Cả dân tộc đứng ở sau lưng U23 Việt Nam!

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
19:10 ngày 26-01-2018
Cả nước sẽ xuống đường! Từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ cho đến những các các miền quê, biên giới, hải đảo xa xôi... cũng đã sẵn sàng một đêm không ngủ cùng U23 Việt Nam.
Cả dân tộc đứng ở sau lưng U23 Việt Nam!
Sục sôi khí thế
Không phải đợi đến giờ bóng lăn mà sau chiến thắng U23 Qatar ở trận bán kết, người người, nhà nhà đã chuẩn bị để tiếp lửa cho HLV Park Hang Seo và các học trò từ sân nhà. Tại TP.HCM không khí hướng về trận chung kết đang sục sôi và điều cảm nhận đầu tiên là các CĐV đều tìm cho mình những địa điểm đẹp cũng như chuẩn bị đồ nghề để xuống đường. Rất nhiều công ty, doanh nghiệp đã ký duyệt để các nhân viên của mình được nghỉ sớm trong chiều thứ 7, cổ vũ cho U23 Việt Nam. 

Qua khảo sát của chúng tôi, những “kỳ tích” của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á đã giúp cho các cơ sở kinh doanh ăn uống, cà phê giải trí... doanh thu đã tăng theo cấp số nhân. Trước trận chung kết, băng rôn, cờ phướn được treo kín trước các con đường. Nắm bắt được nhu cầu, nhiều nơi đã tung ra các chiêu khuyến mãi để lôi kéo và chiều lòng các “thượng đế”. Từ siêu thị, trung tâm điện máy và thậm chí là công trường xây dựng cũng treo băng gôn, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến U23 Việt Nam trước trận chung kết với U23 U

Trước nhu cầu và cũng đáp ứng tình cảm của NHM, tại TP.HCM rất nhiều địa điểm xem trực tiếp sẽ được tổ chức. Cụ thể, lần đầu tiên UBND TP.HCM đã cho phép dựng màn hình cỡ lớn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1). Sân Thống Nhất (30 Nguyễn Kim, Q.10) cũng lần đầu tiên lắp màn hình 300 inches để đón khán giả đến theo dõi. Một địa điểm nổi tiếng khác là nhà văn hóa Thanh Niên sẽ mở cửa tự do thay vì bán vé. 

Phó trưởng cơ quan đại diện VFF phía nam - Nguyễn Trọng Lợi nhận "tiền tươi thóc thật" từ một Mạnh Thường Quân

“Đồ nghề cổ vũ tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Cả gia đình tôi và một vài người hàng xóm đang tính thuê một chiếc xích lô máy để chở cả bia, loa thùng... xuống đường cùng mọi người. Dĩ nhiên ai cũng ngóng chiến thắng cho U23 Việt Nam để câu chuyện kỳ tích nối thêm... kỳ tích. Nhưng với tôi, kết quả dù có thế nào đi nữa thì U23 Việt Nam cũng đã vô địch trong lòng NHM rồi. Chắc chắc, tôi sẽ cho các con tôi ra đường để cảm nhận được cái hào khí của đất nước, của dân tộc”, anh Nguyễn Tường Trung đến từ Q.Tân Phú (TP.HCM) chia sẻ.

Những ngày này, ở VP đại diện phía Nam của LĐBĐ Việt Nam (VFF) có rất nhiều doanh nghiệp, các công ty cá nhân đến để tặng quà cho U23 Việt Nam sau những “kỳ tích đã làm được tại VCK U23 châu Á 2018. “Trong những ngày qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các doanh nghiệp. Trong số đó, có một vài đơn vị đã trao “tiền tươi thóc thật” chứ không phải là hứa cho vui. Chúng tôi, sẽ chuyển ngay ra kế toán VFF ngoài Hà Nội để trao tận tay các cầu thủ khi trở về Việt Nam”, phó trưởng cơ quan đại diện VFF phía nam Nguyễn Trọng Lợi chia sẻ.

Ăn bóng, đá ngủ bóng đá, tám chuyện... bóng đá
“Ở đầu cầu Hà Nội, từ đường vào ngõ, từ nhà ra phố, dường như mọi câu chuyện thường nhật đều được tạm gác lại, thay vào đó là chủ đề U23 Việt Nam và trận chung kết “thế kỷ”. Các hàng ăn đã tăng số lượng thực phẩm, thứ “men cay cay” cũng được chất đầy kho để phục vụ các “tín đồ túc cầu giáo”. Dạo qua các cửa hàng buôn bán cờ tổ quốc, áo đỏ sao vàng... cũng đắt như tôm tươi. 

Một trong những điều được quan tâm nhất chính là địa điểm xem truyền hình trực tiếp trận chung kết. Có rất nhiều sự lựa chọn cho NHM tại Thủ đô khi mà rất nhiều điểm cầu được thiết lập. Cụ thể, tại sân vận động Mỹ Đình, các CĐV sẽ được xem trận đấu qua 3 màn hình lớn 80m2/màn hoàn toàn miễn phí. Sân Hàng Đẫy cũng được đặt màn hình LED. Tại đây sẽ diễn ra buổi “big offline” được hứa hẹn có quy mô lớn từ trước đến nay và giá thức ăn đồ uống cũng rất hữu nghị, khoảng 30.000 đồng cho một suất.

Cả nước sẽ xuống đường cùng U23 Việt Nam

Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể Thao Hà Nội sẽ lắp 15 màn hình rộng từ 60 đến 120 m2 ở phố đi bộ, các vườn hoa, công viên để phục vụ nhân dân. Các địa điểm lắp gồm: phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Cách mạng Tháng 8, công viên Hòa Bình, công viên Thống Nhất… Ngoài ra, nhiều địa điểm lớn tại Hà Nội như các trường đại học như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Thương mại…

Rõ ràng, bóng đá Việt Nam đã và đang làm nên những kỳ tích. Bây giờ đứng trước một cột mốc vĩ đại khác, không chỉ HLV Park Hang Seo và các học trò ra sân chiến đấu, mà họ còn có sự ủng hộ của cả đất nước, cả dân tộc sau lưng. Tiến lên Việt Nam!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x