Khối rubic của ông Park

HỒNG QUẢNG
13:34 ngày 12-03-2019
Trên lý thuyết, tập trung tới 37 cầu thủ chất lượng rồi chọn ra một đội hình chính không phải là quá khó khăn với BHL U23 Việt Nam. Nhưng thực tế, công việc ấy chưa chắc đã dễ dàng như nhiều người vẫn tưởng.
Khối rubic của ông Park
So với đội hình từng đưa U23 Việt Nam làm nên lịch sử ở VCK U23 châu Á 2018, thành phần hiện tại của U23 Việt Nam hướng đến vòng loại châu Á 2020 chỉ còn chưa đầy chục gương mặt trong tổng số 37 cầu thủ được triệu tập. Đáng mừng là những tuyển thủ còn sót lại ấy từng giữ vị trí không thể thay thế ở chiến tích cách đây hơn 1 năm hứa hẹn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai chính tại sân chơi sắp tới tại Mỹ Đình. 

Rõ ràng, HLV Park Hang Seo không có nhiều lý do để “tước” đi vị trí của những Tiến Dũng, Văn Hậu, Đình Trọng, Quang Hải… khi mà họ đã cho thấy vai trò không thể thay thế trong lối chơi của ông. Có chăng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ tìm chỗ đứng thích hợp nhất đối với họ mà thôi. 

Đơn cử như Văn Hậu có thể đá vị trí trung vệ thay vì hậu vệ biên nếu như có phương án chất lượng tương đương ở vị trí hậu vệ trái và không tìm được người đá trung vệ như mong đợi. Hay nếu tính toán có xảy ra với Quang Hải thì sẽ là để anh đá tiền đạo cánh hay giữ vai trò kiến thiết ở vòng tròn trung tâm.


Dù vậy, công việc xếp khối rubic hứa hẹn cũng không dễ dàng đối với ông Park Hang Seo. Việc triệu tập đến 37 cầu thủ cho thấy, vị chiếc lược gia này không muốn bỏ sót nhân tài. Nhưng số lượng nhiều, đa nhưng có tinh hay không vẫn là câu hỏi không dễ trả lời. 

Có thể thấy, những cầu thủ được triệu tập lần này đều được đánh giá là có tiềm năng. Tuy nhiên, không phải bất cứ cầu thủ nào cũng có cơ hội để ra sân nhằm chứng tỏ mình trong màu áo của CLB trước khi lên tuyển. Đơn cử như Huỳnh Tấn Sinh đã được biết đến nhiều trong màu áo các đội tuyển trẻ trước đây. Nhưng khi trở lại Quảng Nam FC, trung vệ này thường xuyên ngồi dự bị dù những trung vệ được thường xuyên ra sân ở V.League của đội bóng này không phải quá xuất sắc. 

Vì thế, dù khá nhiều trung vệ được triệu tập như Thành Chung, Tấn Sinh, Việt Anh… nhưng không dễ để ông Park có thể tìm được những cộng sự tốt bên cạnh một Đình Trọng đang chạy đua để bình phục chấn thương.

Ngoài ra, việc tìm được những mũi giáp công ưng ý chắc chắn đòi hỏi nhiều công sức của ông Park. Ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam chơi bùng nổ nhờ sở hữu nhiều gương mặt rất nhạy bén trong khâu ghi bàn hay kiến tạo tốt cho đồng đội lập công như Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải, Văn Đức. Nhưng giờ trừ Quang Hải còn đủ tuổi, nhìn vào danh tính các gương mặt tiền đạo hiện tại thì họ lại không “sáng nước” bằng. 

Ví dụ như Đức Chinh là tiền đạo có thâm niên nhưng chưa bao giờ được đánh giá là mũi công sắc nhọn. Tiến Linh thì đang dính chấn thương nên chưa chắc đã có phong độ tốt. Trong khi đó, những Thanh Bình, Đức Nam, Danh Trung… vẫn còn khá vô danh, thiếu những phẩm chất để có thể trở thành “sát thủ” ở những sân chơi lớn.

Rõ ràng, dù vẫn kế thừa được những gương mặt từng tạo ấn tượng trước đây, nhưng việc tìm một khối rubic gắn kết, hiệu quả cao như một năm trước cho U23 Việt Nam trong quá trình hướng đến vòng loại U23 châu Á 2020 không hề là đơn giản đối với HLV Park Hang Seo. .

LỊCH THI ĐẤU CỦA U23 VIỆT NAM 
Ngày 22/3:
20h00: U23 Việt Nam - U23 Brunei
Ngày 24/3:
20h00: U23 Việt Nam - U23 Indonesia 
Ngày 26/3:
20h00: U23 Việt Nam - U23 Thái Lan
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x