Cantona nhắn nhủ M.U: 'Mourinho không phù hợp, hãy gọi cho tôi, tôi đang sẵn sàng'

Nguyên Phong
11:00 ngày 09-09-2018
Eric Cantona đã có bài phỏng vấn dài với tờ Daily Mail. Ở đó, huyền thoại người Pháp chê Jose Mourinho không phù hợp với M.U và sẵn sàng trở lại sân Old Trafford để dẫn dắt Quỷ đỏ.
Cantona nhắn nhủ M.U: 'Mourinho không phù hợp, hãy gọi cho tôi, tôi đang sẵn sàng'
Cantona chơi cho M.U từ năm 1992 đến năm 1997. Chỉ trong vòng 5 năm, ông đã chiếm được vị trí trang trọng trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford. Người hâm mộ M.U vẫn vẫn gọi ông là “King Eric”. Cantona ghi được 80 bàn cho Quỷ đỏ và giúp CLB này giành 4 danh hiệu Ngoại hạng Anh, 3 cúp FA. 

Sau khi giải nghệ, cựu tiền vệ tài hoa này dấn thân vào con đường nghệ thuật. Ông đã đóng 25 bộ phim và gần nhất là một bộ phim tiếng Trung Quốc có tên “Magic”. Nó đã được công chiếu cách đây 3 tháng tại Thượng Hải và Quý Châu, Trung Quốc.

Catona là huyền thoại của M.U
Cantona là huyền thoại của M.U

Trong bài phỏng vấn với tờ Daily Mail, Cantona đã chia sẻ về nhiều vấn đề xung quanh ông và đội bóng cũ M.U. Huyền thoại người Pháp khởi đầu: “Diễn xuất và bóng đá giống nhau. Tôi có thể làm cả hai. Tôi yêu diễn xuất trước khi yêu bóng đá. Nhưng tôi có đôi chân khéo léo nên đã thành cầu thủ. Trở thành diễn viên là điều tuyệt vời, chơi cho M.U cũng vậy”.

“Không hoàn toàn tuyệt vời vào lúc này”, phóng viên nói. Cantona đáp: “Đúng, không tốt lắm. Nhưng giờ mới là đầu mùa giải... quá sớm để nói điều gì. M.U là CLB vĩ đại và sẽ luôn như thế. Họ sẽ vô địch mọi giải đấu, tôi biết họ sẽ có thể làm được”.

Catona khen Pep, chê Mourinho
Cantona khen Pep, chê Mourinho

“Nhưng cách họ chơi hiện tại? Không tốt. HLV (Mourinho) đã khiến M.U chơi theo cách trái với những gì người hâm mộ mong muốn. Không niềm vui, không sáng tạo. Tôi thích Mourinho. Ông ấy có nhân cách tốt nhưng không phải dành cho M.U. Quỷ đỏ nên có Pep Guardiola. Ông ấy nên đến M.U, nhưng cuối cùng lại tạo ra phép thuật ở CLB khác - CLB mà tôi không thể nêu tên”.

Cantona dừng lại, từ từ kéo lên kéo xuống gói trà trong cốc của mình. Ông buồn bã nhìn vào khoảng không và nói: “Tôi không thể nói tên CLB đó”. Huyền thoại người Pháp lặp đi lặp lại như thể đang nói về một tình yêu tuyệt vời đã rời bỏ ông. Cantona nói: “Thật đau đớn khi nói tên”.

Phóng viên nói: “Manchester City”. Cantona nhăn mặt, siết chặt tay và đáp: “Bạn đã hủy hoại ngày hôm nay của tôi”.

Cantona bỏ túi trà ra khỏi cốc và tiếp tục tâm sự: “Man City đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Tôi chỉ nghĩ Guardiola nên ở M.U. Ông ấy là đứa con tinh thần của Johan Cruyff. Guardiola chơi dưới sự chỉ đạo của Cruyff ở Barcelona và học được mọi thứ. Guardiola là người duy nhất nên ở M.U”.

Catona sẵn sàng dẫn dắt M.U
Cantona sẵn sàng dẫn dắt M.U

“Người duy nhất?”, phóng viên hỏi. “Đúng thế, ngoại trừ tôi”, Cantona nói. “Tôi muốn trở thành HLV. Nếu M.U mời, tôi sẽ đến. Họ biết tôi đang ở đâu. Sau đó, M.U sẽ chơi thứ bóng đá sáng tạo một lần nữa”.

