World Cup 2022 là thảm họa với Bayern

TIỂU LÝ
06:06 ngày 23-12-2022
World Cup 2022 vừa khép lại cách đây vài ngày. Nhưng dư âm của giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh sẽ còn kéo dài với Bayern Munich bởi sự tàn phá khủng khiếp.
World Cup 2022 là thảm họa với Bayern

Sau giải đấu diễn ra trong suốt 1 tháng qua ở Qatar, những gì Bayern Munich nhận về là một đống đổ nát. Đội hình của họ có 2 cầu thủ dính “virus FIFA”. Đó là hậu vệ Lucas Hernandez và tiền đạo Sadio Mane đang dính những chấn thương khác nhau. Trong đó, Mane bị triệu tập lên ĐT Senegal, bất chấp anh vừa trải qua ca phẫu thuật cách đó không lâu. Ngoài ra, còn phải kể tới trường hợp của thủ thành Manuel Neuer bị gãy chân trong một tai nạn lúc đang trượt tuyết, sau khi rời Qatar.

Đáng chú ý, đây là bộ khung đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Bayern Munich. Nếu họ không kịp trở lại cho trận đấu gặp chủ nhà Leipzig ở vòng 16 Bundesliga (ngày 21/01/2023), đó sẽ là tổn thất nặng nề cho đội bóng của HLV Julian Nagelsmann. Xin nhấn mạnh, ngoài những chấn thương của các cầu thủ tham dự World Cup 2022, Bayern Munich còn có một ca nghiêm trọng khác, là trường hợp chấn thương đầu gối của hậu vệ Bouna Sarr.

Nhưng vấn nạn chấn thương chỉ là một phần trong đống đổ nát mà Bayern Munich phải “lãnh hậu quả” sau World Cup 2022. Sự rệu rã về tinh thần của các cầu thủ mới là điều mà ban huấn luyện của đội bóng xứ Bavaria cảm thấy quan ngại nhất. Tại giải đấu diễn ra ở Qatar, các học trò của HLV Nagelsmann đều là những người thất bại, thậm chí phải trải qua những cú sốc mà sẽ còn ám ảnh họ mãi về sau.

Coman bị sốc nặng sau khi sút hỏng luân lưu trong trận chung kết World Cup 2022

Đầu tiên phải kể đến trường hợp của 2 tuyển thủ Pháp. Hậu vệ phải Benjamin Pavard không được HLV Didier Deschamps trọng dụng trong suốt hành trình của “Gà trống Gaulois” ở Qatar vì sa sút phong độ. Điều này khiến ngôi sao của Bayern Munich vô cùng chán nản. Tiền đạo Kingsley Coman còn cảm thấy tồi tệ hơn, khi anh chính là một trong những cầu thủ sút hỏng luân lưu ở trận tranh Cúp vàng.

Theo chia sẻ của một thành viên trong ban huấn luyện Bayern Munich, Coman đang bị sốc nặng, phải tìm đến chuyên gia tâm lý để nhờ tư vấn nhằm cân bằng lại bản thân. Với tinh thần như vậy, nếu Coman thi đấu sa sút trong thời gian tới cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng Coman không phải là cầu thủ duy nhất ở Bayern Munich phải tìm đến chuyên gia tâm lý. Các tuyển thủ Đức ở Allianz cũng đã trải qua những cảm giác vô cùng tồi tệ ở Qatar. Họ đã thi đấu không thành công tại “bảng tử thần” và phải sớm xách vali về nước. Từ đó đến nay, bên cạnh sự day dứt bản thân, các học trò của HLV Nagelsmann vẫn phải nhận rất nhiều lời chỉ trích từ những CĐV cực đoan.

Tiền vệ Joshua Kimmich tâm sự: “Tôi như bị rơi xuống hố sâu, sau khi Đức sớm bị loại khỏi World Cup 2022. Dù rất muốn thoát ra khỏi miệng hố, nhưng đó là điều không hề dễ dàng”. Cùng chung tâm trạng với Kimmich là lão tướng Thomas Mueller, đặc biệt khi giải đấu ở Qatar là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của cầu thủ 33 tuổi.

Tóm lại, sau khi World Cup 2022 khép lại, HLV Nagelsmann phải đối mặt với rất nhiều nỗi lo. Nhiệm vụ trước mắt của ông là phải xốc lại tinh thần toàn đội, tái thiết lập bầu không khí chiến đấu để Bayern Munich sẵn sàng trở lại cuộc đua tới chức vô địch Bundesliga mùa này. May cho đội bóng xứ Bavaria là sau World Cup 2022, bóng đá Đức sẽ nghỉ Đông. Phải đến ngày 21/01 năm sau, Bayern Munich mới phải thi đấu, trong chuyến hành quân đến sân của Leipzig ở vòng 16 Bundesliga.

Bayern đứng về phía Coman
Sau khi sút hỏng quả luân lưu ở chung kết World Cup 2022, Kingsley Coman đã bị “tấn công” trên mạng xã hội. Rất nhiều lời lẽ phân biệt chủng tộc của những CĐV quá khích nhắm vào chân sút 26 tuổi. Trước tình trạng đó, Bayern Munich đã có những động thái mạnh mẽ. Trong phát biểu mới đây, HLV Nagelsmann tuyên bố: “Bayern bảo vệ Coman đến cùng trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc!”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x