Cặp trung vệ nào hiệu quả nhất ở Premier League?

Chiêu Văn
20:38 ngày 17-01-2015
Không dễ để xác định cặp trung vệ hiệu quả nhất tại Premier League, bởi ở mùa này đã có 98 sự kết hợp các cặp trung vệ khác nhau.
Cặp trung vệ nào hiệu quả nhất ở Premier League?
Tới giờ, giải Ngoại hạng đã diễn ra được 21 lượt trận, tức là 210 trận, tức là 420 đội hình xuất phát khác nhau. Với 98 sự kết hợp các cặp trung vệ, trung bình cứ khoảng 4 trận thì lại có 1 sự thay đổi với vị trí trung tâm hàng thủ. Ở một vị trí đòi hỏi sự ổn định và ăn ý, quá nhiều thay đổi đang diễn ra.

Hãy lấy Chelsea làm ví dụ. HLV Jose Mourinho may mắn biết rõ ngay gừ đầu đâu là cặp trung vệ tối ưu của ông cho mùa giải và đã hưởng lợi từ điều đó. Chelsea mới thủng lưới 19 bàn trong 20 trận ở Premier League mà John Terry và Gary Cahill đá cặp cùng nhau, bao gồm trận thua khó hiểu 3-5 ở White Hart Lane. Người ta vẫn nói một đội bóng vô địch cần đội hình có chiều sâu, nhưng chiều sâu đội hình không phải là lý do giải thích cho thành tích ấn tượng ở hàng thủ của đội đầu bảng hiện giờ.

Chelsea mới thủng lưới 19 bàn trong 20 trận cặp trung vệ Terry-Cahill đá chính

Ở thái cực kia, HLV Louis van Gaal phải hài lòng với hàng loạt ca chấn thương ở hàng thủ. Ông cũng tỏ ra thiếu rõ ràng với những lựa chọn của mình và không ai biết đâu là phương án tối ưu cho các vị trí trung vệ ở Old Trafford. Thật ra, ngay cả việc Man United chơi với sơ đồ 3 hay 4 hậu vệ cũng là điều còn chưa rõ ràng. Trong trận hòa với Tottenham mới đây, cả 3 người vào sân từ ghế dự bị của Van Gaal đều là những hậu vệ, và không ai tạo ra ảnh hưởng lên trận đấu.

HLV người Hà Lan đã sử dụng 13 kết hợp trung vệ khác nhau mùa này trong chỉ 21 trận mùa này, nhiều nhất giải. Chris Smalling-Marcos Rojo, cặp trung vệ quen mặt nhau nhất của Man United, cũng chỉ mới đá chính cùng nhau 4 trận. 7 kết hợp trung vệ khác của Van Gaal chỉ mới được dùng 1 lần duy nhất. Với các ca chấn thương ở hàng thủ đã giảm bớt, Van Gaal đã có nhiều lựa chọn hơn cho trận gặp Southampton cuối tuần rồi. Ông đã lại lựa chọn một kết hợp mới (Phil Jones-Smalling-Daley Blind), rồi thay đổi trong hiệp 2, khi Tyler Blackett vào thay Blind, nhưng rồi vẫn thất bại.

Những thay đổi quá nhiều ở hàng thủ của Van Gaal đã làm xói mòn lòng tin của đội bóng và Man United đang tỏ ra rất mỏng manh ở phía sau. Sự thiếu ổn định và thiếu tổ chức đã dẫn tới bàn thua duy nhất do Dusan Tadic ghi cho Southampton hôm Chủ nhật, cũng như bàn mở tỉ số của Ryan Shawcross cho Stoke một tuần trước đó.

Van Gaal liên tục thay đổi nhân sự ở vị trí trung vệ

Không sở hữu nhiều ngôi sao như Man United, nhưng Aston Villa đã cho thấy tính tổ chức ở hàng thủ quan trọng ra sao, dù HLV của họ Paul Lambert cũng đã thay đổi không ít. Rất nhiều trận giữ sạch lưới và hàng loạt các trận đấu có tỉ số sít sao gần đây, Lambert cũng xoay tua khá nhiều ở hàng thủ, nhưng ông luôn cố gắng tối đa giữ nguyên cặp trung vệ đá chính Ciaran Clark và Jores Okore.

Khi họ cùng đá chính, Clark và Okore giúp Villa chỉ thủng lưới trung bình 0,83 bàn mỗi trận, biến họ thành cặp trung vệ có thành tích tốt thứ 2 giải đấu với ít nhất 5 trận đá chính, sánh ngang cùng bộ đôi của đội nhì bảng Vincent Kompany-Eliaquim Mangala và 2 trung vệ ấn tượng của Southampton, Jose Fonte và Maya Yoshida. 

Đáng nói hơn, Clark và Okore chỉ là lựa chọn thứ 4 và 5 của Villa cho vị trí trung vệ khi mùa giải này bắt đầu. Chỉ bởi chấn thương và án treo giò của những đồng nghiệp mà họ mới được đôn lên. Họ là sự kết hợp thứ 8 ở vị trí trung vệ của Lambert mùa này. Cuối tuần này, với án treo giò cho Clark, chấn thương của Philippe Senderos và Ron Vlaar, nhiều khả năng HLV người Scotland sẽ lại phải tìm hiểu phương án thứ 9, chẳng hạn như Okore chơi cặp với Nathan Baker.

Cặp trung vệ ấn tượng nhất của Premier League mùa này sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên: bộ đôi Fonte và Toby Alderweireld của Southampton. Họ là sự kết hợp của sức mạnh cơ bắp, kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh với sức trẻ, tốc độ và sự bền bỉ. Cầu thủ đi mượn từ Atletico Madrid của HLV Ronald Koeman, tuyển thủ Bỉ Alderweireld đã hòa nhập nhanh chóng với giải Ngoại hạng. Trong khi đó, đội trưởng Fonte có mùa giải hay nhất sự nghiệp của anh. Kết hợp với nhau, họ đã đá chính 13 trận ở Premier League và chỉ thủng lưới 0,69 bàn/trận, thấp nhất giải. Sự ổn định ở Southampton còn thể hiện ở chỗ Koeman mới sử dụng 4 kết hợp trung vệ khác nhau mùa này.

Fonte (6) và Alderweireld (17) đang có phong độ rất cao

Tại Tottenham, những sai lầm liên tiếp ở hàng thủ đã khiến HLV Mauricio Pochettino phải thay đổi gần như liên tục. Spurs kiếm được nhiều điểm trung bình mỗi trận với cặp Federico Fazio-Jan Vertonghen hơn so với bất cứ cặp trung vệ nào khác. Với Arsenal, tình hình rất đơn giản, nếu Laurent Koscielny có thể lành lặn để đá cặp với Per Mertesacker, họ sẽ ổn (0,9 bàn thua/trận). Liverpool, trong khi đó, đã sử dụng 7 kết hợp trung vệ khác nhau mùa này, nhiều hơn 2 so với cả mùa trước, nhưng HLV Brendan Rodgers có vẻ vẫn chưa tìm ra phương án tối ưu.

Hiện Man United và Villa vẫn là những đội có hàng thủ tương đối tốt ở giải đấu, nên sẽ chưa thể kết luận sự thiếu ổn định ảnh hưởng ra sao tới chất lượng phòng ngự, nhưng những đội bóng của Van Gaal và Lambert trong dài hạn rất có khả năng sẽ gặp vấn đề, điều đã bắt đầu ở vài lượt trận vừa qua. Trong khi đó, sự ổn định phía sau vẫn đang giúp Chelsea, Southampton và Manchester City thẳng tiến. Không phải ngẫu nhiên mà lúc này họ đang là 3 đội bóng dẫn đầu.

Xếp hạng 7 cặp trung vệ hiệu quả nhất Premier League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Man City và bài toán tiền đạo: Kỷ nguyên… hoang phí Man City và bài toán tiền đạo: Kỷ nguyên… hoang phí

    Sự có mặt của “thế lực” Trung Đông ở thành Manchester đã mang về cho Man City một nguồn tiền dồi dào, đủ để đội họ có thể chi tiêu không cần nghĩ. Đã có hàng trăm triệu bảng đổ vào TTCN, song tiền đạo là vị trí khiến họ phải nhọc công kiếm tìm nhất. Nhân sự kiện Bony cập bến Etihad, hãy cùng điểm lại 5 cái tên… thất vọng nhất mà M.C đã mang về.

  • Yaya Toure vắng mặt là điều tốt cho Man City? Yaya Toure vắng mặt là điều tốt cho Man City?

    Sự vắng mặt của tiền vệ trụ cột người Bờ Biển Ngà, Yaya Toure trong tháng 1 chưa hẳn đã là điều tệ với các cầu thủ Man City.

  • Eriksen đã vươn lên một tầm vóc mới Eriksen đã vươn lên một tầm vóc mới

    Tiền vệ người Đan Mạch của Tottenham đã tiến bộ nhanh chóng và đóng góp rất nhiều cho đội bóng của HLV Mauricio Pochettino ở mùa giải này.

  • Góc nhìn: Hàng thủ Chelsea kị tốc độ Góc nhìn: Hàng thủ Chelsea kị tốc độ

    Dù đánh bại Newcastle 2 bàn không gỡ ở trận đấu cuối tuần trước, nhưng hàng thủ Chelsea vẫn còn không ít vấn đề vốn đã nổi cộm ở thất bại 3-5 trước Tottenham.

  • Man City đánh giá Alexis Sanchez cao hơn cả Aguero Man City đánh giá Alexis Sanchez cao hơn cả Aguero

    HLV Manuel Pellegrini của Man City vừa tiết lộ, The Citizens từng nỗ lực ký hợp đồng với Alexis Sanchez với mức phí 30 triệu bảng nhưng bất thành vì Luật công bằng tài chính của UEFA (FFP).

  • Liverpool sẽ hồi sinh từ "hạt giống mới"? Liverpool sẽ hồi sinh từ "hạt giống mới"?

    Từng bị chỉ trích là “thảm họa” chuyển nhượng cách đây khoảng 1 tháng, nhưng thời gian đang chứng minh Brendan Rodgers đâu có tệ khoản “mua sắm” đến như thế.

  • Sanchez sẽ truất ngôi Aguero Sanchez sẽ truất ngôi Aguero

    HLV Arsene Wenger của Arsenal rất hài lòng về cậu học trò tân binh Alexis Sanchez. “Giáo sư” cho rằng, nếu cứ chơi tốt như hiện nay thì ngôi sao tấn công người Chile có thể vượt qua tiền đạo Sergio Aguero của Manchester City để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất Premier League.

  • Quan điểm: Van Gaal khiến Di Maria trở nên vô hại Quan điểm: Van Gaal khiến Di Maria trở nên vô hại

    Chữ ký kỷ lục của Manchester United đã được bố trí ở một vai trò lạ lẫm ở trận gặp Southampton, và sẽ là không khôn ngoan nếu Louis van Gaal định lặp lại điều đó.

  • Van Gaal gửi "tối hậu thư" tới Falcao Van Gaal gửi "tối hậu thư" tới Falcao

    HLV người Hà Lan Louis van Gaal tuyên bố rằng Radamel Falcao sẽ phải nỗ lực hết mình để cạnh tranh một suất trong đội hình chính của M.U.

  • M.U cần "thay máu" những vị trí nào? M.U cần "thay máu" những vị trí nào?

    3 năm sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, tình hình tại sân Old Trafford vẫn chưa hết biến động. Không chỉ “nóng” trên ghế huấn luyện, lực lượng của Man United cũng đứng trước nhiều rối ren. Giữ ai, bỏ ai đang là một vấn đề sống còn. Giải quyết được thấu đáo bài toán này, MU mới có hy vọng trở lại.

  • Yaya Toure lại úp mở ý định rời Man City Yaya Toure lại úp mở ý định rời Man City

    Tiền vệ Yaya Toure một lần nữa khiến người hâm mộ Man City phải lo lắng khi anh bày tỏ sự không chắc chắn về tương lai ở mùa giải sang năm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x