“Nó sẽ là điều tuyệt vời cho người hâm mộ, giống như những gì dưới thời Sir Alex. Ông ấy cho phép cầu thủ sáng tạo, đối xử với họ như những cá nhân riêng biệt. Chúng tôi đều cảm thấy được yêu thương bởi Ferguson. Ông ấy luôn ca ngợi mọi người. Ferguson là một người đàn ông và người thầy tốt”.

Cantona đã giữ liên lạc với Ferguson từ sau khi giải nghệ và biến mối quan hệ thầy trò thành tình bạn. Huyền thoại người Pháp kể đã nói chuyện vài lần với Sir Alex sau khi vị HLV vĩ đại này bị xuất huyết não.

"Ông ấy đang tốt dần lên. Ferguson rất mạnh mẽ. Tôi ước gì ông ấy khỏe mạnh hoàn toàn. Tôi chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy ông ấy khỏe hơn sau mỗi ngày".

Catona mong Ferguson nhanh chóng bình phục
Cantona mong Ferguson nhanh chóng bình phục

Sau khi nói về Ferguson, Canona bàn về các HLV khác. Cựu số 7 của M.U không đánh giá cao những HLV dẫn dắt các ĐTQG. Cantona nói: “Các HLV giỏi nhất đến với các CLB tốt nhất - không phải ĐTQG. Tại World Cup, HLV Julen Lopetegui được đề nghị tới Real Madrid và ông đã nắm lấy cơ hội. Lopetegui bất chấp việc không được ở lại Tây Ban Nha, một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2018. Ông ấy thích dẫn dắt Real hơn Tây Ban Nha".

"Nhìn vào nước Anh. Tôi thích Southgate nhưng ông ấy đã làm gì trước đây? Ông ấy dẫn dắt Middlesbrough và không đoạt được danh hiệu gì. Tại sao FA lại mời Southgate dẫn dắt ĐT Anh? Bởi vì ông ấy là người tốt nhất trong số những người không dẫn dắt CLB lớn. Tôi luôn nói các HLV ở ĐTQG là vì không CLB lớn nào muốn họ”.

Catona chê HLV các ĐTQG
Cantona chê HLV các ĐTQG

Khi được hỏi về khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp, Cantona trả lời: “Đó không phải bàn thắng hay trận thắng nổi bật. Đó là thời điểm tôi rời Pháp sang Anh. Giống như có một vụ nổ bên trong tôi vậy. Điều đó thật thú vị. Anh rất khác biệt – mọi người lái xe bên phía trái đường”.

“Và ở Anh có sự sáng tạo. Họ có nhà văn, nhạc sĩ, diễn viên, đạo diễn xuất sắc. Làm thế nào một quốc gia không lớn như Anh lại sản xuất ra rất nhiều nhà nghệ thuật?”. Cantona bị thu hút bởi sự sáng tạo. Khi phóng viên yêu cầu ông mô tả bản thân bằng 3 từ, huyền thoại của M.U nói: “Sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo. Tôi thích tạo ra mọi thứ, cho dù đó là bóng đá hay những nhân vật đẹp trên sân khấu”.

Cuối cùng, Cantona chia sẻ về tương lai: “Tôi không thích có quá nhiều kế hoạch. Tôi thích được tự do như một chú chim trên bầu trời. Vì vậy, tôi sẵn sàng nếu M.U gọi cho tôi và muốn tôi làm HLV. Tôi rất khỏe mạnh và sẵn sàng”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • John Terry: Chiến binh già chưa chùn chân John Terry: Chiến binh già chưa chùn chân

    Terry đã 38 tuổi. Anh đang… thất nghiệp sau khi chia tay Aston Villa vào tháng 5 vừa qua. Dù vậy, trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền trên tờ Daily Mail, cựu đội trưởng Chelsea cho biết anh vẫn chưa tính đến chuyện giải nghệ. Terry cũng tiết lộ những điều thú vị, như việc anh học hỏi từ Ray Wilkins và Jose Mourinho rất nhiều từ những ngày đầu tiê

  • Pogba muốn rời M.U vì vấn đề tiền lương Pogba muốn rời M.U vì vấn đề tiền lương

    Tương lai của Paul Pogba tại M.U ngày càng u ám. Trong đợt tập trung với ĐTQG, khi được hỏi về khả năng gắn bó lâu dài với M.U, Pogba vừa lấp lửng “làm sao có thể biết được điều gì xảy ra trong vài tháng tới”. Tuyên bố của Pogba một lần nữa khiến nhiều người tin rằng anh trước sau gì cũng rời Old Trafford.

