Các trung phong đẳng cấp đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng?
Ngoài những tên tuổi đã quá nổi tiếng, làng túc cầu dường như đang đối mặt với một thế hệ thiếu các trung phong đẳng cấp.
Nhìn vào 16 đội còn lại ở Champions League, chúng ta có thể đếm được bao nhiêu tiền đạo cắm dưới 25 tuổi? Dĩ nhiên, họ đều phải là sự lựa chọn số 1 trong đội hình xuất phát thay vì ngồi dự bị. Nhiều người sẽ liệt kê ra không ít, bao gồm cả Marcus Rashford hay Kylian Mbappe, những ngôi sao mới lần lượt 21 cùng 20 tuổi, và đều chơi cao nhất trên hàng công ở cuộc đọ sức giữa Man United - PSG tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Dù vậy, cần nhớ rằng vị trí sở trường của Mbappe là dạt cánh. Nhà vô địch World Cup sở dĩ đá cắm trước M.U chẳng qua bởi Edinson Cavani chấn thương. Trong khi đó, Rashford cũng dành phần lớn thời gian thi đấu ở cánh và mới được HLV Ole Gunnar Solskjaer kéo vào giữa. Không có gì đảm bảo trong tương lai, Rashford sẽ trở thành một trung phong thực thụ.
Phần lớn các CLB hàng đầu châu Âu hiện sử dụng những trung phong được liệt vào hàng "cao tuổi" (trẻ nhất đã 30 tuổi) như Robert Lewandowski (Bayern Munich), Sergio Aguero (Man City), Mario Mandzukic (Juventus), Luis Suarez (Barcelona), Edinson Cavani (PSG), Klaas-Jan Huntelaar (Ajax), Karim Benzema (Real Madrid), Edin Dzeko (Roma), hoặc bố trí một cầu thủ không phải mẫu tiền đạo truyền thống lĩnh xướng hàng công.
Chúng ta đã thấy Liverpool làm điều này Mohamed Salah, Roberto Firmino, Atletico Madrid với Antoine Griezmann, Lyon với Memphis Depay, Dortmund với Marco Reus và Ajax với Dusan Tadic (ở trận gặp Real vừa qua). Thực tế, ngoại trừ Mbappe, Rashford và Gabriel Jesus, những tiền đạo cắm trẻ nhất tại Champions League hiện đang ở giữa sự nghiệp. Có 3 chân sút cùng 25 tuổi là Harry Kane, Romelu Lukaku và Paco Alcacer song số phận của họ hoàn toàn khác biệt.
Bóng đá thế giới đang khan hiếm các trung phong đẳng cấp như Aguero hay Suarez
Về phần Kane, không có gì phải bàn cãi khi anh là một trung phong quá đẳng cấp. Dù vậy, Lukaku đang dần mất suất đá chính tại M.U còn Alcacer gần như không tạo được dấu ấn đáng kể nào trong quãng thời gian 2 năm gắn bó với Barcelona. Phong độ làm bàn của Alcacer ở mùa giải này vô cùng ấn tượng, song thực tế anh không phải là gương mặt quen thuộc ở đội hình xuất phát của Dortmund.
Nhiều người phản biện rằng Lukaku rồi sẽ lấy lại phong độ để tìm lại vị thế vốn có, còn Alcacer sẽ tiếp tục duy trì phong độ ổn định. Thế nhưng, nếu muốn tìm kiếm những trung phong chất lượng dưới 25 tuổi lúc này, thật khó chọn lựa ngoài Mbappe, Jesus và Rashford - những ngôi sao hiện đã khoác áo các đội bóng hàng đầu châu Âu.
Mở rộng phạm vi tìm kiếm sang những giải đấu tiếng tăm khác tại châu Âu, có thể dễ dàng liệt kê ra nhiều tiền đạo cắm chất lượng. Tuy nhiên, bao nhiêu trong số này dưới 25 tuổi? Chỉ có 5 mà thôi. Đó là Aleksandar Mitrovic (24 tuổi), đang khoác áo Fulham - CLB hiện nằm trong nhóm xuống hạng ở Premier League 2018/19. Tiếp đến là Krzysztof Piatek (23), đang tận hưởng mùa giải Serie A đầu tiên trong sự nghiệp với Milan và đáng lo thay, anh mới sở hữu 2 lần khoác áo ĐTQG Ba Lan. Người đồng hương của Piatek là Arkadiusz Milik (24) đã đá chính 14/23 trận cho Napoli mùa này. Youssuf Poulsen (24) mới ghi 9 bàn sau 59 lần ra sân cho RB Leipzig ở 2 mùa giải trước. Và cuối cùng là Sebastien Haller (24), hiện chơi cho Eintracht Frankfurt, vẫn chưa có lần nào khoác áo ĐT Pháp.
Piatek là số ít măng non đang thi đấu ấn tượng
Trong số 5 cái tên nêu trên, cầu thủ nào khiến bạn cảm thấy phấn khích? Có lẽ chẳng có một ai ngoài Rashford, Kane, Mbappe, Jesus và tất cả các trung phong đã ngoài 30 tuổi đề cập ban đầu. Thế giới bóng đá vẫn có một vài chân sút trẻ đang tạo ra tiếng vang như Youself El Neysri (21 tuổi tại Leganes), Maxi Gomez (22 tuổi tại Celta), Rafael Leao (19 tuổi tại Lille), nhưng nếu nhìn vào tương lai lâu dài, khả năng vươn xa của họ khá mịt mờ.
Có thể Nam Mỹ hoặc nơi nào khác trên thế giới sẽ sản sinh ra thêm những trung phong tiềm năng để lấp đầy khoảng trống. Nếu không, chúng ta sẽ được thấy các đội bóng có sự biến hóa như sử dụng "số 9 ảo" hay đơn giản sử dụng những cầu thủ đa năng hơn là các siêu sao. Tại World Cup 2018, ĐT Pháp đã đăng quang với tiền đạo cắm Olivier Giroud. Chân sút thuộc biên chế Chelsea không ghi nổi bàn nào nhưng anh có khả năng làm tường, thu hút hậu vệ đối phương và phối hợp với đồng đội rất tốt. Trước Giroud, Pháp cũng từng đăng quang World Cup 1998 với Stephane Guivarc'h.
Gần đây, Chelsea đang phải trả gần 30 triệu USD (lương và phí mượn) để chiêu mộ tiền đạo Gonzalo Higuain trong 6 tháng. Thực tế, việc làng túc cầu thiếu những chân sút tài năng cũng là một phần nguyên nhân khiến The Blues không có nhiều sự lựa chọn. Và trong vài năm tới, Bayern (Lewandowski), Barcelona (Suarez), Real Madrid (Benzema), Juventus (Mandzukic) và Chelsea (ngay cả khi Higuain vẫn còn đá) đều sẽ phải đau đầu tìm cách giải quyết vấn đề này.
Theo quy luật tự nhiên, khi nguồn cung hạn chế, miễn là cầu không giảm, giá cả sẽ tăng lên. Như vậy, nhiều khả năng trong tương lai không xa, nếu một đội bóng muốn có trung phong đẳng cấp, họ sẽ phải chi ra rất nhiều tiền. Và đôi khi, sự đầu tư này còn mang đến rủi ro lớn.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn