Câu chuyện bóng đá: Nỗi khát khao của cậu bé họ Sầm

Đỗ Tuấn
17:28 ngày 26-09-2013
Ngày hậu vệ Sầm Ngọc Đức lần đầu được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam, những người vui nhất chưa hẳn là cầu thủ này và gia đình, mà lại là cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng. Bởi, những dự đoán của ông về cậu học trò nhỏ từ 8 năm trước đã trở thành sự thật...
Câu chuyện bóng đá: Nỗi khát khao  của cậu bé họ Sầm
“Em chỉ có một con đường…”.
Văn Sỹ Hùng cho biết, cách đây 8 năm, lúc tuyển chọn các học viên bóng đá cho lò đào tạo trẻ VST, ông đã rất chú ý đến một cậu bé 13 tuổi người dân tộc Thái, chơi bóng rất khéo, nhưng cực kỳ ít nói và có cái tên khá lạ: Sầm Ngọc Đức.

Thế nhưng, điều khiến HLV Văn Sỹ Hùng nhớ nhất lại là câu chuyện 1 năm sau, lúc chuẩn bị loại một số gương mặt không phù hợp. Lần ấy, ông đã hỏi Sầm Ngọc Đức: “Nếu ngày mai bị loại, con nghĩ sao?”. Khi ấy cậu bé đã đáp: “Con chỉ có một con đường, đó là nỗ lực hết mình để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp!”. Nghe câu trả lời của Đức, HLV Sỹ Hùng đã rất bất ngờ, bởi: “Bình thường, những cậu bé khác sẽ buồn, hoặc có thể là sẽ năn nỉ để được ở lại, nhưng tôi không ngờ một cậu bé 14 tuổi như Sầm Ngọc Đức lại có thể trả lời như vậy, và điều ấy khiến tôi nhớ đến tận bây giờ”.

Có lẽ cũng chỉ có một con đường, nên những ngày đầu vào học bóng đá ở trung tâm VST, rất nhiều lần vào buổi tối Sầm Ngọc Đức đã lén trốn ra sân bóng ngồi khóc vì nhớ nhà, vì những vất vả mà một cậu bé 13 tuổi chưa hình dung được khi theo nghiệp bóng đá.



Đức hồi tưởng: “Ngày ấy, lúc được thông báo trúng tuyển, tôi háo hức lắm, nhưng không ngờ cuộc sống ở môi trường đào tạo trẻ lại vất vả và thiếu thốn đến thế. Cũng vì vất vả nên nhiều bạn cùng lứa đã bỏ cuộc nửa chừng. Vậy nhưng, khi nghĩ đến những gì các anh Công Vinh , Văn Quyến, Huy Hoàng… đã đạt được, tôi lại quyết tâm bằng mọi giá phải trở thành cầu thủ chuyên nghiệp!”.

Niềm hy vọng của tương lai
8 năm sau, cậu bé Sầm Ngọc Đức của lớp năng khiếu do HLV Văn Sỹ Hùng đào tạo đã trở thành một trong những gương mặt chủ chốt của Hà Nội T&T , cùng đội bóng này đoạt chức vô địch V-League 2013 , và lần đầu tiên được triệu tập lên đội U23 Việt Nam. Đức bảo, chỉ trong một thời gian ngắn mà những niềm vui liên tục kéo đến khiến anh nhiều lúc cứ ngỡ như một giấc mơ, đặc biệt việc được triệu tập vào đội tuyển  U23 QG là một bất ngờ mà anh chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Hôm nghe tin được triệu tập lên đội tuyển U23, Đức cho biết: “Tôi mừng thì ít, nhưng lo lại nhiều. Lo vì không biết có theo kịp đội, có đáp ứng được chuyên môn và có hòa nhập được với đồng đội mới?”. Thật may, sau hơn 20 ngày tập trung và đi tập huấn ở châu Âu, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đã nhận xét: “Mới tập trung lần đầu, nhưng Ngọc Đức đã có sự hòa nhập rất tốt, tác phong kỷ luật và tập luyện đều ổn. Theo tôi, đây là một cầu thủ trẻ đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam”.

Trong khi đó, HLV Văn Sỹ Hùng cũng không tiếc lời khen ngợi cậu học trò nhỏ ngày nào: “So với các đồng đội cùng trang lứa như Văn Đại và Văn Công ở lò VST, Ngọc Đức tiến chậm hơn, nhưng thể lực và ý chí của Đức thì không chê vào đâu được. Điều cầu thủ trẻ này còn thiếu chính là kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Theo thời gian, tôi nghĩ Đức sẽ còn tiến xa…”.

Lúc biết tôi muốn viết một câu chuyện về anh, chàng trai trẻ xứ Nghệ này đã bày tỏ: “Đừng anh, em đã làm được gì đâu. Hãy cho em thời gian để có một câu chuyện hoàn chỉnh!”. Thế nhưng với tôi, bấy nhiêu cũng đủ viết nên một câu chuyện về gương mặt trẻ nhiều khát vọng này.

VÀI NÉT VỀ SẦM NGỌC ĐỨC

- Sinh ngày: 18/5/1992, tại Nghệ An
- Vị trí: Hậu vệ biên
- 13 tuổi, tập năng khiếu ở lò đào tạo trẻ VST
- Năm 2009 chuyển về CLB HN.T&T
- Đầu mùa giải 2012, thi đấu cho đội hạng Nhất Hà Nội; đá cho đội 1 HN.T&T từ giai đoạn 2 mùa giải 2012
- Thành tích: Vô địch U19 QG 2011; Vô địch V-League 2013
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x