  • Vì sao Fabinho vẫn chưa chơi trận ra mắt Liverpool? Vì sao Fabinho vẫn chưa chơi trận ra mắt Liverpool?

    1 tháng đã trôi qua kể từ khi bắt đầu mùa giải mới, nhưng tân binh Fabinho vẫn chưa ra sân một phút nào ở các giải đấu chính thức trong màu áo Liverpool. Chuyện gì đang xảy ra với bản hợp đồng trị giá 43,7 triệu bảng?

  • Tài trợ áo đấu của Liverpool thay đổi như thế nào theo năm tháng? Tài trợ áo đấu của Liverpool thay đổi như thế nào theo năm tháng?

    Cùng BongdaPlus điểm lại các nhà tài trợ áo đấu từng gắn liền với Liverpool từ trước cho tới nay.

  • Muốn leo đỉnh, Arsenal cần 'súng 2 nòng' Lacazette - Aubameyang Muốn leo đỉnh, Arsenal cần 'súng 2 nòng' Lacazette - Aubameyang

    Trong 4 trận đấu vừa qua, chưa bao giờ HLV Unai Emery giữ nguyên đội hình xuất phát. Trong công cuộc thử nghiệm của mình, phát kiến để Alexandre Lacazette và Pierre-Emerick Aubameyang là một thành tựu của Emery.

  • Cech bất ngờ là thủ môn chăm chuyền nhất Ngoại hạng Anh Cech bất ngờ là thủ môn chăm chuyền nhất Ngoại hạng Anh

    Sau 4 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh 2018/19, Petr Cech chính là thủ môn tung ra nhiều đường chuyền nhất. Thế nhưng, thủ thành của Arsenal lại chuyền dài rất thiếu chính xác.

  • HLV Sarri tiếp cận kỷ lục của Guardiola và Ancelotti HLV Sarri tiếp cận kỷ lục của Guardiola và Ancelotti

    Với việc vừa giúp Chelsea toàn thắng 4 vòng đầu giải Ngoại hạng Anh 2018/19, tân HLV Maurizio Sarri đang tiếp cận kỷ lục về số trận thắng liên tiếp khi mới sang Premier League làm việc của 2 đồng nghiệp Carlo Ancelotti và Pep Guardiola.

  • CĐV M.U muốn Giggs về thay Mourinho CĐV M.U muốn Giggs về thay Mourinho

    Fan M.U đã khẩn khoản cầu xin Phó chủ tịch Ed Woodward nên sa thải HLV Jose Mourinho và đưa trở lại sân Old Trafford cựu danh thủ Ryan Giggs. Lý do khiến CĐV Quỷ đỏ làm vậy đến từ sau trận Xứ Wales đánh bại CH Ireland với tỷ số 4-1 cách đây chưa lâu.

  • Paul Pogba: Ừ thì anh cứ đi đi! Paul Pogba: Ừ thì anh cứ đi đi!

    M.U đã trao cho Paul Pogba những điều kiện thuận lợi nhất để tỏa sáng. Thế nhưng, tiền vệ người Pháp vẫn bóng gió về việc ra đi. Nếu Pogba đã muốn chia tay, M.U không nên níu giữ.

  • Pogba bị 'ném đá' vì không tôn trọng M.U Pogba bị 'ném đá' vì không tôn trọng M.U

    Do có bình luận thể hiện sự thiếu tôn trọng với Man United, tiền vệ Paul Pogba mới đây đã phải nhận không ít lời phê bình từ chính các fan Quỷ đỏ.

  • Naby Keita sợ nhất Xabi Alonso Naby Keita sợ nhất Xabi Alonso

    Tiền vệ tân binh Naby Keita của Liverpool vừa tiết lộ đối thủ đáng sợ nhất mà anh từng đương đầu là Xabi Alonso.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x