HLV Park Hang-seo đã chọn Phạm Đức Huy đá cặp với Lương Xuân Trường ở trung tâm hàng tiền vệ của U23 việt Nam trận đấu với U23 Myanmar, trong sơ đồ 3-4-3. Đây là phần thưởng bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng với Huy “gô”.
Sự lựa chọn bất ngờ của HLV Park Hang-seo
Trong trận đấu với U23 Myanmar (thắng 4-0) tại giải M-150 Cup đang diễn ra tại Thái Lan, U23 Việt Nam đã chơi với sơ đồ 3-4-3, vốn thịnh hành ở giải ngoại hạng Anh. Trong sơ đồ này, 3 trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng và A Hoàng cùng 2 tiền vệ trung tâm Xuân Trường và Đức Huy đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nhiệm vụ phòng ngự.
Nguyên do là 2 tiền vệ cánh Văn Thanh và Văn Hậu thường xuyên dâng cao để tấn công và nó cũng cách để 3 tiền đạo phía trên (Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn) có thêm không gian để hoạt động. Trong trường hợp bị phản công, chốt chặn đầu tiên chính là hai tiền vệ ở khu vực giữa sân. Ở trận đấu với U23 Myanmar, những khoảng trống ở hai bên sườn của U23 Việt Nam đã lộ ra và vài lần đối phương đã ở rất gần khung thành thủ môn Tiến Dũng.
Dù vậy, cũng cần có những lời ngợi khen cho sự thích nghi khá nhanh của các tiền vệ trung tâm và bộ ba trung vệ khi đã làm khá tốt nhiệm vụ trong lần đầu được thử nghiệm. Đức Huy là người gây bất ngờ nhất trong cách chọn con người của HLV Park Hang-seo. Bất ngờ ở chỗ, tiền vệ đang thuộc biên chế của Hà Nội FC không phải là cầu thủ có xu hướng chơi phòng ngự. Độ va chạm cơ bắp cũng không phải là thế mạnh của Đức Huy.
Đức Huy (áo số 23) đã ghi điểm khi được xếp đá ở trung tâm hàng tiền vệ trong sơ đồ 3-4-3 Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Cũng nên nhớ, trên băng ghế dự bị của U23 Việt Nam còn có Thái Quý, Ngọc Quang và Tiến Dụng, những cầu thủ vốn dĩ đã quá quen với vị trí tiền vệ trung tâm ở CLB của họ. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chọn Đức Huy và cầu thủ này ghi điểm ngay trong lần đầu xuất hiện ở sơ đồ 3-4-3.
Tại sao lại là Đức Huy?
Ở Hà Nội FC, trong 8 lần được đá chính tại V.League 2017, Đức Huy thường được HLV Chu Đình Nghiêm bố trí chơi hậu vệ biên hoặc tiền vệ cánh. Cũng một vài lần anh xuất hiện ở khu vực giữa sân trong tình thế bất đắc dĩ tại AFC Cup 2017 khi đội bóng Thủ đô khủng hoảng nhân sự. Thực ra, dưới thời HLV Toshiya Miura, Huy “gô” cũng đã có những khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng nếu nói là để lại ấn tượng trên sân thì chưa hẳn.
Không biết ai đã mách nước hay đó là sự tinh ý của HLV Park Hang-seo khi chọn Đức Huy đá cặp với Xuân Trường. Nhưng có là gì đi nữa, đấy vẫn là lựa chọn có lý nếu nhìn từ trận đấu với U23 Myanmar. Đức Huy có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu khá tốt, đáp ứng được yêu cầu thể lực khi được bố trí chơi ở một vị trí phải chạy không ngừng nghỉ.
Trong sơ đồ 3-4-3, các tiền vệ trung tâm không chỉ có nhãn quan chiến thuật tốt mà còn là những người có thể thực hiện những đường chuyền ở cự ly trung bình và dài khá tốt. Có vẻ trong các buổi tập, ông Park đã “phải lòng” cái cổ chân rất ngoan và khả năng chuyền bóng bằng cả hai chân của Đức Huy.
Dĩ nhiên, một thông tin rất quan trọng khác, Đức Huy là người chơi ăn ý với rất nhiều đồng đội trên sân như Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải, Xuân Trường và cả Duy Mạnh. Nguyên do là họ từng cùng khoác áo U19 Việt Nam từ năm 2013 cho đến khi lên U23 Việt Nam. Sau 4 năm thi đấu cùng nhau, giữa những cầu thủ này có khả năng thông tin rất tốt và người xem có thể nhận ra điều đó, mỗi họ khi cầm phối phối hợp tam giác hay tứ giác đều rất linh hoạt và ít sai số.
Có thể HLV Park Hang-seo sẽ có một lựa chọn khác trong trận đấu của U23 Việt Nam tới đây gặp U23 Uzbekistan. Nhưng như đã nói, lần đầu bao giờ cũng quan trọng và Huy “gô” đã tạm làm hài lòng ông thầy khó tính!
VÀI NÉT VỀ PHẠM ĐỨC HUY
Năm sinh: 1995
Nơi sinh: Hải Dương
Cao: 1m71; nặng: 67kg
CẤP ĐỘ CLB
Năm 2014: CLB Hà Nội
Năm 2015 - nay: Hà Nội FC
CẤP ĐỘ ĐỘI TUYỂN
Năm 2013-2014: U19 Việt Nam
Năm 2015 - nay: U23 Việt Nam
Thành tích: Á quân U19 Đông Nam Á 2013, HCĐ SEA Games 28, HCV U21 QG 2015, Vô địch V.League 2016.
U23 Việt Nam đã được quán triệt tinh thần là phải tập trung tối đa trong trận đấu cuối vòng bảng gặp U23 Uzbekistan. Cá nhân HLV Park Hang-seo cũng chuẩn bị khá kỹ về nhân sự cho trận đấu sẽ diễn ra vào chiều mai, 13/12.
Việc U23 Việt Nam phải đối đầu với những đại gia châu Á, trong khi ĐT nữ đã rơi vào bảng đấu gồm toàn những cao thủ của châu lục, bất giác, người ta lo lắng cho hành trình đầy tham vọng của bóng đá Việt Nam.
HLV Park Hang-seo đã có chiến thắng đầu tiên với bóng đá Việt Nam. Nếu xét trên mọi góc độ, màn trình diễn chiều 9/12 tại Thái Lan của U23 Việt Nam thể hiện dấu ấn sâu đậm của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Ông tự chọn quân, tự xây dựng lối chơi và lên đấu pháp khi đã có đủ thời gian để xây dựng những giá trị riêng cho mình.
Hôm qua (10/12), trước khi bước vào buổi tập nhẹ, HLV Park Hang-seo đã có cuộc trao đổi ngắn với các học trò. Ông nhắc các cầu thủ rằng, chiến thắng 4-0 trước U23 Myanmar đơn thuần chỉ là kết quả của một trận đấu giao hữu, chưa nói lên nhiều điều.
Lần đầu tiên áp dụng vào thực địa, sơ đồ 3-4-3 đã giúp U23 Việt Nam chiến thắng 4-0 trước U23 Myanmar tại M-150 Cup 2017. Tuy nhiên, vẫn còn đó những hạt sạn mà HLV Park Hang-seo cần điều chỉnh thêm.
Phải mất 3 năm, 2 tháng, 28 ngày, cái tên Phan Văn Long mới được người hâm mộ nhắc đến nhiều như thế. Bàn thắng vào lưới U23 Myanmar như kéo anh ra với ánh sáng, sau năm tháng đằng đẵng ẩn mình trong bóng đêm.
“U23 Việt Nam đang vận hành với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 và những biến thể khác. Khách quan mà nói, đối thủ U23 Myanmar đã chơi dưới cơ nhưng với tôi, nếu nhìn từ lối chơi thì đội bóng của HLV Park Hang-seo đã cho thấy những nét tươi sáng”, HLV Mai Đức Chung cho biết.
Scott McIntyre, ký giả người Australia đánh giá rất cao sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam, thậm chí cho rằng chúng ta đã vượt qua cả kình địch Thái Lan.
Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.
Vinicius Junior được giữ sức cho đấu trường Champions League giữa tuần tới với Bayern Munich, nên chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu với Real Sociedad tại La Liga rạng sáng 27/4 và anh đã cân bằng cột mốc của cựu danh thủ Gareth Bale.
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn