Cái lý và thuyết âm mưu của Conte

Kinh Thi Kinh Thi
09:29 ngày 08-08-2017
Cái “được” của Chelsea khi họ thua Arsenal trong trận tranh Siêu Cúp Anh là ở chỗ: tất cả cho thấy HLV Antonio Conte quá đúng khi ông từng quyết liệt “bày tỏ thái độ” với các giám đốc của Chelsea về sự chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng.
Cái lý và thuyết âm mưu của Conte
Ai cũng khen ngợi Conte khi ông lôi từ trong mớ cầu thủ mà chính Chelsea đã ruồng rẫy ra một tiền vệ quan trọng, biến thành ngôi sao trong đội hình 3-4-3 của ông, và thành công rực rỡ trong mùa vừa qua. Đó là Victor Moses. Ít ai bàn về khía cạnh ngược lại: nếu như Conte có công “nâng cấp” Moses, thì điều đó có nghĩa là sự thể hiện của Moses trong mùa vừa qua cao hơn khả năng thực của chính anh. Đấy chỉ là một trong nhiều ví dụ nói lên sự hạn chế về thực lực của đội ĐKVĐ Premier League.

Dĩ nhiên, bản thân Conte phải hiểu rõ hơn ai hết năng lực thật sự của các cầu thủ mà ông huấn luyện. Khi Conte liên tục đòi hỏi Chelsea tăng cường lực lượng thì điều đó có vẻ... xúc phạm các cầu thủ tốt mà ông đang có, nhưng thực tế lạnh lùng lại cho thấy đấy chưa thể là lực lượng hoàn hảo. Moses, Pedro, Marcos Alonso... đâu thể cứ mãi thể hiện được phong độ cao hơn khả năng thật!

Conte muốn có Romelu Lukaku, nhưng rút cuộc phải đành chấp nhận Alvaro Morata, đấy cũng là một thất bại của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng. Đừng so sánh năng lực. Vấn đề là Morata và Lukaku thuộc về hai mẫu tiền đạo khác nhau, vươn lên trong hai môi trường bóng đá khác nhau, có lối chơi khác nhau.

Tùy quan điểm, người ta có thể ca ngợi Morata thế nào tùy ý, nhưng đấy không phải là tiền đạo mà Conte muốn có, như Lukaku. Trận đấu chính thức đầu tiên của Morata trong màu áo Chelsea rõ ràng là một trận đấu đáng quên. Anh bỏ lỡ cơ hội. Và khi Morata sút hỏng luân lưu 11m, thì đấy có thể là vì ảnh hưởng về mặt tâm lý của một chân sút biết rõ mình đang có một trận đấu không thành công.


Chelsea chẳng những không đáp ứng nhu cầu tăng cường lực lượng của Conte, họ còn làm chuyện khó chấp nhận hơn, là bán đi cầu thủ mà Conte không muốn bán (Nemanja Matic). Cựu cầu thủ Chelsea Frank Lampard đã phàn nàn về lực lượng trong tay Conte, khi bình luận sau trận Community Shield. Theo Lampard, Chelsea cần tăng cường tiền vệ trung tâm, cầu thủ đá cánh... HLV Glenn Hoddle cũng đồng ý với cái nhìn của Lampard, và nói thêm: thất bại vừa qua chính là cơ hội để Conte yêu cầu Chelsea phải nhanh tay mua thêm cầu thủ trước ngày 31/8.

Thậm chí, còn đang tồn tại một “thuyết âm mưu”: Conte cố tình phơi bày một lực lượng xoàng xĩnh để các cầu thủ, như Michy Batshuayi, tự trình bày với các giám đốc Chelsea về năng lực thật sự của họ. Thật ra, đấy đã là đội hình gần như tốt nhất trong tay Conte rồi. Nhưng nói “xoàng xĩnh” cũng đúng, hoặc chính xác hơn thì đấy chưa bao giờ là một lực lượng đủ mạnh để có thể tiến xa ở cả Premier League lẫn Champions League. 

Mùa bóng vừa qua, Chelsea vô địch Premier League một phần nhờ tính “độc, lạ” của cách chơi 3-4-3, chủ yếu là các đối thủ chưa quen đối phó. Mùa này dĩ nhiên sẽ khác. Chelsea cần cả lực lượng hùng hậu, chứ không thể chỉ trông cậy vào chiến thuật của Conte nữa.

