CALLUM WILSON LẦN ĐẦU ĐƯỢC GỌI LÊN ĐT ANH

Callum Wilson: Từ ám ảnh chấn thương đến gõ cửa Tam sư

Minh Nam
07:38 ngày 10-11-2018
Cuối cùng thì những nỗ lực không biết mệt mỏi của Callum Wilson đã được ghi nhận. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, tiền đạo c ủa Bournemouth đã được triệu tập lên đội tuyển Anh. Để có ngày hôm nay, Wilson đã 3 lần vượt qua nỗi ám ảnh những chấn thương rất nặng…
Callum Wilson: Từ ám ảnh chấn thương đến gõ cửa Tam sư
HLV Gareth Southgate đã công bố danh sách triệu tập ĐT Anh tối thứ Năm vừa qua. Cái tên đáng chú ý nhất trong lần triệu tập này ngoài Wayne Rooney còn có Callum Wilson. Bởi đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp chân sút tỉnh lẻ này được gọi lên Tam sư. 

Để có được ngày hôm nay, Wilson đã đi qua cả hành trình dài gian nan, đặc biệt là những chấn thương nặng mà anh ít nhất 3 lần dính phải. Lần đầu tiên là tháng 1/2012. Thời điểm đó, Wilson thuộc biên chế Coventry nhưng thi đấu cho Tamworth theo hợp đồng cho mượn ở giải bán chuyên. Wilson có khởi đầu khá tốt ở đội bóng nhỏ bé này. Nhưng sau đó thì anh bị gãy chân. Chấn thương nặng đầu tiên trong sự nghiệp khiến chàng trai khi đó 20 tuổi, đang hừng hực sức chiến đấu, lại phải nghỉ nguyên năm 2012. Mùa 2012/13, anh trở lại Coventry. Đội bóng này đang gặp rất nhiều khó khăn sau khi bị tụt xuống giải hạng Nhì (League One). Phải đến đầu năm 2013, Wilson mới hồi phục hoàn toàn và được ra sân trở lại. Nhưng anh không thể tìm lại phong độ trong phần còn lại mùa giải đó. 

Mùa 2013/14, Wilson tiến bộ vượt bậc. Anh ghi tới 21 bàn sau 37 trận ở giải hạng Nhì cho Coventry. Thành tích này giúp Wilson lọt vào mắt xanh của HLV Eddie Howe, người khi đó đang dẫn dắt Bournemouth ở giải hạng Nhất (Championship). Mùa Hè 2014, Bournemouth chi 3 triệu bảng để chiêu mộ Wilson. Và đây là vụ đầu tư rất hiệu quả khi mùa 2014/15, Wilson ghi tới 20 bàn sau 45 trận ở giải hạng Nhất, qua đó giúp Bournemouth giành quyền lên hạng Premier League lần đầu tiên trong lịch sử CLB. 


Tại Premier League 2015/16, Wilson cũng sớm thể hiện được tài năng. Anh ghi 5 bàn/7 vòng đầu mùa đó, trong đó có cú hat-trick vào lưới West Ham. Nhưng khi sự nghiệp Wilson đang không ngừng thăng tiến, thì ám ảnh chấn thương lại quay trở lại. Tháng 9/2015, trong trận đấu với Stoke, Wilson dính chấn thương đầu gối chân phải. Chấn thương này khiến anh phải nghỉ thi đấu 7 tháng. Wilson chỉ có thể trở lại ở 6 vòng cuối mùa đó. Nhưng anh không ghi được bàn thắng nào. Đó là lần thứ 2 Wilson dính một chấn thương cực nặng trong sự nghiệp. 

Mùa thứ 2 chơi bóng ở Premier League (mùa 2016/17), Wilson không tỏa sáng được như mùa giải đầu tiên. Anh chỉ ghi được 6 bàn sau 20 trận. Thế rồi tháng 2/2017, tai hoạ ập đến với Wilson lần thứ 3, khi anh bị đứt dây chằng. Chấn thương này khiến anh tiếp tục vắng mặt thêm… 9 tháng. Mãi đến ngày 28/10/2017 Wilson mới có thể trở lại, khi ra sân 16 phút cuối ở trận gặp Chelsea. Kể từ đó đến nay, Wilson không dính phải thêm chấn thương nào nữa. 

Việc có được thể lực sung mãn nhất đã giúp Wilson trở lại là chân sút cự phách như giai đoạn đầu mùa 2015/16. Ở mùa này, Wilson đã ghi tới 6 bàn/11 vòng ở Premier League và 7 bàn/13 trận trên mọi đấu trường. Không phải Harry Kane, mà Wilson mới là tiền đạo người Anh chơi ổn định nhất từ đầu giải. Chính phong độ đó đã giúp Wilson được Southgate triệu tập lên ĐT Anh cho 2 trận đấu sắp tới gặp Mỹ và Croatia. Wilson vẫn còn trẻ. Anh mới 26 tuổi. Chấn thương chỉ có thể làm chậm sự thăng tiến, chứ không thể giết chết sự nghiệp Wilson. 

Southgate chính là thầy cũ của Wilson
Năm 2014, Wilson từng được gọi lên đội tuyển U21 Anh nhờ thành tích làm bàn tốt trong màu áo Coventry. Khi ấy, người triệu tập Wilson lên U21 chính là Gareth Southgate. Như vậy, Southgate từng là thầy cũ của Wilson và giờ thì ông trao cho anh cơ hội lên ĐTQG. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x