Phong độ đỉnh cao của Pierre-Emerick Aubameyang đang khiến Dortmund đau đầu. Khi mùa Hè đến gần và những lời dạm hỏi từ khắp nơi gửi về Signal Iduna Park đặt họ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nên bán, hay không bán chân sút người Gabon?
Trong thế giới của những tin đồn chuyển nhượng, không ngạc nhiên khi cái tên Aubameyang được gắn với hầu hết các đội bóng lớn. Từ Arsenal, Liverpool đến hai CLB thành Manchester rồi PSG và Real Madrid, tất cả đều muốn có chân sút người Gabon. Theo báo chí Đức, chủ tịch Florentino Perez của Real sẵn sàng bỏ ra 90 triệu euro để Aubameyang có mặt ở Bernabeu mùa Hè này. Việc quá nhiều đội bóng lao vào tranh giành Aubameyang, dự kiến số tiền có thể được đẩy lên nữa, khoảng 100 triệu euro.
Ban lãnh đạo Dortmund dĩ nhiên nhận thức được giá trị của tiền đạo 26 tuổi. Họ cũng hiểu rằng, Aubameyang giống như blue-chip, loại cổ phiếu thượng hạng đã tăng hết biên độ. Aubameyang thực sự hấp dẫn, nhưng 100 triệu euro là con số cực lớn, không thể đòi hỏi nhiều hơn. Đây cũng là thời điểm tốt nhất để bán, nếu như Dortmund có ý định. Cầu thủ người Gabon sẽ bước sang tuổi 27 vào tháng 6 tới và phong độ siêu ấn tượng mùa này là hiện tượng đột biến. Không ai đảm bảo anh vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng vào những năm tới để giữ mức giá như hiện tại.
Số tiền thu lại trong trường hợp bán Aubameyang sẽ giúp rất nhiều cho Dortmund. Hai mùa chuyển nhượng gần nhất, họ chỉ chi ra 85 triệu euro cho 10 bản hợp đồng. Với 100 triệu euro, đội bóng áo vàng-đen có thể đại tu đội hình một lần nữa, phục vụ kế hoạch của HLV Thomas Tuchel. Có thể đó sẽ là một thủ môn tốt hơn, những giải pháp thay thế dài hạn cho Marco Reus và Ilkay Guendogan thường xuyên chấn thương và dĩ nhiên, một tiền đạo chất lượng khác.
KHÓ XỬ TRƯỚC LÒNG TRUNG THÀNH
Nhưng liệu có tìm ra ai đó giống như Aubameyang? Không còn nghi ngờ gì nữa, tiền đạo người Gabon là chân sút tốt nhất mà Dortmund sở hữu trong nhiều năm trở lại đây. Hiệu suất 1 bàn/trận ở mọi đấu trường (36/36) là quá khủng khiếp, vượt xa thành tích của Lewandowski mùa 2012/13 (36/49, trung bình 0,7 bàn/trận). Với tốc độ ghi bàn hiện tại, nhiều khả năng Aubameyang sẽ còn gia tăng số pha lập công tại Bundesliga (22) và đứng trước cơ hội trở thành chân sút Dortmund ghi nhiều bàn thắng nhất tại hạng đấu cao nhất Đức trong một mùa giải. Kỷ lục hiện thuộc về Juergen Schutz (1959/60) và Lothar Emmerich (1965/66) với 31 bàn.
Không bao giờ là dễ dàng để có một Aubameyang thứ hai. Cách đây 2 năm, Dortmund từng bỏ ra 18,5 triệu euro để mang về Ciro Immobile, đó là một thất bại thảm hại. Thêm nữa, kinh phí quá lớn cho phép mua sắm thoải mái cũng mang đến bất cập. Liverpool, Tottenham sau khi bán Luis Suarez, Gareth Bale là ví dụ sống động. Lưu ý rằng quá trình chuẩn bị mùa tới còn bị rút ngắn vì EURO 2016.
Trong sự khó xử của Dortmund, họ cũng không thể đá quả bóng sang phía Aubameyang. Khác với trường hợp Lewandowski, tiền đạo 26 tuổi không hề có ý định ra đi, hết lần này đến lần khác, anh luôn nhấn mạnh ưu tiên ở lại Signal Iduna Park. “Không phải Arsenal. Không phải Barca. Cũng không phải trên mặt trăng. Tôi muốn giành các danh hiệu cùng Dortmund. Hợp đồng của tôi còn thời hạn đến năm 2020”, Aubameyang tuyên bố cách đây 2 tháng. Giả sử một cuộc chuyển giao có xảy ra, nó cũng không phải Hè này.
Vì vậy, ban lãnh đạo Dortmund buộc phải tự quyết định, một quyết định khó khăn. Bán hay không bán Aubameyang đều là những canh bạc.
Bayern Munich còn rất nhiều việc phải lo ở mùa này, với chiến dịch ở 2 giải lớn Bundesliga và Champions League. Nhưng CLB xứ Bavaria còn bận rộn hướng về mùa Hè 2016 để chuẩn bị lực lượng cho mùa sau.
ĐT Đức đã thiếu vắng khá nhiều gương mặt tài năng trong trận giao hữu với Anh vào rạng sáng nay (27/3). Dưới đây là 7 cái tên nổi bật không được góp mặt trong đội hình của Die Mannschaft.
Sau những ngày tháng mỏi mệt ở Bayern Munich, Mario Goetze muốn quay trở về Borussia Dortmund nhưng đời không như mơ, mái nhà xưa Signal Iduna Park không còn mở cửa chào đón anh.
Borussia Dortmund đang trải qua một mùa giải thực sự đáng nhớ. Với 64 điểm kiếm được sau 27 vòng ở Bundesliga 2015/16, họ đã vươn tới cột mốc mà trước đây mình chưa từng vươn tới.
Augsburg chưa từng là đối thủ khó chịu của Dortmund. Trong bối cảnh đang sa sút, càng khó để đội chủ nhà tạo nên bất ngờ trước đoàn quân áo vàng hừng hực khí thế đến từ vùng Ruhr.
Dortmund và PSG từng chạm trán nhau tại vòng bảng Champions League. Đối với Emre Can, PSG là đối thủ mạnh nhưng Dortmund đủ khả năng vượt qua vòng bán kết.
Ngay sau trận hòa 2-2 trước Real ở trận bán kết lượt đi Champions League 2023/24, HLV Thomas Tuchel của Bayern có màn cạnh tranh được cho không khoan nhượng với Jose Mourinho.
Trong khi HLV Edin Terzic của Dortmund nhấn mạnh rằng PSG được “xây dựng để vô địch Champions League”, thì Luis Enrique chỉ phản ứng lại rất đơn giản rằng đội bóng của ông tới Signal Iduna Park để “tận hưởng trận đấu”.
Erling Haaland, tiền đạo của Man City, đang sống trong một giấc mơ diệu kỳ khi bất ngờ trở thành nhân vật mới trong tựa game yêu thích của mình: Clash of Clans.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn