U23 Việt Nam: Đầy hy vọng, nhưng vẫn chưa an tâm

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
21:48 ngày 21-12-2017
U23 Việt Nam đã có trận thua sít sao và khá đáng tiếc trước đối thủ Ulsan Hyundai. Trận giao hữu đã thắp lên nhiều hy vọng cho người hâm mộ, nhưng thực tế vẫn còn nhiều vấn đề để âu lo.
U23 Việt Nam: Đầy hy vọng, nhưng vẫn chưa an tâm
Nhiều CĐV có thể không vui khi đội U23 Việt Nam đã thua sớm với tỷ số cách biệt trước “quân xanh” Ulsan Hyundai ngay những phút đầu hiệp 1. Tuy nhiên, nhiều người trong giới chuyên môn lại cảm thấy khá hào hứng. Nhất là khi đội bóng đến từ Hàn Quốc đã chứng tỏ họ là đội bóng mạnh đến từ một nước có nền bóng đá hàng đầu châu Á, chứ không phải một CLB tầm tầm đến sân Hàng Đẫy chỉ nhằm thi đấu theo kiểu hữu hảo, giao lưu.

Theo dõi diễn biến của hiệp đầu tiên, chúng ta không ít lần chứng kiến những cái lắc đầu của HLV Park Hang-seo trước sự thể hiện của các học trò. Vậy nhưng, tôi tin những cái lắc đầu ấy đã giúp ông thầy người Hàn Quốc ngộ ra những vấn đề, qua đó có những phương án trám các lỗ hổng lộ ra quá nhiều.

Thực tế, lối chơi của U23 Việt Nam đã khởi sắc hơn khi hiệp 2 diễn ra. Thậm chí, hai bàn thắng của Văn Toàn và Đức Chinh ghi được trong hiệp này đã thắp lên nhiều niềm tin cho người hâm mộ, trước khi hàng thủ của chủ nhà tiếp tục lộ sơ hở để đối thủ đến từ Hàn Quốc nâng tỷ số lên 3-2 ngay phút cuối...

Nhìn kết quả trận đấu và sự thể hiện của các học trò ông Park Hang-seo, đặc biệt trong hiệp 2, nhiều người sẽ cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, cần nhìn nhận thẳng thắn rằng “quân xanh” Ulsan Hyundai có vẻ không còn nhiều hứng khởi trong hiệp 2, dẫn đến lối chơi của họ không nắm thế áp đảo như ban đầu. Dẫu như thế, U23 Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu cần phải điều chỉnh, trước khi bước vào cuộc so kè với các cao thủ hàng đầu châu lục ở vòng chung kết U23 châu Á vào tháng sau. 

Bạn có thể vui và hài lòng với đội nhà ở một giải đấu hoặc một trận giao hữu, nhưng đừng quên đấy vẫn chỉ là giao hữu. Điều quan trọng đội U23 của chúng ta rút ra được gì từ những trận giao hữu ấy để hoàn thiện mình cho cuộc chơi chính thức. Đấy mới là điều cần nhất lúc này.

Xuân Trường và Văn Toàn nói gì sau trận gặp Ulsan Hyundai?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x