Thomas Tuchel: ‘Tôi không phải là vấn đề duy nhất của Bayern Munich!’

Tiểu Lý
12:02 ngày 24-02-2024
HLV Thomas Tuchel sẽ không tiếp tục dẫn dắt Bayern Munich ở mùa tới. Quyết định đã được đưa ra cách đây ít ngày. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức không cho rằng thành tích thi đấu không tốt của đội nhà ở mùa này hoàn toàn là lỗi của ông.

Bayern Munich đã công khai chuyện sẽ đường ai nấy đi với HLV Thomas Tuchel sau khi mùa giải 2023/24 kết thúc cách đây vài ngày. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thành tích sân cỏ không như mong muốn của Hùm xám. Hôm qua, ông Tuchel đã có buổi trả lời phỏng vấn trên báo Kicker để làm sáng tỏ một số vấn đề đang được dư luận quan tâm.

“Với tư cách là HLV trưởng của Bayern Munich, tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Lỗi lớn nhất của tôi là đã không mang đến niềm vui cho những người yêu mến đội bóng này”, Tuchel nhấn mạnh. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định đanh thép: “Các bạn đừng nghĩ tôi là vấn đề duy nhất của Bayern Munich. Nếu là vậy, họ đã lập tức sa thải, thay vì để yên cho tôi tiếp tục công việc đến hết mùa giải”.

Tuchel đủ khôn ngoan để không “đổ thêm dầu vào lửa” bằng cách công kích một ai đó ở thời điểm hiện tại. Ông chỉ ám chỉ: “Tất cả những vấn đề của đội bóng đã được tôi phân tích, tổng hợp thành một tập tài liệu và gửi đến lãnh đạo CLB. Có điều, nó không được phép công khai”. Chiến lược gia 50 tuổi này không giấu được sự thất vọng: “Tôi chỉ là một người được thuê về đây. Có nhiều chuyện tôi không thể tự quyết định”.

HLV Tuchel không thất vọng về các học trò

Tuchel tiếp tục tâm sự: “Tôi hiểu và không hề trách móc những người đã đưa ra những lời công kích khiến tôi bị tổn thương. Đó là phản ứng tự nhiên, khi đội bóng mà họ yêu quý thi đấu không như mong muốn. Bản thân tôi cũng cảm thấy thất vọng về những màn trình diễn của đội bóng. Nhưng nói một cách thực lòng, tôi chưa từng thất vọng về các học trò”. 

Thêm một lần trong buổi phỏng vấn, HLV Tuchel đứng ra nhận lỗi: “Tôi không cho rằng tôi và các thành viên trong ban huấn luyện đã “lười nhác” trong việc tìm hiểu đội bóng cũng như tâm tư, nguyện vọng của các cầu thủ. Chỉ là giữa chúng tôi ít nhiều có sự khác biệt mà cái đó cần phải có thời gian để dần tháo gỡ. Về mặt này, tôi là người phải chịu trách nhiệm chính”.

HLV Tuchel phủ nhận thông tin ông bị các học trò lật đổ, đặc biệt nhấn mạnh giữa ông với tiền vệ Joshua Kimmich không có mối bất đồng sâu sắc như lời đồn. "Josh là một mắt xích trọng yếu của đội bóng. Nhưng thời gian gần đây, cậu ấy không đạt phong độ tốt. Tất cả những gì tôi làm với cậu ấy chỉ là nỗ lực để giúp Josh tìm lại chính mình", Tuchel nhấn mạnh. Theo cựu HLV của PSG và Chelsea, chẳng HLV nào lại ngu ngốc đến độ tìm cách vùi dập cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình.

Tuchel phủ nhận có bất đồng với tiền vệ Kimmich

“Tôi cam kết với tất cả các bạn rằng, dù Bayern Munich và tôi sớm đưa ra quyết định chia tay, nhưng tôi vẫn sẽ cống hiến hết mình chừng nào còn tiếp tục công việc ở đây. Tôi luôn tự đặt ra những nguyên tắc chuẩn mực trong công việc và sẽ không bao giờ tự phá vỡ”, HLV Tuchel tuyên bố và cho biết rằng ông sẽ làm đúng những cam kết với lãnh đạo CLB. “Tất nhiên, phía lãnh đạo CLB cũng cần phải có sự rành mạch. Có như vậy, tôi và đội bóng mới có thể thoái mái thi đấu cũng như tập luyện để làm tốt nhất  có thể ở chặng đường còn lại của mùa bóng”.

Theo Tuchel, Bayern Munich tuy đang thất thế, nhưng vẫn còn hy vọng lật ngược tình thế. “Chúng tôi tuy đang bị Leverkusen bỏ khá xa, nhưng hy vọng lật ngược tình thế để giành chức vô địch vào cuối mùa giải không phải là không còn. Ở đấu trường Champions League cũng vậy, tuy đã để thua Lazio 0-1 trong trận lượt đi vòng 1/8, nhưng Bayern Munich còn trận tái đấu trên sân nhà vào đầu tháng 3 tới”, HLV người Đức lạc quan tin tưởng.

Video bàn thắng Leverkusen vs Mainz: 2-1


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x