HLV Nguyễn Quốc Tuấn (U22 Việt Nam): 'Tôi hài lòng khi các cầu thủ đều ý thức được công việc'

Trí Công
11:22 ngày 28-02-2019
U22 Việt Nam đã khép lại hành trình dự giải vô địch U22 ĐNÁ 2019 trên đất Campuchia với tấm HCĐ. Nhìn lại cả hành trình, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cảm thấy hài lòng khi tất cả các học trò của mình đều ý thức được công việc, tập trung vào chuyên môn.
HLV Nguyễn Quốc Tuấn (U22 Việt Nam): 'Tôi hài lòng khi các cầu thủ đều ý thức được công việc'
- PV:  Xin chào HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Ông đã cùng U22 Việt Nam khép lại giải U22 Đông Nam Á với tấm HCĐ. Ông đánh giá như thế nào về kết quả đạt được của đội bóng? 

- HLV Nguyễn Quốc Tuấn: Như các bạn đã biết thì U22 Việt Nam là tập hợp của nhiều cầu thủ ở độ tuổi 19-20. Mục tiêu của đội tham dự giải là chuẩn bị cho SEA Games 2021.

Căn cứ vào lực lượng của U22 Việt Nam ở đợt tập trung này, khi không có được những cầu thủ tốt nhất do bận thi đấu ở V.League, LĐBĐ Việt Nam đặt chỉ tiêu cho đội là vào đến vòng bán kết và chúng tôi đã làm được điều đó. Bản thân BHL cũng đã đặt thêm mục tiêu là vào đến trận chung kết nhưng rất tiếc là khi gặp U22 Indonesia có lực lượng hùng hậu và sự chuẩn bị tốt, U22 Việt Nam đã không thể đi đến trận tranh cúp vô địch. 

- Tôi để ý tóc của ông đã bạc đi nhiều, hai quầng mắt cũng trũng hơn so với thời điểm ở TP.HCM. Phải chăng, ông đã gặp nhiều áp lực? 


- (Cười) Tôi nghĩ tóc bạc là do ảnh hưởng của tuổi tác. Tôi năm nay cũng 45 tuổi rồi còn gì. Nhưng dẫu sao đúng như bạn nói, công việc khi làm HLV trưởng đòi hỏi bản thân phải tập trung nhiều hơn căng thẳng hơn. Ở giải đấu vừa rồi tôi chỉ ngủ có 5 tiếng/ngày. Khi đã làm HLV trưởng một đội tuyển trẻ quốc gia và mục tiêu đặt ra cũng là lớn thì rõ ràng những nỗi lo, áp lực dành cho mình cũng cao hơn nhiều. 

- Ông hài lòng và chưa hài lòng điểm nào về chuyên môn của U22 Việt Nam tại giải? 

- Tôi hài lòng khi tất cả các cầu thủ đều ý thức được công việc, tập trung vào chuyên môn. Có điều tôi chưa hài lòng là họ chưa có sự đồng đều. Thứ hai đó là chấn thương của các cầu thủ xảy ra nhiều ở giải đấu này. Khi phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, các cầu thủ hầu như bị phồng chân. Cũng vì thế mà có những trận đấu tôi không thể có lực lượng tốt nhất để thực hiện đúng đấu pháp mà mình hy vọng. Nhưng mình cũng phải chấp nhận khắc phục khó khăn chứ cũng không có cách nào khác.  

- Giả sử nếu được quay lại, đâu là tuyến mà ông muốn bổ sung nhân lực để tăng thêm sức mạnh cho U22 Việt Nam? 

- Nguyện vọng của tôi là có thể tập trung được những cầu thủ tốt cho đến tốt nhất ở độ tuổi từ 19 - 22 và ở cả 3 tuyến. Tôi cần thêm những cầu thủ có thể là điểm tựa mang đến sự tin tưởng cho những người xung quanh. 


- Được biết ông đã tự bỏ ra cả nghìn USD để mua hộp vitamin cho các cầu thủ, bên cạnh sự hỗ trợ từ phía LĐBĐ Việt Nam cho đội U22. Ông có cảm thấy mình thiệt thòi hay không, bởi không ít người chỉ nhìn kết quả tại giải đấu mà chưa hài lòng đối với HLV trưởng - người đứng mũi chịu sào về chuyên môn của cả tập thể? 

- Không. Tôi nghĩ vấn đề này là chuyện nhỏ. Bất cứ tôi làm ở CLB hay đội tuyển thì cái tâm của tôi luôn hướng đến cầu thủ và mong muốn rằng học trò của mình có một thể trạng tốt, một sức khỏe tốt để đảm bảo chuyên môn tập luyện và thi đấu. 

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x