Dư âm chiến thắng của U23 Việt Nam: Bầu Đức hết ấm ức

Khắc Sơn
06:34 ngày 16-01-2018
Ít người biết rằng, sau chiến thắng của U23 Việt Nam, bầu Đức đã nhận được những cú điện thoại sẻ chia có và cảm ơn cũng có. Người ta nhớ đến bầu Đức bởi thấu cảm với bực dọc, thậm chí tiếng oan mà ông phải chịu khi VFF ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo cách đây không lâu.
Dư âm chiến thắng của U23 Việt Nam: Bầu Đức hết ấm ức
Khi VFF kết duyên với ông Park, bão tố đã nổi. Sự chỉ trích nhắm vào việc VFF vội vàng ký hợp đồng với một HLV vừa không đẹp về hình thức, vừa chẳng sáng về CV. Rằng, một nhà cầm quân chỉ dẫn dắt những đội bóng làng nhàng ở Hàn Quốc thì sao có thể gánh vác sứ mệnh lịch sử của bóng đá Việt Nam. Rồi, người ta chỉ trích bầu Đức muốn thao túng đội tuyển. Người ta chê VFF thiếu chuyên môn, không đủ khả năng mời gọi những thương hiệu lớn. Đến tận sau trận đấu với U23 Hàn Quốc, vẫn có chuyên gia truy vấn VFF về bản hợp đồng với ông Park Hang-seo và đặt câu hỏi về cá nhân sẽ chịu trách nhiệm nếu nhà cầm quân này thất bại.


Giữa muôn trùng sức ép, thậm chí có cả thuyết âm mưu, ông Park Hang-seo và những người tín nhiệm ông đã gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, ngay cả Hội đồng HLV QG, đơn vị tham vấn lựa chọn HLV này từ nhiều bộ hồ sơ gửi đến VFF, cũng chịu không ít điều tiếng. Rất mừng là ông Park đã ghi điểm. Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Australia và màn trình diễn ấn tượng khi đối đầu với U23 Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ giúp ông Park Hang-seo cũng như bóng đá Việt Nam bớt phải đối diện với đòn tấn công tứ phía để có điều kiện lo chiến lược lâu dài.

Bầu Đức và những đồng đội của ông không vì “tư duy nhiệm kỳ” mà đặt niềm tin vào Park Hang-seo, bởi bóng đá là sự tiếp nối không ngừng.

Nhưng có lẽ, bầu Đức nói riêng và VFF nói chung cũng phải xác định tâm thế, con đường đến đích không chỉ có thảm đỏ, mà còn rất nhiều chông gai. Hy vọng rằng, những nhà quản lý bóng đá và đặc biệt là ông Park Hang-seo sẽ có đủ bản lĩnh cùng cả sự may mắn để có được những điều NHM mong muốn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x