CAN

CAN 2017: Lần thứ 9 của “bố già” Le Roy

Việt Hà
06:57 ngày 12-01-2017
Một HLV người Pháp nhưng lại làm “trùm” ở làng bóng châu Phi. Chúng ta đang nói về Claude Le Roy với kỷ lục 9 lần tham dự CAN, tính cả năm nay. Chiến lược gia 68 tuổi đang nuôi tham vọng vô địch cùng ĐT Togo lần này.
CAN 2017: Lần thứ 9 của “bố già” Le Roy

Tình yêu với châu Phi

Claude Le Roy đã bôn ba khắp thế giới. Từ vai trò tuyển trạch viên ở Milan (1996), Giám đốc thể thao PSG (1997) cho đến vị trí HLV trưởng Shanghai Cosco (2001-2003) hay ĐT Malaysia (1994-1996). Song nhắc đến cái tên Le Roy là phải nói tới một tướng tài của bóng đá châu Phi.

 Chiến lược gia người Pháp dành phần lớn sự nghiệp của mình cho lục địa đen. Ông từng dẫn dắt ĐT Cameroon, Senegal, CHDC Congo, Ghana, Congo và hiện tại là Togo. Hầu như ở đâu, Le Roy cũng gặt hái thành công. Tính cả CAN 2017, vị HLV 68 tuổi sẽ lập kỷ lục 9 lần tham dự giải vô địch châu Phi.

Trong 8 kỳ CAN trước đây với tổng số 35 trận, Le Roy chỉ nâng cúp một lần vào năm 1988 cùng ĐT Cameroon. Nhưng ông đã giúp các đội bóng của mình lọt vào tối thiểu là tứ kết trong 7 lần. Lần duy nhất Le Roy dừng bước ngay vòng bảng là CAN 2013, khi ông dẫn dắt ĐT CHDC Congo. 

Tình yêu bóng đá châu Phi của Le Roy bắt đầu vào năm 1985 khi ông nhận lời dẫn dắt ĐT Cameroon. “Họ tổ chức họp báo công bố tôi là HLV trưởng trước khi tôi đặt bút ký hợp đồng. Một cách làm kỳ quái. Nhưng chúng tôi đã bất bại trong suốt 3 năm. Đi tới đâu, ĐT Cameroon cũng được ủng hộ nhiệt liệt”, nhà cầm quân người Pháp nhớ lại “mối tình đầu” với lục địa đen.

Le Roy cũng từng đưa Senegal và Ghana vào chung kết CAN. Hai năm trước, Congo của vị HLV người Pháp gây tiếng vang lớn khi lọt vào tứ kết lần đầu tiên sau 22 năm. Công thức chiến thắng của Le Roy không thay đổi sau hàng chục năm, đó là khiến các cầu thủ cháy hết mình vì màu cờ sắc áo. “Trong bóng đá châu Phi, điều đó quan trọng hơn tất thẩy”, nhà cầm quân 68 tuổi cho biết.


Togo mơ làm chuyện lớn

Tài năng của Le Roy một lần nữa thể hiện ở ĐT Togo. Nhậm chức vào tháng 4/2016, vị HLV người Pháp giúp đội bóng Tây Phi vượt qua vòng loại CAN 2017 một cách ngoạn mục. Dưới bàn tay của Le Roy, Togo có trận hòa quý giá 2-2 trên sân Liberia để níu kéo hy vọng đi tiếp. Và ở lượt cuối, chiến thắng giòn giã 5-0 trước Djibouti đã đưa Togo đến ngày hội bóng đá châu lục.

“Cơ hội vượt qua vòng loại của Togo ban đầu chỉ là 1%. Nhưng chúng tôi đã làm được điều không thể tưởng tượng”, Le Roy kể lại hành trình vượt khó tại vòng loại CAN 2017. Togo giành vé tới CAN 2017 với tư cách một trong hai đội nhì bảng xuất sắc nhất. Nếu không có Le Roy, họ thậm chí khó có thể về nhì ở bảng đấu có Tunisia và Liberia.

Ở CAN 2017, Togo rơi vào bảng đấu khắc nghiệt cùng Bờ Biển Ngà, CHDC Congo và Morocco. Nhưng Claude Le Roy vẫn đặt ra mục tiêu cao nhất. Vị HLV người Pháp tin tưởng vào đội ngũ gắn kết và giàu kinh nghiệm của Togo với những Adebayor, Gapke, Romao, Ayite. 

Sau hai thập kỷ lăn lộn với bóng đá châu Phi, Le Roy nhận xét “không có nhiều khác biệt giữa việc cầm quân ở châu Âu và châu Phi. Ngoại trừ một điều ở đây, bạn có thể ăn trưa với nguyên thủ quốc gia và hôm sau lại đứng hít bụi cùng các cầu thủ trẻ trên sân tập”.

VÀI NÉT VỀ LE ROY
- Tên đầy đủ: Claude Le Roy
- Ngày sinh: 06/02/1948
- Nơi sinh: Bois-Normand-près-Lyre (Pháp)
- Vị trí thời còn thi đấu: tiền vệ
- Thời gian thi đấu: 1968-1981

- Các đội bóng từng dẫn dắt: Amiens (1980-83), Grenoble (1983-85), Cameroon (1985-88), Senegal (1989-92), Malaysia (1994-96), Cameroon (1998), Strasbourg (1999-2000), Shanghai Cosco (2001-03), CHDC Congo (2004-06), Ghana (2006-08), Oman (2008-11), Syrie (2011), CHDC Congo (2011-13), Congo (2013-15), Togo (2016-nay)  

- Thành tích đáng chú ý:
- Vô địch Cúp Á-Phi 1985
- Vô địch CAN 1988
- Vô địch Cúp Tây Phi (Amilcar Cabral) 1991
-  Vô địch Cúp vùng Vịnh 2009
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
CAN

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x