Sợi chỉ hồng U23 Việt Nam

Khắc Sơn
06:43 ngày 19-01-2018
Trong cuộc sống luôn tồn tại sự khác biệt! Sự khác biệt có thể khiến chúng ta có cảm giác mệt mỏi. Nếu nhìn nhận ở góc độ tích cực, nó lại tạo ra động lực để mỗi chúng ta hoàn thiện mình, cạnh tranh phản biện để tìm đến sự minh triết của vấn đề.
Sợi chỉ hồng U23 Việt Nam
Nhưng, đến một lúc nào đó, những khác biệt nếu có phải hướng đến một nhận thức chung, hành động chung để hoàn thành mục tiêu cho cộng đồng, vì cộng đồng.

Một thời gian dài, dư luận bóng đá Việt Nam có những khác biệt về cách đánh giá, mưu cầu trong lối chơi của các đội tuyển. Người thích sự thực dụng. Ý kiến khác đòi hỏi phải có một lối chơi lả lướt, trên chân và hoa mỹ. Mỗi luồng quan điểm có cở sở lý luận riêng của mình. Người thích thực dụng thì cho rằng, cái đẹp trong bóng đá là chiến thắng. Ý kiến khác lại nhận định, bóng đá là nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật thì phải thăng hoa.

Những khác biệt, phản biện giữa các luồng quan điểm khác nhau thì không bao giờ có hồi kết. Nó cũng giống như việc, đến giờ người ta vẫn không thể trả lời câu hỏi, con gà có trước hay quả trứng có trước. Nó cũng giống như việc, khi ông Park Hang-seo đến Việt Nam, nhiều người đã hoài nghi về năng lực của nhà cầm quân này khi ông đang dẫn một đội bóng ở giải hạng Nhì Hàn Quốc. Đó là chưa kể đến việc, VFF bị cho là ký một bản hợp đồng thần tốc với nhà cầm quân người Hàn Quốc và không đoái hoài đến ý kiến của các nhà chuyên môn. Nhưng rồi, tất cả đều thấy, ông Park Hang-seo đã chứng tỏ được giá trị của mình. Không ồn ào, nhưng nhà cầm quân này đã mang đến những thay đổi quan trọng về tư duy chơi bóng ở U23 Việt Nam.

Bây giờ thì dư luận đã có chung nhận thức, ký hợp đồng với ông Park Hang-seo là thỏa đáng. Thậm chí, những lộ trình mà chúng ta đặt ra với U23 Việt Nam trong mấy năm qua là phù hợp và có định hướng rõ ràng. Nhưng, sự thuận tình về nhận thức mà phải rất khó khăn mới có được ấy phải mang đến động lực cho nền bóng đá. Rằng, giờ là lúc chúng ta phải kiến tạo những giá trị tốt đẹp và to lớn hơn từ một tầm nhìn chung, hành động chung. Hy vọng, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bóng đá nước nhà. Và U23 Việt Nam, với chiến công cấp châu lục, chính là sợi chỉ hồng kết nối nhân tâm.

Nhìn lại những khoảnh khắc tuyệt vời của U23 Việt Nam tại vòng bảng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x