Xác định những khoảng trống đầu tiên
Eden Hazard, Nemanja Matic và Diego Costa là 3 trong 5 cầu thủ kiến tạo bàn thắng nhiều nhất cho Chelsea ở Premier League mùa trước. Họ đều vắng mặt trong trận tranh Community Shield. Matic đã chuyển sang M.U, Costa coi như đã bị HLV Antonio Conte gạt bỏ, Hazard thì đang chấn thương, sẽ còn vắng mặt khá lâu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Chelsea nhận thất bại kép trên hàng công Chelsea nhận thất bại kép trên hàng công

    Chelsea đã để thua Arsenal trong trận tranh Community Shield. Nhưng kết quả của trận đấu này chưa đáng lo bằng những thất bại trong kế hoạch chuẩn bị cho hàng công. Tân binh Alvaro Morata mờ nhạt và lạc lõng trong đội bóng. Còn Diego Costa khiến Chelsea rơi vào cảnh mắc kẹt, do chưa thể bán nhưng cũng không sử dụng được chân sút này.

  • Premier League bị đe dọa bởi các tỷ phú châu Á Premier League bị đe dọa bởi các tỷ phú châu Á

    Mùa Hè này, Premier League vẫn mua sắm mạnh tay khi đã chi 956 triệu bảng và chuyện phá kỷ lục 1,18 tỷ bảng của Hè trước là trong tầm tay. Mua sắm rầm rộ như thế nhưng giải Ngoại hạng vẫn có nguy cơ mất vị thế độc tôn trên TTCN vào tay những đội bóng được chống lưng bởi các tỷ phú từ châu Á, mà vụ PSG mua Neymar mới đây là một ví dụ…

  • Sanchez sẽ rời Arsenal theo dạng tự do vào Hè 2018 Sanchez sẽ rời Arsenal theo dạng tự do vào Hè 2018

    Trước lập trường cứng rắn của Arsenal, tiền đạo Alexis Sanchez chấp thuận ở lại nốt 1 năm hợp đồng trước khi ra đi theo dạng tự do vào mùa Hè 2018.

  • Newcastle muốn giải cứu Lucas Perez khỏi Arsenal Newcastle muốn giải cứu Lucas Perez khỏi Arsenal

    HLV Rafael Benitez của Newcastle thừa nhận, ông vẫn quan tâm tới việc ký hợp đồng với tiền đạo Lucas Perez (Arsenal).

  • Arsenal có thể mất Ramsey và Oezil ở trận mở màn Ngoại hạng Anh Arsenal có thể mất Ramsey và Oezil ở trận mở màn Ngoại hạng Anh

    Arsenal nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của bộ đôi Mesut Oezil và Aaron Ramsey ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2017/18 gặp Leicester.

  • Conte thừa nhận khó giữ chân Hazard Conte thừa nhận khó giữ chân Hazard

    HLV Antonio Conte cho biết rằng ông chỉ có thể góp ý về vấn đề tương lai của Eden Hazard, nhưng ông vẫn hy vọng ngôi sao người Bỉ tiếp tục gắn bó với Chelsea.

  • Trippier chấn thương, Tottenham tái mặt Trippier chấn thương, Tottenham tái mặt

    Nỗ lực bảo toàn đội hình chuẩn bị cho mùa bóng mới của Tottenham vừa bị giáng một đòn mạnh khi hậu vệ phải Kieran Trippier dính chấn thương trong trận giao hữu với Juventus tối 5/8.

  • Wenger đã đặt Lacazette vào bệ phóng Wenger đã đặt Lacazette vào bệ phóng

    Mourinho từng chê không mua Lacazette vì anh ta… ghi bàn bằng penalty nhiều quá. Nhưng Wenger lại mang người đồng hương Pháp về với kỳ vọng lớn lao. Đó không phải niềm tin thiếu cơ sở của vị HLV từng vun trồng thành công nhiều tiền đạo người Pháp.

  • Không mua cầu thủ, Tottenham vẫn đáng sợ Không mua cầu thủ, Tottenham vẫn đáng sợ

    Dù chưa chi tiền trên thị trường chuyển nhượng, nhưng Tottenham vẫn đánh bại Juventus với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu cuối tuần qua. Thắng lợi này cho thấy Spurs vẫn là một đội bóng đáng gờm, với lối đá nhuần nhuyễn được gây dựng qua nhiều mùa giải.

  • Man City dùng Bernardo Silva lôi kéo Mbappe Man City dùng Bernardo Silva lôi kéo Mbappe

    Man City không có truyền thống và danh tiếng như Real hay Barca, nhưng đội bóng này có những lợi thế lớn trong việc lôi kéo Kylian Mbappe. Ngoài khía cạnh tiền bạc, Man City còn có tân binh Bernardo Silva.

  • Tranh thủ được xả hơi, Matic đưa vợ đi shopping Tranh thủ được xả hơi, Matic đưa vợ đi shopping

    Tranh thủ kỳ nghỉ ngắn ngày trước khi bước vào mùa giải mới, tiền vệ Nemanja Matic đã đưa cô vợ xinh đẹp đi shopping.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x