Ca sỹ Lê Hiếu: “Tôi rất tiếc cho U22 Việt Nam”

Đức Nam
07:50 ngày 25-08-2017
Lê Hiếu được biết đến là chàng ca sĩ trẻ tài năng với những bản tình ca lãng mạn: Ngày mai em đi, Cánh buồm đỏ thắm, Đợi em về, Con đường màu xanh… Trong những ngày tháng 8 lãng mạn, ca sỹ sinh năm 1984 này có dịp chia sẻ với phóng viên của Bongdaplus.vn về thể thao, âm nhạc và cuộc sống.
Ca sỹ Lê Hiếu: “Tôi rất tiếc cho U22 Việt Nam”
PV: Xin chào ca sỹ Lê Hiếu, trước hết, xin được chúc mừng anh đã rất thành công với bản cover Ngày mai em đi đang nổi đình, nổi đám trong thời gian gần đây.

Ca sỹ Lê Hiếu: Xin cảm ơn anh. Đúng là bản cover “Ngày mai em đi” được tôi, Soobin Hoàng Sơn và Hoàng Touliver kết hợp đã đạt số lượt xem rất lớn. Video nhanh chóng lọt top 1 trending của YouTube khi nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích và chia sẻ. “Ngày mai em đi” vốn là ca khúc nằm trong album “Cơn đau cuối cùng”, tôi đã thể hiện từ 10 năm trước. Năm 2017, “Ngày mai em đi” một lần nữa quay trở lại nhưng trong một diện mạo hoàn toàn khác, cuốn hút người nghe ngay từ những giai điệu đầu tiên và tôi rất vui khi nhận được những tín hiệu tích cực này. 

Ngoài ra, tôi cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn của khán giả với MV mang tên “Ngày mai sẽ khác”, được kết hợp với hit-maker, nhạc sỹ Khắc Hưng. Khi quay MV "Ngày mai sẽ khác", ê kíp đã gặp khó khăn về thời tiết. Cả ngày hôm đó mưa rả rích kèm theo sương mù dày đặc. Rất khó khăn để quay các cảnh ngoại. Tuy nhiên, đạo diễn Khương Vũ cùng ChaiDao Team đã hết sức nỗ lực để mang đến những cảnh quay đẹp và tình nhất". Nhân đây, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến khán giả, những người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua.

Ảnh 1: Lê Hiếu (giữa) chụp chung với 2 cựu cầu thủ Vũ Như Thành (phải) và Nguyễn Việt Thắng (trái)

- Sau “Ngày mai em đi” và "Ngày mai sẽ khác", kế hoạch sắp tới của anh là gì?

Tôi sẽ tiếp tục ra mắt single và album trong năm 2017. Nội dung sẽ là nhạc xưa và nhạc trẻ, ngoài ra tôi sẽ kết hợp với nhạc sỹ Đức Trí để hoàn thành album cho riêng mình. 

- "Ngày mai sẽ khác" là bài hát dành cho những con người vừa trải qua một chuyện tình nhưng vẫn còn đắm chìm trong đó. Những lời hát như tự nhủ, tự an ủi mình sẽ vượt qua được mọi thứ. Anh Lê Hiếu này, sau khi chia tay bạn gái, anh đã có người yêu mới chưa?

Hiện tại, tôi vẫn độc thân và chưa có người yêu mới.

- Các đồng nghiệp của anh như ca sỹ Tuấn Hưng đã trở thành ông bố của 2 đứa trẻ, ca sỹ Khắc Việt đang dự định cuối năm nay sẽ lập gia đình. Với anh thì sao, anh đã sẵn sàng cho chuyện hôn nhân chưa?

Tôi đã 33 tuổi, độ tuổi đủ để trưởng thành để nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nếu như tôi gặp được người phù hợp, tôi đã sẵn sàng nghĩ đến chuyện cưới vợ. Tôi quan niệm, hôn nhân là duyên số mà tôi để mọi thứ theo lẽ tự nhiên.

- Ca sỹ Lê Hiếu này, so với những ca sỹ khác như Tuấn Hưng, Hoàng Bách, Anh Khoa, anh ít ra sân bóng hơn họ. Anh có phải là người mê thể thao?

Hồi bé tôi rất đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá. Nhà tôi ở Dốc Thọ Lão, Lò Đúc, Hà Nội và tuổi thơ của tôi gắn bó với những buổi sớm đá bóng ở khu vực vườn hoa Yersin. Tôi rất chịu khó lên khu vực Thông tấn xã Hà Nội ở phố Lý Thường Kiệt mua báo, tạp chí để theo dõi thông tin và ghi kết quả các trận đấu, đặc biệt là ở các kỳ World Cup, EURO… 

Nhưng có 1 lần, tôi đá bóng bị chấn thương tay và khiến tôi phải nghỉ tập piano 1 thời gian. Sau sự cố này, tôi không đá bóng nữa bởi tôi muốn tập trung cho âm  nhạc. Sau này, khi tôi chuyển vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi chơi thân với các cầu thủ Như Thành, Việt Thắng. Tôi thường xuyên tới SVĐ Thống Nhất để cổ vũ họ thi đấu tại V. League. Ngoài bóng đá, anh em cũng hợp nhau về cách sống nên rất hay gặp gỡ, trò chuyện, tâm sự cả về thể thao lẫn cuộc sống.

Lê Hiếu là một fan cuồng thể thao

- Anh thích đội bóng nào trên thế giới?

Tôi không thích một đội bóng nào cụ thể mà tôi chỉ thích HLV Jose Mourinho, ông ấy đến dẫn dắt đội bóng nào thì tôi cổ vũ cho đội bóng đó. Thế nên, đương nhiên, hiện tại, tôi là fan của MU. Tôi rất vui khi Quỷ đỏ đang thi đấu rất tốt ở giải Ngoại hạng Anh dưới bàn tay dẫn dắt của Người đặc biệt.

- ĐT U22 Việt Nam đã bị loại khỏi SEA Game 29, anh nhận xét thế nào về lối chơi của đội bóng của chúng ta ở giải đấu này?

ĐT U22 Việt Nam năm nay sở hữu rất nhiều cầu thủ tài năng như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Hậu, Duy Mạnh… Chúng ta đã có sự khởi đầu tốt nhưng điểm yếu của chúng ta vẫn là vấn đề tâm lý. Trước những đối thủ mạnh như Indonesia, Thái Lan, chúng ta thi đấu không đúng khả năng và đã nhận những kết quả không như ý. Thực sự tôi rất tiếc cho họ, lẽ ra các cầu thủ U22 Việt Nam có thể tiến sâu hơn. 

Có một điều an ủi với các CĐV Việt Nam là đội tuyển nữ của chúng ta đã giành HCV sau chiến thắng 6-0 trước ĐT bóng đá nữ Malaysia. Chúng ta bằng điểm với ĐT nữ Thái Lan nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Đó là chiếc HCV rất quý giá với thầy trò HLV Mai Đức Chung tại giải đấu này.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi này. Chúc ca sỹ Lê Hiếu sẽ thành công hơn nữa trong những dự án âm nhạc sắp tới của mình!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x