Carlos Dunga được tái bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Brazil: Lựa chọn của... sự bế tắc!

Đức Anh
06:10 ngày 23-07-2014
Sa thải Felipe Scolari rồi sau đó bổ nhiệm Carlos Dunga, đó có thể xem là giải pháp tình thế của LĐBĐ Brazil (CBF). Bởi ở Dunga, sẽ rất khó để người Brazil có thể trông chờ vào những cú hích mới cho Selecao...
Carlos Dunga được tái bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Brazil: Lựa chọn của... sự bế tắc!

Tờ Sambafoot chuyên về bóng đá Brazil giật tít: “Carlos Dunga đã được bổ nhiệm làm HLV của ĐT Brazil... một lần nữa!”. Một cái tít có thể xem là không bình thường, để chào đón một tân HLV của Selecao. Nhất là khi vị chiến lược gia này lại rất được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích mới cho Brazil sau thảm kịch tại World Cup 2014, đặc biệt là thất bại nhục nhã 1-7 trước Đức tại bán kết.

Phải nhấn mạnh rằng sau khi HLV Scolari từ chức, CBF đã phải chịu sức ép cực lớn trong việc tìm ra một chiến lược gia mới đủ khả năng để đưa Brazil trở lại vị thế cũ. Tuy nhiên, trong số những ứng viên thay thế Scolari, không có cái tên nào sáng giá. Người được cho là có khả năng cạnh tranh với Dunga là Adenor Leonardo Bacchi, được biết đến với tên gọi Tite. Nhưng cựu HLV của Corinthians chưa từng có kinh nghiệm chơi bóng, cũng như dẫn dắt một đội bóng nào tại châu Âu, nơi hội tụ những gì tinh túy nhất của bóng đá thế giới.


Trong số những ứng viên, Dunga là cái tên sáng giá nhất và ông đã được chọn. Vấn đề nằm ở chỗ Dunga từng dẫn dắt Brazil và đã phải rút lui với tư cách của một kẻ thua cuộc. Đó là khi Dunga không thể giúp Brazil vượt qua Hà Lan (1-2) tại tứ kết World Cup 2010. Nhưng điều đáng nói hơn là sau khi trở về nước, Dunga còn bị xem là “kẻ phá hoại”, “người giết chết bóng đá Brazil”... bởi lối chơi thực dụng mà ông đã áp dụng cho Selecao tại World Cup 2010. Giờ đây, sau khi Scolari rút lui, Dunga lại được trao niềm tin để đưa bóng đá Brazil trở lại với vị thế xưa. 

Tại World Cup 2014, Scolari cũng đã bị chỉ trích vì không tận dụng hết điểm mạnh của các cầu thủ Brazil sau khi đã bỏ rơi những cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật tốt như Ronaldinho, Kaka, Pato... để chọn một “gã chân gỗ” như Fred. Điều này khiến người ta nhớ tới hình ảnh của Dunga cách đây 4 năm, khi người đội trưởng của ĐT Brazil vô địch World Cup 1994 đã bị chính Vua bóng đá Pele chỉ trích vì đã không sử dụng tài năng trẻ Neymar.

Với việc bổ nhiệm Dunga lên thay Scolari, không khó để thấy rằng CBF đang trong cái vòng luẩn quẩn do chính họ tạo ra. Giờ đây, họ sẽ phải ủng hộ hết mình để Dunga xây dựng lối chơi thực dụng mà chiến lược gia này từng... thất bại cách đây 4 năm. Nhưng liệu Dunga có thể giúp Brazil trở lại với vị thế của cường quốc bóng đá số 1 thế giới? Rất khó!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x