Nguyễn Thế Anh, vị trợ lý thủ môn đặc biệt ở các đội tuyển trẻ

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:13 ngày 05-11-2016
Nhiều người trong giới chuyên môn đã gọi Nguyễn Thế Anh là trợ lý thủ môn đặc biệt của bóng đá Việt Nam, vì anh chưa từng huấn luyện ở cấp CLB nhưng đã lên làm trợ lý HLV thủ môn ở các đội tuyển và khá mát tay.
Nguyễn Thế Anh, vị trợ lý thủ môn đặc biệt ở các đội tuyển trẻ

Thực tế ngay từ khi còn thi đấu, thủ môn Nguyễn Thế Anh đã theo học những bằng huấn luyện cao nhất của AFC, kể cả bằng HLV thủ môn. Vì vậy, không ngạc nhiên khi vừa giã từ sự nghiệp cầu thủ, Thế Anh đã được các đồng nghiệp tín nhiệm đề bạt lên làm HLV thủ môn ở đội tuyển U16 Việt Nam và giờ đây là đội U22 Việt Nam, dù chưa từng kinh qua công tác huấn luyện ở cấp CLB.

Thế Anh chia sẻ: “Dù chia chính thức làm công tác huấn luyện ở cấp CLB, nhưng lúc còn thi đấu ở XSKT Cần Thơ tôi đã phụ trợ lý HLV thủ môn trong việc huấn luyện cho các đàn em, nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Song song đó, việc theo học các khoá huấn luyện, trong đó có lớp HLV thủ môn AFC đã giúp tôi không hề bỡ ngỡ ở nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, làm công tác huấn luyện ở các đội tuyển trẻ cũng giúp tôi học hỏi thêm nhiều điều và rút ra khá nhiều kinh nghiệm cho bản thân”.

Theo Thế Anh, việc huấn luyện ở 2 đội tuyển U16 và U22 có nhiều điểm thú vị riêng. “Huấn luyện các cầu thủ ở đội tuyển U16 ngoài việc làm thầy, đôi lúc tôi thấy mình còn khá giống… vú em, vì các em còn nhỏ nên phải chăm và nhắc nhở như con mọn. Trong khi làm ở đội tuyển U22 đơn giản hơn bởi các em đã lớn, một số trong đó đã thi đấu ở các giải chuyên nghiệp nên việc huấn luyện không phải phải nhắc nhở nhiều. Ngược lại áp lực từ việc huấn luyện đội U22 lại lớn hơn gấp nhiều lần so với U16, nhưng nhờ thế tôi tự trui rèn được bản lĩnh cho chính mình”. HLV Thế Anh bày tỏ.

Dẫu vậy, vị HLV trẻ này đã khá mát tay khi lần đầu lên làm công tác huấn luyện ở đội tuyển U16 Việt Nam đã góp công đưa đội giành vé có mặt ở vòng chung kết châu Á 2016, thậm chí là vào đến vòng tứ kết. 

Có mặt ở đội tuyển U22 Việt Nam vào giờ chót khi thế chỗ đàn anh Trần Minh Quang bận làm nhiệm vụ ở CLB B.Bình Dương, ngày mai (6/11) HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh sẽ cùng đội tuyển U22 Việt Nam sang Vũ Hán (Trung Quốc) dự giải giao hữu diễn ra từ ngày 8 đến 13/11. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • 2015: Năm thăng hoa của các đội tuyển trẻ Việt Nam 2015: Năm thăng hoa của các đội tuyển trẻ Việt Nam

    Tiếp nối những hiệu ứng tích cực từ năm 2014, bóng đá Việt Nam trong năm 2015 đón nhận các chiến quả rất ấn tượng từ các đội tuyển trẻ. Việt Nam đã có một chức vô địch, một tấm HCĐ và ba tấm vé đến các VCK châu lục. Thành tích này cho thấy nội lực của nền bóng đá và tạo ra động lực cho sự phát triển sau này.

  • Bí mật của các đội tuyển trẻ Thái Lan Bí mật của các đội tuyển trẻ Thái Lan

    Các đội vô địch giải trẻ của Thái Lan từ lứa U18 trở xuống sẽ được LĐBĐ nước này cử luôn làm đại diện cho bóng đá xứ Chùa vàng thi đấu các giải trẻ cùng lứa tuổi của khu vực và châu lục.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x