Cafe tối: FIFA nên sửa luật vì Guardiola?

ĐỨC HOÀNG
21:13 ngày 20-02-2014
Năm 1993, FIFA đã phải sửa lại luật khi cấm thủ môn bắt bóng bằng tay khi cầu thủ đội nhà chuyền về. Đó là một “thành quả” của người Đức. Hơn 20 năm sau, người Đức và Guardiola liệu có bắt FIFA phải sửa luật một lần nữa.
Cafe tối: FIFA nên sửa luật vì Guardiola?
Thời đó, thủ lĩnh của phong trào “giết bóng đá sau khi dẫn bàn” này không ai khác chính là người Đức. Năm 2014, FIFA nên nghiên cứu sửa luật một lần nữa để tránh việc khán giả ngủ gật trên sân. Lần này là cấm cầu thủ không được chuyền bóng về khi đang ở gần vòng cấm đối phương.

Guardiola đã nâng thực dụng lên một tầm cao mới. Tức là bây giờ, cầu thủ Bayern sẵn sàng chuyền quanh quẩn ngay bên phần sân đối phương để giữ chắc bóng. Họ có thể tiến đến rất gần khung thành rồi, nhưng họ không cảm thấy chắc ăn thì vẫn cứ chuyền ra chuyền vào. Họ thà không ghi bàn, chứ không để Arsenal có cơ hội lấy được quả bóng.

Theo lẽ thông thường, khi mà người ta đưa được bóng đến gần khung thành rồi thì họ sẽ cố. Cầu thủ của Liverpool, Man City, Real Madrid sẽ cố, dù là cố tạt, cố đi bóng qua đối phương, cố ăn vạ kiếm phạt đền, cố dứt điểm. Bayern thì không. Họ chuyền ngược về. Chuyền nữa, chuyền mãi đến khi nào lộ ra một cái khoảng trống mười mươi thì mới tính.

Bayern vượt qua Arsenal ngay tại Emirates

Arsene Wenger than thở: “Với các CĐV trung lập thì hiệp 2 là một hiệp đấu vô cùng buồn tẻ”. Tốc độ chuyền bóng của Bayern thì vẫn nhanh, nhưng đúng là có nhiều người sẽ cảm thấy buồn, có một cái vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại: quả bóng từ giữa sân lên đến gần vòng cấm, rồi lại quay về giữa sân để đi lên gần vòng cấm.

Dù cho có thể là những pha đột phá “trâu bò” kiểu Balotelli hay Suarez, những cú sút xa kiểu Podolski hay Steven Gerrard đôi lúc không hiệu quả. Nhưng nó mang lại cảm xúc, sự hồi hộp và hưng phấn. Ở đây, sự hiệu quả được đặt lên ở mức tối đa khiến cho thứ bóng đá của Guardiola ru ngủ được tương đối nhiều người.

Cái nhịp độ “bóng chuyền” của Bayern thậm chí còn cao hơn ở Barca vì dẫu sao ở Barca vẫn có nhiều người thích đột phá hơn. Guardiola đã nâng cấp thứ bóng đá của ông lên một tầm nữa. Bayern đang trở nên vô cùng đáng sợ như Barca năm nào. Nhưng không phải vì họ mạnh, không phải vì họ thắng, mà phủ nhận đi được cái yếu tố “ru ngủ” trong lối chơi.

Sau 20 năm, lại có một đội bóng Đức ru ngủ các khán đài. Nếu ai cũng học theo cách đá này, thì có lẽ FIFA nên sửa luật cấm người ta chuyền ngược về khi ở trong vòng cấm. Sút bóng vào góc hẹp hoặc cố đi bóng, dù có không hiệu quả, dù có hơi “ngố” nếu so với sự tinh quái của Guardiola, vẫn giống... bóng đá hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x