Đừng khóc cho Công Phượng!

Đam San
10:02 ngày 29-01-2018
Công Phượng không còn bị vịn vai, kéo cổ và cũng chẳng có nhiều ánh đèn flash hay những cuộc phỏng vấn dành cho anh. Nhưng đừng vì thế mà khóc "dùm" cho Công Phượng.
Đừng khóc cho Công Phượng!
Hôm qua rất nhiều cư dân mạng đã than thở về việc Công Phượng hay một số đồng đội khác không nhận được sự quan tâm như những người khác. Ở tại sân bay cũng như trên chặng đường về, Phượng cũng không có cha mẹ của mình ra chào đón. Nhiều người nói, Công Phượng đã phải nuốt lệ vào trong khi chứng kiến cảnh này.

Dĩ nhiên, nhìn ánh mắt của "số 10" U23 Việt Nam, ai cũng hiểu anh đang rất mệt mỏi sau một giải đấu kéo dài và sau một quãng đường di chuyển có thể nói là xa nhất từ trước đến nay. Thực tế, trên chuyến bay trở về quê nhà, Công Phượng ngủ li bì trong suốt chặng bay, mặc cho xung quanh anh có rất nhiều hình ảnh "chướng tai gai mắt" đã bị cư dân mạng lên án trong ngày hôm qua cho tới hôm nay.

Công Phượng cũng là một người hùng của U23 Việt Nam

Cần phải thẳng thắng với nhau, VCK U23 châu Á là giải đấu không quá xuất sắc của Công Phượng. Anh chỉ đóng góp 1 bàn thắng cho U23 Việt Nam. Dĩ nhiên, chúng ta không nên đưa ra phép so sánh nhưng rõ ràng, Quang Hải hay thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có một giải đấu nổi bật hơn tất cả. Cho nên, trong số 23 người hùng của U23 Việt Nam, chuyện họ được săn đón, được các CĐV tán thưởng, được xin chụp hình, xin chữ ký... là điều dễ hiểu.

Không ai bỏ rơi Công Phượng và chẳng ai quên Công Phượng vì với đất nước, với NHM, anh cũng là một người hùng trong một tập thể “anh hùng xuất thiếu niên” của bóng đá Việt Nam. Với chúng tôi, những hình ảnh ấy dù có thể chạnh lòng, nhưng có khi lại tốt hơn cho Công Phượng; bởi đó là động lực, niềm cảm hứng để anh cố gắng hơn nữa. 

Công Phượng có những phẩm chất của một ngôi sao, anh biết đi xuyên qua gian khó, ngay cả giữa những scandal tưởng chừng như sẽ khiến anh sụp đổ. Vì thế, mọi thứ với anh không gì là không thể chứ đừng nói là một giải đấu chơi dưới phong độ. Còn bây giờ, hãy cứ  tận hưởng những ngày vui bởi chính Phượng, cũng đóng góp một phần to lớn trong công trình kỳ vĩ ấy!

Clip Công Phượng dỗi Văn Thanh ở sân bay gây sốt

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU

    Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.

  • Harry Maguire đang trở lại phong độ cao Harry Maguire đang trở lại phong độ cao

    Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.

  • Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu

    HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.

  • ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ' ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ'

    Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x