủ trưởng thành từ chính đội bóng của mình chứ không phải đi đâu khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là chính sách giúp cầu thủ có thêm "chất" Bayern trong người. Nếu không muốn sử dụng, Bayern cũng có thể bán những cầu thủ đã cứng cáp để thu về bộn tiền.

Bayern thực tế không vẽ kế hoạch suông rồi để đấy. Hồi năm ngoái, họ đã khởi công dự án xây dựng khu phức hợp gần sân Allianz Arena trị giá 70 triệu euro dự kiến sẽ hoàn thành vào năm tới. Theo Hoeness, công trình của Bayern sẽ rất sang trọng và là học viện đẹp nhất không chỉ ở Đức mà còn xét trên cả bình diện châu Âu.

Cũng theo Hoeness, một giám đốc thể thao mới của Bayern sẽ được bổ nhiệm trong 6 tháng tới. Nhân vật này sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược lâu dài cho CLB. "Tôi và GĐTT phải cùng nhau làm việc trong BLĐ đội bóng. Nhiệm vụ của chúng tôi là bàn luận xem nên làm gì để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho học viện đang được xây dựng", Hoeness quả quyết.

Khu liên hợp thể thao mà Bayern đang xây dựng
Khu liên hợp thể thao mà Bayern đang xây dựng

"Khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cứ trung bình 3 năm học viện phải cung cấp được một ngôi sao cho đội 1. Ngoài ra, cứ sau 5 năm chúng tôi lại bàn thảo xem hướng đi của đội bóng có hợp lý hay không". Hoeness cho biết.

Đang có tin sau khi mùa giải năm nay kết thúc thủ quân Lahm sẽ ngừng chơi bóng để chuyển sang làm GĐTT cho Bayern. Do có nhiều năm gắn bó với Bayern, Lahm được đánh giá là có thừa kinh nghiệm để giúp Bayern giải quyết vấn đề liên quan đến lứa cầu thủ trẻ, những người ngoài tài năng cần phải có ý chí vững vàng để vươn lên tầm cao mới.

Bình luận về vấn đề này, hậu vệ 27 tuổi từng gia nhập học viện Bayern cách đây 14 năm Holger Badstuber cho hay: "Bayern không chặn mọi ngả đường để các cầu thủ trẻ lên chơi ở đội 1. Chúng tôi có một mục tiêu và quyết tâm hoàn thành nó. Bạn có thể thấy chúng tôi dành tất cả sự tập trung cho dự án và không bị xao lãng bởi bất cứ vấn đề gì".

Khi Hoeness tuyên bố ông đã thấy các học viên trẻ của Bayern có được sự thoải mái trong ngôi trường đang được xây mới, hy vọng sắp tới Lahm hay bất kỳ ai làm GĐTT cho Hùm xám cũng sẽ làm tốt công việc của mình. Tất nhiên, dù có cơ sở vật chất đáng mơ ước thì họ cũng phải nỗ lực hết sức để không bị xem là những kẻ thất bại khi Bayern vạch ra kế hoạch mới vào năm 2022.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x