Khủng hoảng tại Bayern Munich do ai?

Quang Minh
15:31 ngày 10-05-2015
Bayern Munich đang nhận rất nhiều lời chỉ trích bởi mạch 4 trận thất bại liên tiếp. Vậy nguyên nhân cuộc khủng hoảng nằm ở đâu?
Khủng hoảng tại Bayern Munich do ai?
Bị Dortmund loại khỏi cúp quốc gia Đức, nhận thất bại trong vòng đấu đầu tiên khi trở thành tân vương Bundesliga trước Leverkusen, chừng đó là quá đủ để NHM Bayern Munich cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng của đội bóng xứ Bavaria dường như chưa có điểm dừng. Giữa tuần qua, thầy trò HLV Pep Guardiola thất bại thảm hại 0-3 trước Barcelona tại bán kết lượt đi Champions League và mới nhất là trận thua 0-1 trước Augsburg ngay trên sân nhà Allianz Arena.

VIDEO: Bayern Munich 0-1 Augsburg



Việc đội bóng đã giành chức vô địch và chủ động buông để giữ sức cho các cầu thủ có thể hiểu được. Nhưng ở trận đấu tối qua với Ausburg, HLV Pep Guardiola vẫn tung ra sân đầy đủ những hảo thủ ông có trong tay. Thiago, Bastian Schweinsteiger, Thomas Mueller và Robert Lewandowski đều có mặt ở đội hình xuất phát với mục đích duy trì cảm giác bóng trước trận tái đấu quan trọng với Barcelona giữa tuần tới.

Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ tai hại của thủ thành Pepe Reina ở phút 13 khiến Hùm xám xứ Bavaria không thể xoay chuyển thế trận theo ý muốn và chấp nhận thua cuộc bởi bàn thắng của Raul Bodabilla ở phút 71. 4 thất bại liên tiếp buộc những người yêu mến đội bóng xứ Bavaria phải đặt ra câu hỏi đâu là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tồi tệ này.

Thành tích của Bayern Munich 4 trận gần đây: thua 4 trận (bao gồm luân lưu), ghi 1 bàn và thủng lưới 7 bàn

Guardiola là người mắc lỗi chính?
Bằng giờ này mùa giải trước, Guardiola bị chỉ trích rất nhiều khi nhận thất bại chung cuộc 0-5 trước Real Madrid tại bán kết Champions League. Giữa tuần qua, thêm một kết quả tương tự diễn ra khi Hùm xám để thua 0-3 trước Barcelona, cũng tại bán kết Champions League. Đáng chú ý, đây là trận đấu mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đã quá mạo hiểm khi sử dụng hàng thủ 3 người để chống lại sức mạnh của hàng công đối phương với những cái tên xuất sắc Lionel Messi - Neymar - Luis Suarez.

Trước trận đấu, ông đã gọi Messi là người "không thể ngăn cản", nhưng vẫn chọn lối chơi mạo hiểm. Bên cạnh đó, Pep cũng công khai từ chối cam kết gắn bó với Bayern Munich khi hợp đồng hiện tại kết thúc vào mùa Hè năm 2016, giữa lúc tin đồn ông có thể chuyển tới Man City ngày càng rộ lên.

Messi khiến Bayern Munich ôm hận ở trận lượt đi bán kết Champions League

Tiếp theo đó là việc mâu thuẫn với bác sỹ Hans-Wilhelm Muller Wolfahrt, người được đánh giá là đại công thần của Bayern Munich. Điều này cũng có thể coi là một phần nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của đội bóng khi mà những chấn thương của các trụ cột Arjen Robben, Franck Ribery không tiến triển nhanh như dự kiến.

Ngoài ra, tâm lý chủ quan cũng là một nguyên nhân. Giống như mùa giải trước, Bayern Munich lên ngôi vô địch trước 1 tháng dẫn đến sự mất tập trung ở giai đoạn còn lại tại Bundesliga. Những trận thua vô hình chung ảnh hưởng tới sự chuẩn bị cho Champions League. Bên cạnh đó, sự vượt trội về đẳng cấp của Bayern Munich so với mặt bằng chung của Bundesliga khiến họ tự mãn khi bước ra sân chơi châu lục.

Lội ngược dòng trước Barcelona ở trận lượt về giữa tuần tới, giống như đã làm với Porto tại tứ kết, có lẽ sẽ là điều thần kỳ với đoàn quân của HLV Guardiola.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x